-
Một phòng khám tại Hà Nội bị phạt 267 triệu đồng: Có sai phạm liên quan kỹ thuật mới và quảng cáo -
Quán hải sản bị khách phản ánh nhân viên cởi trần nấu ăn ở Nha Trang, phát hiện 3 sai phạm liên tiếp -
Danh tính nữ sinh y khoa đang gây sốt vì khoảnh khắc ngủ gật trong bệnh viện, thì ra là vợ cầu thủ nổi tiếng -
Đà Nẵng khảo sát khu vực nghi có hơn 10 hài cốt liệt sĩ Đội phẫu 5 -
Làm rõ trách nhiệm người quay video nhưng không can ngăn trong vụ 5 trẻ bị "tác động" ở chùa Bầu -
Lớp học "siêu nhân" ở TPHCM: 46/47 học sinh đỗ trường Y, xuất hiện 2 điểm 30 tuyệt đối -
Cơ quan chức năng vào cuộc vụ drone xuất hiện 2 lần gây gián đoạn hoạt động bay tại Tân Sơn Nhất -
Doanh nghiệp Nhật Bản gửi thư cảm ơn Công an Hưng Yên sau khi phá vụ án lừa đảo hơn 8,4 tỷ đồng -
328 thí sinh Tuyên Quang thi lại tốt nghiệp THPT: Giám thị bốc thăm, Bộ giám sát cả 3 khâu -
Phát hiện, quy tập 268 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Pháp luật
22/08/2024 14:17Vì sao ông Nguyễn Nhân Chiến tạo điều kiện cho AIC và Sông Hồng trúng thầu?
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố đối với 13 bị can, về các hành vi Nhận hối lộ; Đưa hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Vi phạm đấu thầu…xảy ra tại Sở Y tế Bắc Ninh, Công ty AIC.
Theo kết luận điều tra, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến thừa nhận đã tạo điều kiện cho công ty Sông Hồng và AIC trúng 6 gói thầu thiết bị y tế tại bệnh viện các huyện Quế Võ, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài, Thuận Thành, Tiên Du.
Sau khi trúng các gói thầu này, AIC và Sông Hồng đã vi phạm quy định, dùng "quân xanh" đấu thầu, nâng giá...Đến nay, cả 6 gói thầu đã được bàn giao và gây thiệt hại 48 tỷ đồng cho ngân sách.
Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Nhân Chiến khai: Do việc xin cấp vốn từ Trung ương rất khó khăn, trước đó đã có thông lệ về việc đơn vị, cá nhân nào hỗ trợ Tỉnh xin vốn về thì được tạo điều kiện cho trúng thầu để thực hiện Dự án. Vì vậy, khi chưa đủ nguồn vốn để tiếp tục triển khai 6 gói thầu mua sắm thì việc hoàn thành 6 dự án nêu trên sẽ bị đình trệ.
Khi Trần Văn Tuynh, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế tỉnh và Nguyễn Hạnh Chung, cựu Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh dẫn Lã Tuấn Hưng đến gặp Chiến để đề xuất cho phía đi xin vốn về thì phải tạo điều kiện cho các công ty của Hưng trúng các gói thầu cung cấp vật tư thiết bị vào 6 dự án mà họ xin vốn, Chiến đã đồng ý và chỉ đạo Tuynh, Chung báo cáo lại các lãnh đạo khác để triển khai thực hiện.
Sau đó, Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Văn Nhường, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đồng ý, tạo sự đồng thuận trong lãnh đạo tỉnh xin bổ sung vốn tiếp tục triển khai 6 dự án và tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng 6 gói thầu mua sắm tại các dự án này.
Sau đó, phía AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng đặt vấn đề xin vốn từ Trung ương, đồng thời lãnh đạo tỉnh sẽ tạo điều kiện cho AIC trúng thầu. Do Nhàn có mối quan hệ rộng, nên khi Nhàn đặt vấn đề, các lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã lên phương án để "tránh va chạm". Cụ thể, ông Nguyễn Nhân Chiến đồng ý việc phân chia cho công ty Sông Hồng trúng 3 gói thầu, công ty AIC trúng 3 gói thầu.
