Pháp luật

Vào tù vì trộm xe Lexus của người tình cũ

Sơn vào khách sạn hỏi số phòng của tình cũ nhưng không được nên cùng đồng bọn tìm cách trộm chìa khóa xe Lexus RX350 để chạy ra ngoài. Khi đi đến gần cầu Cần Thơ thì bị cảnh sát chặn bắt.

Vào tù vì trộm xe Lexus của người tình cũ
Khánh và Sơn (ngồi) tại tòa

Ngày 26-11, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đinh Thanh Sơn (33 tuổi; tạm trú tại quận 7, TP HCM) 13 năm tù, Phùng Văn Khánh (24 tuổi; ngụ TP Hà Nội) 9 năm tù, cùng về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, năm 2013, Sơn chung sống như vợ chồng với người phụ nữ lớn hơn 8 tuổi là bà P.T.T.V. (ngụ quận 7, TP.HCM).

Hai người có với nhau một con chung. Cuối năm 2017, do phát sinh mâu thuẫn nên bà V. dọn ra ở riêng.

Ngày 18/2/2018, bà V. cùng con trai và một số người đi ôtô Lexus RX350 từ TP.HCM xuống Cần Thơ tham quan. Nhóm người này thuê phòng tại khách sạn ở quận Ninh Kiều.

Lúc đó, Sơn và Khánh cùng đến Cần Thơ. Sơn nhìn thấy tài xế đưa ôtô vào khách sạn và gửi chìa khóa ở quầy lễ tân. Khánh sau đó đến quầy lễ tân yêu cầu nhân viên cung cấp số phòng của bà V. đang thuê nhưng lễ tân từ chối rồi quay sang tiếp khách khác. 

Vào tù vì trộm xe Lexus của người tình cũ - 1
Ôtô Lexus RX350 được định giá 2,8 tỷ đồng

Khánh bị cáo buộc trộm chìa khóa ô tô trong rổ đưa cho Sơn để lấy ô tô rời khỏi khách sạn. Quản lý phát hiện chạy ra ngăn lại nhưng không được. Người này báo sự việc cho bà V và trình báo công an. 

Khi lái xe đến gần Cầu Cần Thơ thì gặp cảnh sát giao thông. Do không xuất trình được giấy tờ chứng minh chủ sở hữu ôtô Lexus RX350 nên bị lập biên bản, tạm giữ phương tiện.

Tại bản kết luận định giá tài sản xác định, xe ô tô Lexus mà Sơn trộm của người tình cũ trị giá 2,8 tỉ đồng.

Hiền Lê (Nguoiduatin.vn)