-
Luật sư đánh giá pháp lý vụ giết người ở Hưng Yên, hành vi dã man có thể đối diện mức án cao nhất? -
Quên Honda Vision đi, "xe ga quốc dân" mới chính thức về Việt Nam giá 30 triệu đồng, đẹp hơn SH Mode -
Sao nữ bị cơ quan chức năng kỉ luật nặng, hủy hết show vì phát ngôn văng tục -
Tang lễ đẫm nước mắt của người phụ nữ bị sát hại ở Hưng Yên: Con gái tiết lộ lời hẹn dang dở không kịp thực hiện -
Vụ sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên: Hàng xóm hé lộ những góc khuất rùng mình về nghi phạm -
TP.HCM: Người đàn ông trúng số 7 tỷ, đổi đời liền phụ bạc vợ con và cái kết tận cùng của bi kịch -
Giới thiệu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Quyết định khởi tố vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Bắc - Nam làm 4 người tử vong -
Thực hư chuyện có 5 người liên quan vụ nữ sinh lớp 7 bị sát hại ở Cà Mau, 1 người đàn ông bị xử phạt -
Sở Văn hóa TPHCM phản hồi nóng tiến trình làm việc với ca sĩ Lệ Quyên về phát ngôn văng tục
Pháp luật
31/03/2025 15:39Vai trò của 4 Công chứng viên trong vụ đưa, nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng tại Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia
Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an xác định vì động cơ vụ lợi, các bị can đã thực hiện công chứng “khống” tài liệu. Qua đó, tạo điều kiện cho các đối tượng khác sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.
Tài liệu điều tra xác định, để hoàn thiện hồ sơ yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) cho khách hàng, bị can Nguyễn Xuân Thọ (SN 1988), khi đó là đại diện Văn phòng giao dịch Công ty Luật TNHH Vicco thông qua quan hệ quen biết từ trước đã thỏa thuận, đề nghị Trương Thị Nga (công chứng viên Văn phòng công chứng Trương Thị Nga, sau đổi tên thành Văn phòng Công chứng Lại Khánh) và Lương Minh Sơn (nhân viên nghiệp vụ Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm) giúp chứng thực "khống" tài liệu để Thọ sử dụng đưa vào hồ sơ yều cầu cấp phiếu LLTP với giá 5.000 đồng/1 tờ tài liệu.
Thủ đoạn của các bị can này là chứng thực giấy CMND/CCCD /hộ chiếu không có bản chính đối chiếu hoặc chứng thực "khống" tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP số 2 do người yêu cầu tự lập và ký trước mặt công chứng viên (tờ khai do Thọ lập và ký đề tên của người yêu cầu cấp phiếu); ký, đóng dấu chức danh công chứng viên và dấu của Văn phòng công chứng ở góc dưới, bên phải tờ giấy A4 trắng để Thọ sử dụng; in đè các tài liệu cần chứng thực. Tất cả đều không lấy số, vào số chứng thực theo quy định.
Cơ quan An ninh điều tra nhận định, mặc dù là công chứng viên và nhân viên nghiệp vụ của văn phòng công chứng hiểu biết rõ quy định của pháp luật về việc công chứng, chứng thực, nhưng vì vụ lợi và và động cơ cá nhân khác (mong muốn củng cố uy tín cá nhân, nể nang người quen), Nga, Khánh, Sơn và Nam đã lợi dụng chức năng được giao, làm trái quy định pháp luật, đồng ý thực hiện theo đề nghị của Nguyễn Xuân Thọ.
Kết quả điều tra đến nay xác định, Nga được bổ nhiệm công chứng viên theo Quyết định số 2635/QĐ-BTP ngày 3-10-2012 của Bộ Tư pháp (Nhưng đến tháng 5-2023, Trương Thị Nga bị Sở Tư pháp TP.Hà Nội ra quyết định thu hồi thẻ công chứng viên).
Từ tháng 1-2019 đến tháng 7-2023, theo đề nghị của Thọ, Nga đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là công chứng viên, vì vụ lợi đã thực hiện hành vi chứng thực "khống", ký xác nhận và đóng dấu của Văn phòng công chứng Trương Thị Nga hoặc Văn phòng công chứng Lại Khánh trên 34.503 tài liệu để Thọ sử dụng đưa vào hồ sơ cấp Phiếu LLTP.
Trong đó, Nga trực tiếp ký xác nhận công chứng (từ tháng 1-2019 đến tháng 1-2023) trên 24.727 tài liệu. Căn cứ vào số lượng tài liệu chứng thực "khống", Nga được hưởng lợi hơn 172 triệu đồng. Trong số tiền này, Nga trích 10 triệu đồng để bồi dưỡng cho Khánh; phần còn lại sử dụng để chi tiêu cá nhân và chi trả cho các hoạt động kinh doanh của Văn phòng công chứng.