Kết luận điều tra xác định, sau khi trúng thầu, ông Chiến nhận tiền từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn 4 tỷ đồng và nhận 1 tỷ đồng từ Trần Văn Tuynh. Ngoài ra, từ năm 2013 đến 2020, ông Chiến còn nhận tiền quà biếu của Nhàn vào dịp lễ, Tết với tổng số tiền 10 tỷ đồng. Quá trình điều tra, ông Chiến đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, nộp lại tổng cộng 14 tỷ đồng hưởng lợi bất chính. Trong đó, 4 tỷ đồng là tiền hưởng lợi từ 6 gói thầu bệnh viện đa khoa tuyến huyện tại Bắc Ninh. Còn 10 tỷ đồng, ông Chiến tự nguyện xin nộp lại để khắc phục hậu quả thiệt hại của vụ án.
Ông Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã tự nguyện nộp lại tổng cộng 10,1 tỷ đồng. Trong đó, 8,1 tỷ đồng là tiền ông Nguyễn Tử Quỳnh được Nguyễn Thị Thanh Nhàn biếu vào các dịp lễ Tết từ năm 2013 đến 2019. Sau khi trúng thầu, Nhàn biếu ông Quỳnh 1 tỷ đồng và Trần Văn Tuynh biếu ông Quỳnh 1 tỷ đồng.
Tương tự, đối với ông Trần Văn Tuynh, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế tỉnh Bắc Ninh cũng đã chủ động nộp lại toàn bộ số tiền 3,2 tỷ đồng hưởng lợi bất chính. Kết luận điều tra xác định, sau khi trúng thầu, Tuynh đã 3 lần nhận tiền của Đặng Tiên Phong và Lã Tuấn Hưng với tổng số tiền 6 tỷ đồng. Số tiền này Tuynh chi cho Nguyễn Nhân Chiến 1 tỷ đồng, chia cho Nguyễn Tử Quỳnh 1 tỷ đồng, cho Nguyễn Văn Nhường 300 triệu đồng, cho Nguyễn Hạnh Chung 500 triệu đồng.
Còn lại 3,2 tỷ đồng, Trần Văn Tuynh sử dụng chi tiêu cá nhân. Tại cơ quan điều tra, bị can Trần Văn Tuynh thành khẩn khai báo, tự nguyện cùng gia đình nộp lại toàn bộ số tiền 3,2 tỷ đồng hưởng lợi bất chính để khắc phục hậu quả của vụ án.
Theo Trọng Phú (Vov.vn)
- Clip 32 giây "hoa khôi nhí" Lê Huỳnh Bảo Ngọc ăn mặc mát mẻ, nhún nhảy trong bar gây tranh cãi (18:04)
- Netizen lo sốt vó khi Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ hé lộ thông tin từng giấu kín về sức khỏe (27 phút trước)
- Gã đàn ông 47 tuổi nhiều lần xâm hại bé gái quen qua MXH (37 phút trước)
- Đưa nhóm trẻ bị hành hung tại chùa Bầu vào trung tâm bảo trợ để đảm bảo an toàn tuyệt đối (43 phút trước)
- Đội tuyển Malaysia mất "nhạc trưởng" trước đại chiến với Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup 2026 (52 phút trước)
- TP.HCM chính thức ban hành khung thời gian năm học mới: Học sinh tựu trường từ 24/8, riêng lớp đầu và cuối cấp tựu trường sớm từ 17/8 (1 giờ trước)
- Bỏ bữa sáng để giảm cân, người trẻ có thể đối mặt nguy cơ tiểu đường (1 giờ trước)
- Một phòng khám tại Hà Nội bị phạt 267 triệu đồng: Có sai phạm liên quan kỹ thuật mới và quảng cáo (1 giờ trước)
- Quán hải sản bị khách phản ánh nhân viên cởi trần nấu ăn ở Nha Trang, phát hiện 3 sai phạm liên tiếp (1 giờ trước)
- Apple lên kế hoạch cho iPhone Ultra 3 gập mở, rò rỉ lộ trình phát triển tới năm 2028 (2 giờ trước)