Pháp luật

Vì sao đình chỉ vụ án cô gái giết mẹ kế ở Bình Dương?

Nguyễn Thị Mỹ Chung bị tâm thần phân liệt thể paranoid (F20.0-IDC.10). Đương sự gây án trong trong cơn xung động phân liệt, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Ngày 20/10, Viện KSND tỉnh Bình Dương đã hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với N.T.M.C. (37 tuổi, quê Vĩnh Long), người sát hại mẹ kế trong phòng trọ.

Tuổi Trẻ đưa tin, trong quá trình điều tra, C. có dấu hiệu bị bệnh tâm thần nên ngày 20/8, cơ quan điều tra trưng cầu giám định tâm thần đối với bị can này.

Ngày 11/10, Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa có kết luận giám định pháp y tâm thần. Theo đó, xác định bị can bị tâm thần phân liệt, thời điểm gây án mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Đối với trường hợp của bị can C., cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã ra quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn (tạm giam) và đề nghị bắt buộc chữa bệnh.

Vì sao đình chỉ vụ án cô gái giết mẹ kế ở Bình Dương?
Nguyễn Thị Mỹ Chung thời điểm mới bị bắt

Theo nội dung vụ án, khoảng 8 giờ ngày 14/4, C. từ trên gác xuống và cảm thấy bực tức, nóng giận, trong đầu nghe nhiều tiếng nói.

Bất ngờ, C. lấy một ly thủy tinh đập nhiều cái vào đầu mẹ kế, dùng dao đâm vào người và một dây dù siết cổ khiến bà N. chết.

 

Sau khi gây án, C. gọi điện thoại báo cho bố. Khi ông C về tới nhà, bên trong có nhiều vết máu, bà N. nằm chết trong nhà tắm… Vụ việc được báo cho công an phường.

Nhận tin báo, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương, Viện KSND cùng cấp và Công an TP Thủ Dầu Một đã vào cuộc điều tra. Sau đó cơ quan điều tra khởi tố vụ án, ra lệnh bắt bị can để tạm giam.

Đến ngày 24/4, Viện KSND tỉnh Bình Dương phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với N.T.M.C. về tội "giết người".

HL (SHTT)




https://nld.com.vn/phap-luat/vi-sao-dinh-chi-vu-an-co-gai-giet-me-ke-o-binh-duong-20231020091220676.htm