Lại Hồng Khánh được bổ nhiệm Công chứng viên theo Quyết định số 922/QĐ-BTP ngày 28/5/2012 của Bộ Tư pháp. Từ tháng 3-2019 đến tháng 7-2023, theo đề nghị của Nga, Khánh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là công chứng viên; vì vụ lợi và động cơ cá nhân, nể nang, tin tưởng Nga nên đã thực hiện hành vi chứng thực "khống" trực tiếp ký xác nhận công chứng trên 9.776 tài liệu để Nga đóng dấu của Văn phòng công chứng Nga hoặc Văn phòng công chứng Lại Khánh và chuyển cho Thọ sử dụng đưa vào hồ sơ cấp phiếu LLTP. Ngoài tiền lương hàng tháng, Thọ còn được Nga cho 10 triệu đồng từ việc ký chứng thực "khống".
Hành vi của Nga, Khánh gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; ảnh hưởng xấu đến chức năng xã hội của công chứng viên, hoạt động đúng đắn và uy tín của các tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật.
Cơ quan An ninh điều tra cũng đã làm rõ hành vi phạm tội của bị can Vũ Nam, công chứng viên và Lương Minh Sơn - nhân viên nghiệp vụ thuộc Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm
Văn phòng Công chứng Nguyễn Lâm (đổi tên từ Văn phòng Công chứng Đào Ngà) được thành lập theo Giấy chứng nhận hoạt động số 33/TP-ĐKHĐ ngày 27-12-2019 của Sở Tư pháp TP.Hà Nội; Vũ Nam là công chứng viên hợp danh và Sơn là nhân viên nghiệp vụ.
Năm 2019, sau khi thỏa thuận với Thọ, Sơn đề nghị và được Nam đồng ý giúp ký xác nhận công chứng và đóng dấu "khống" của Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm (Vũ Nam được giao quản lý con dấu của Văn phòng công chứng). Nam thực hiện ký xác nhận công chứng rồi đưa cho Sơn đóng dấu "khống" Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm trên các tờ giấy A4 trắng chưa có nội dung để Sơn để chuyển cho Thọ.
Từ tháng 1-2019 đến năm tháng 3-2023, Sơn đã đề nghị Vũ Nam giúp ký chứng thực "khống" trên 7.280 tài liệu để Sơn đóng dấu Văn phòng công chứng Nguyên Lâm và chuyên cho Nguyên Xuân Thọ sử dụng đưa vào hồ sơ cấp phiếu LLTP.
Căn cứ vào số lượng tài liệu được chứng thực "khống", Sơn được hưởng lợi hơn 36 triệu đồng. Số tiền này, Sơn chia cho Nam 18 triệu đồng; số tiền còn lại sử dụng để chi tiêu cá nhân.
Theo HQ (An Ninh Thủ Đô)
- HTX chuyển lại 50 triệu vụ chở 2 thi thể thu 119 triệu đồng: Người trong cuộc lên tiếng, nói lý do thu phí cao (58 phút trước)
- Trung Quốc áp dụng AI và Big Data để phát hiện và chống tham nhũng (1 giờ trước)
- Mỹ yêu cầu họp khẩn Hội đồng Bảo an, Tổng thống Trump tạm rút lời đe dọa tấn công Iran (1 giờ trước)
- Bão Nokaen hình thành ở phía Đông Philippines giữa đợt rét đậm tại Bắc Bộ (1 giờ trước)
- Luật sư đánh giá pháp lý vụ giết người ở Hưng Yên, hành vi dã man có thể đối diện mức án cao nhất? (2 giờ trước)
- Quên Honda Vision đi, "xe ga quốc dân" mới chính thức về Việt Nam giá 30 triệu đồng, đẹp hơn SH Mode (2 giờ trước)
- Sao nữ bị cơ quan chức năng kỉ luật nặng, hủy hết show vì phát ngôn văng tục (2 giờ trước)
- Tang lễ đẫm nước mắt của người phụ nữ bị sát hại ở Hưng Yên: Con gái tiết lộ lời hẹn dang dở không kịp thực hiện (2 giờ trước)
- Vụ sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên: Hàng xóm hé lộ những góc khuất rùng mình về nghi phạm (3 giờ trước)
- TP.HCM: Người đàn ông trúng số 7 tỷ, đổi đời liền phụ bạc vợ con và cái kết tận cùng của bi kịch (3 giờ trước)