Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với Công an xã An Khánh triệt phá thành công một đường dây mua bán dâm hoạt động tinh vi, được tổ chức theo mô hình "khép kín" từ các quán karaoke không phép đến hệ thống nhà nghỉ chuyên biệt. 19 đối tượng đã bị khởi tố và bắt tạm giam, bao gồm cả các tội danh nghiêm trọng như Mua dâm người dưới 18 tuổi.
28-1764330089-vay-bat-duong-day-mai-dam-khep-kin-tu-quan-karaoke-den-nha-nghi-o-ha-noi-19-doi-tuong-bi-khoi-to.jpg
Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: VietNamNet

Ngày 28/11, cơ quan chức năng chính thức công bố thông tin về việc khởi tố bị can và bắt tạm giam 19 đối tượng liên quan đến các tội danh Chứa mại dâm, Môi giới mại dâm, và Mua dâm người dưới 18 tuổi. Đây là kết quả của một chuyên án được Đội 3 Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an xã An Khánh thực hiện vào ngày 11/11.

Quá trình kiểm tra hành chính bất ngờ tại các cơ sở nghi vấn có hoạt động mại dâm như Karaoke Ba Sao, Karaoke Amazing, cùng với các nhà nghỉ Bảo Ngọc, Ngọc Ánh (hoạt động không biển hiệu), lực lượng công an đã phát hiện quả tang ba đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Theo lời khai ban đầu, các đối tượng mua bán dâm này được môi giới sau khi sử dụng dịch vụ tại các quán karaoke như Ba Sao, Alibaba, Amazing và F1.

Hệ thống này được vận hành vô cùng chặt chẽ. Các quán karaoke và nhà nghỉ nêu trên đều khai nhận không đăng ký kinh doanh hợp pháp và thường xuyên đóng cửa. Chúng chỉ mở cửa phục vụ khi có khách quen đến.

Khi khách hát tại quán karaoke nảy sinh nhu cầu mua dâm, nhân viên sẽ tiến hành giới thiệu dịch vụ. Quản lý quán ngay lập tức sẽ căn cứ vào nhu cầu của khách để liên hệ với các "đầu mối", sắp xếp đưa gái bán dâm từ các nhà trọ gần đó đến quán.

Sau khi khách chọn và hai bên tự thỏa thuận mức giá, gái bán dâm phải báo cáo và được quản lý quán karaoke đồng ý thì mới được phép cùng khách rời quán để đi "vui vẻ".

Để phục vụ quá trình mua bán dâm được thuận lợi, các quán karaoke đã duy trì liên lạc với một số lái taxi quen thuộc. Những lái xe này chuyên đảm nhận việc chở khách và gái bán dâm di chuyển đến các nhà nghỉ như Bảo Ngọc và Ngọc Ánh.

Đáng chú ý, các nhà nghỉ này cũng có sự phòng bị cao độ: chúng bố trí hệ thống camera bên ngoài để nhận biết xe taxi quen thuộc hoặc chỉ mở cửa khi nhận được thông báo trực tiếp từ quản lý của quán karaoke. Sự phối hợp "khép kín" này đã tạo nên một đường dây hoạt động phức tạp, khó bị phát hiện.

Cơ quan công an đã triệu tập tổng cộng 86 đối tượng có liên quan, bao gồm chủ cơ sở, nhân viên, gái bán dâm và khách mua dâm, để tiếp tục xác minh và làm rõ vụ việc.

QT (SHTT)