Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành trục xuất 14 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, khởi tố 3 người liên quan.
Trục xuất 14 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, Công an Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra - Ảnh 2.
Trao trả người có quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép cho cơ quan chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 7-7, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị này đã phát hiện 14 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua địa bàn tỉnh Quảng Bình (cũ), tiến hành trục xuất và khởi tố các đối tượng liên quan.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, những người này nằm trong các đường dây tổ chức hoạt động xuất nhập cảnh trái phép với thủ đoạn tinh vi, có tổ chức chặt chẽ và thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc. Phần lớn các vụ việc được phát hiện đều có yếu tố liên tỉnh, xuyên quốc gia, liên quan nhiều người và địa bàn.

Trong tháng 5, lực lượng công an đã ngăn chặn 4 vụ, khởi tố 3 người Việt Nam tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Đến cuối tháng 6, 14 người Trung Quốc liên quan đã bị trục xuất về nước đúng quy định.

Các “đường dây” và đối tượng có liên quan lợi dụng địa bàn tỉnh Quảng Bình (cũ) có điều kiện thuận lợi về giao thông, vị trí địa lý, giáp biên giới với Lào để tổ chức các hoạt động phức tạp như tổ chức cho người nước ngoài xuất nhập cảnh trái phép.

Trục xuất 14 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, Công an Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra - Ảnh 3.
Các trường hợp người có quốc tịch Trung Quốc được trao trả đúng quy định, trình tự

Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết các đối tượng sử dụng điện thoại, ứng dụng OTT như Zalo, Telegram để liên lạc, xóa dấu vết. Nhiều người còn được hướng dẫn cách đối phó với cơ quan chức năng khi bị phát hiện.

Ngoài hành vi nhập cảnh trái phép, cơ quan công an cảnh báo một số đường dây còn có dấu hiệu lừa đảo, mua bán người, tổ chức cưỡng ép lao động hoặc hôn nhân.

“Việc làm giả hộ chiếu, giấy tờ ngày càng tinh vi, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc, phân công hoạt động theo từng giai đoạn, các “mắt xích” hoạt động độc lập, không biết nhau. Đặc biệt, các đối tượng cũng đã được hướng dẫn cách thức khai báo khi bị phát hiện…” - Đại tá Lê Văn Hóa thông tin.

Thời gian tới, Công an tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục đấu tranh, siết chặt quản lý địa bàn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân cảnh giác trước các chiêu trò dụ dỗ xuất cảnh trái phép.

Theo Hoàng Phúc (Nld.com.vn)