-
Phanh phui đường dây sản xuất nước giải khát giả bán lên vùng cao, Công an Tuyên Quang bắt giữ đối tượng cầm đầu lớn -
Thót tim cảnh người dân chở vật nghi đạn pháo 105mm bằng xe máy đến trụ sở công an -
TP.HCM: Danh tính hai thiếu niên tử vong do bị cuốn vào gầm xe tải, nhiều người bàng hoàng -
Phía sau giấc mơ đổi đời: Mảng tối nghiệt ngã trong đường dây mang thai hộ xuyên lục địa -
Vì sao Bộ GD&ĐT muốn cấm trường đại học dùng từ "quốc tế", "quốc gia" trong tên gọi? -
Bộ Công an đang điều tra việc Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ kỷ lục ở Đắk Lắk -
"Phù phép" hàng nghìn tỷ đồng doanh thu từ sữa giả: Thủ đoạn lập quỹ nội bộ để rửa tiền của nhóm lãnh đạo Z Holding -
Hà Nội: Người dân có thể đăng ký và xóa thế chấp quyền sử dụng đất hoàn toàn online từ 1/1/2026? -
Kinh hoàng vụ tấn công liên hoàn bằng bom khói và dao tại Đài Bắc: Ít nhất 9 người thương vong -
Bất động sản phục hồi, nhà ở xã hội tạo trụ đỡ thị trường
Pháp luật
22/04/2019 14:18Vì sao Nguyễn Hữu Linh không bị bắt tạm giam?
Liên quan đến việc Cơ quan CSĐT-Công an quận 4 (TPHCM) áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Hữu Linh, luật sư Lê Quang Vũ (giám đốc công ty luật Công Bình – Đoàn luật sư TPHCM) cho biết, tạm giam là một trong những biện pháp ngăn chặn có tính chất nghiêm khắc nhất trong các biện pháp ngăn chặn của tố tụng hình sự.
Luật sư Vũ phân tích, đối tượng tạm giam chỉ áp dụng với bị can, bị cáo. Theo Điều 119 (Bộ luật Tố tụng hình sự) quy định tạm giam đối với bị can, bị cáo về tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc tội rất nghiêm trọng.
Còn trường hợp của Nguyễn Hữu Linh bị khởi tố về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” (theo Khoản 1 hoặc Khoản 2 Điều 146 Bộ Luật hình sự 2015) có mức hình phạt từ 6 tháng đến 7 năm thuộc loại tội phạm ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng.
Do đó, bị can Nguyễn Hữu Linh có thể bị tam giam nếu có căn cứ xác định phạm vào một trong các trường hợp sau: Đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác nhưng vi phạm; không có nơi cư trú rõ ràng hoặc không xác định được lý lịch bị can; bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã hoặc có dấu hiệu bỏ trốn; tiếp tục phạm tội hoặc có dấu hiệu tiếp tục phạm tội.
Ngoài ra, nếu có căn cứ ông Nguyễn Hữu Linh có hành vi mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật… đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này thì có thể áp dụng biện pháp tạm giam.
Liên quan đến vụ án này, chiều 21/4, đại diện VKSND TPHCM cho Tiền Phong biết, VKSND quận 4 đã tiếp nhận hồ sơ, các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, các lệnh cấm xuất cảnh, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hữu Linh (62 tuổi, cựu phó viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng).
Đại diện VKSND TPHCM cho biết thêm, Viện VKSND quận 4 có thời hạn 3 ngày để đưa ra các quyết định đối với đề nghị phê chuẩn của Cơ quan CSĐT-Công an quận 4.
Trước đó, ngày 20/4 Cơ quan CSĐT-Công an quận 4 (TPHCM) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Linh (62 tuổi, cựu phó viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Bị can Nguyễn Hữu Linh còn bị cấm xuất cảnh và cấm đi khởi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.
Vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh (62 tuổi, cựu phó viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng) có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9 (quận 4) vào ngày 1/4 gây bức xúc trong dư luận. Điều đáng nói ông Linh phủ nhận hành vi sàm sỡ, chỉ thừa nhận ‘nựng’ bé gái vì thấy dễ thương.
Suốt gần 3 tuần qua, sự việc tạo nên làn sóng phẫn nộ lớn trên mạng xã hội, dư luận yêu cầu nhanh chóng làm rõ xử lý nghiêm.
Tòa án Tối cao yêu cầu xử nghiêm các vụ xâm hại tình dục trẻ em
TAND Tối cao vừa có văn bản gửi chánh án tòa án nhân dân và tòa án quân sự các cấp; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về việc xét xử các vụ án xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em.
Theo văn bản, thời gian vừa qua, loại tôi phạm này diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng với nhiều vụ việc nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận xã hội. Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định của bộ luật hình sự, tố tụng hình sự trong việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan trẻ em còn một số khó khăn.
Để kịp thời phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em cũng như bảo vệ quyền lợi cho bị hại, TAND Tối cao yêu cầu Chánh án, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc quán triệt và thực hiện một số nội dung.
Theo Văn Minh (Tiền Phong)
- Phanh phui đường dây sản xuất nước giải khát giả bán lên vùng cao, Công an Tuyên Quang bắt giữ đối tượng cầm đầu lớn (10:03)
- Thí sinh thi bằng lái xe máy ngã chổng vó lên trời vì pha xử lý đi vào lòng đất (10:02)
- Ám ảnh hai chữ "làm thuê" và nỗi lòng của người con rể bị bố vợ coi nhẹ (29 phút trước)
- Nhật Bản dự báo thảm họa kinh hoàng ở Tokyo: 18.000 người có thể sẽ thiệt mạng, hơn 400.000 ngôi nhà bị phá hủy (45 phút trước)
- Galaxy S26 Ultra: Chân dung siêu phẩm kế nhiệm với 8 thay đổi mang tính bước ngoặt (48 phút trước)
- Dùng flycam, "đột nhập" nhà nghỉ quanh sân khấu, BTC Y-CONCERT lên tiếng về chiêu trò quay lén tinh vi (51 phút trước)
- Thót tim cảnh người dân chở vật nghi đạn pháo 105mm bằng xe máy đến trụ sở công an (1 giờ trước)
- Tình hình hiện tại của nghệ sĩ Việt Hương sau hàng loạt tin đồn trên mạng, cuộc sống hôn nhân với chồng ra sao? (1 giờ trước)
- 4 con giáp sinh ra đã giỏi kiếm tiền, làm giàu cực giỏi, sự nghiệp ngày càng nở rộ (1 giờ trước)
- TP.HCM: Danh tính hai thiếu niên tử vong do bị cuốn vào gầm xe tải, nhiều người bàng hoàng (1 giờ trước)