-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Pháp luật
15/06/2018 13:55Vì sao phục hồi điều tra vụ án hoa hậu Phương Nga?
Bị cáo buộc “Lừa đảo tài sản”
Theo cơ quan điều tra, sau thời gian tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ bị can để chờ kết quả giám định hồ sơ, nay đơn vị này đã nhận được kết quả giám định, vì vậy có cơ sở để phục hồi điều tra vụ án. Ngoài ra cơ quan điều tra cũng phục hồi điều tra bị can đối với Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung.
Trước đó, Phương Nga và Thùy Dung hai lần hầu tòa với cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cáo trạng công bố tại hai phiên tòa cho rằng: Vào tháng 7/2012, ông Cao Toàn Mỹ quen Trương Hồ Phương Nga thông qua Facebook. Nga cho biết có thể mua giúp ông Mỹ nhà giá rẻ nên ông Mỹ đã chuyển cho Nga tổng cộng 16,5 tỷ đồng để nhờ mua nhưng không được. Phương Nga sau đó không trả lại tiền cho ông Mỹ nên bị ông Mỹ tố cáo.
Ngày 9/3/2015, Cơ quan CSĐT CA TPHCM bắt tạm giam Phương Nga và Thùy Dung. Ngày 21/9/2016, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm (lần 1) nhưng tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung do xuất hiện tình tiết mới là “hợp đồng tình dục” giữa Nga và Mỹ. Sau đó, CA TPHCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang VKS nhưng cơ quan này tiếp tục trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung (lần 2).
Tháng 3/2017, CA TPHCM kết luận vụ án và VKSND TP HCM truy tố lần 2 đối với Phương Nga và Thùy Dung, giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của 2 bị can này.
9 nội dung được yêu cầu điều tra bổ sung
Tại phiên tòa sơ thẩm (lần 2) vào tháng 6/2017, HĐXX TAND TPHCM quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho Phương Nga và Thùy Dung tại ngoại, đồng thời trả hồ sơ yêu cầu điều ra bổ sung làm rõ 9 nội dung, gồm: Điều tra thời điểm tạo lập các văn bản, thỏa thuận mua bán nhà, giấy thỏa thuận nguyên tắc ngày 5/10/2013 giữa Phương Nga và bà Dương Thị Kim Phi (chủ căn nhà số 7 Nguyễn Trãi);
Làm rõ việc Cao Toàn Mỹ nhận các bản thỏa thuận, hợp đồng mua bán nhà từ ai, chứng minh nguồn gốc các giấy tờ này; Chứng minh Thùy Dung đã tham gia như thế nào trong việc tạo lập hợp đồng mua bán nhà, giấy nhận tiền; Làm rõ số tiền 16,5 tỷ đồng của ông Mỹ chuyển cho Phương Nga không phải là tiền thỏa thuận mua bán nhà thì cần điều tra làm rõ ai là người đã tạo lập những hợp đồng mua bán nhà, giấy tờ liên quan, nhằm mục đích gì;
Điều tra làm rõ lời khai của Phương Nga và Thùy Dung cùng một số người làm chứng, nội dung xét hỏi tại phiên tòa và địa chỉ một số địa chỉ khách sạn do luật sư của bị cáo Nga cung cấp để xem xét có hay không nhằm xử lý hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng; Điều tra làm rõ lời khai của Phương Nga và các cá nhân liên quan về việc thuê người đe dọa ông Mỹ cũng như lời tố cáo của Nga tại phiên tòa rằng ông Mỹ cũng có hành vi đe dọa đối với cô;
Yêu cầu trích xuất dữ liệu trong các email mà Phương Nga cho rằng đây là nội dung thỏa thuận hợp đồng tình cảm giữa Phương Nga và ông Mỹ; Làm rõ việc thông cung trong quá trình tạm giam Phương Nga và Thùy Dung; Điều tra làm rõ 17 lần xuất cảnh giữa Phương Nga và Cao Toàn Mỹ.
Cơ quan điều tra không kịp hoàn tất điều tra bổ sung trong thời gian 1 tháng theo luật định nên đã tạm đình chỉ vụ án để chờ kết quả giám định và xác minh, làm rõ. Nay, khi nhận được kết quả giám định, Cơ quan điều tra hủy các quyết định tạm đình chỉ vụ án, hủy quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, phục hồi điều tra vụ án, điều tra bị can như nói trên.
Ông Cao Toàn Mỹ mời thêm nhiều luật sư
Chiều qua (14/6), trao đổi với Tiền Phong, luật sư Dương Công Đức (bảo vệ quyền lợi cho ông Cao Toàn Mỹ) xác nhận: Ông sẽ tiếp tục là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Mỹ. Ngoài ra, ông Đức cũng thông tin, ông Mỹ đã mời thêm 3 luật sư khác tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi trong vụ án này.
Về phía hoa hậu Phương Nga, Luật sư Phạm Công Hùng (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết ông vẫn tiếp tục bào chữa cho Phương Nga theo hướng Hoa hậu này vô tội. Ngoài ra, các ông Nguyễn Văn Quynh, Lê Văn Dũ cũng là những luật sư bào chữa cho Phương Nga.
Theo Tân Châu (Tiền Phong)
- Mourinho trở lại Bernabeu, bắt tay ngay vào công cuộc tái thiết Real Madrid (26 phút trước)
- Vì sao nhiều cuộc hôn nhân dễ đổ vỡ ở năm thứ 7? (51 phút trước)
- Cuộc điện đàm phút cuối khiến Israel hủy đòn không kích lớn nhằm vào Iran (1 giờ trước)
- Từ bỏ ngành học không yêu thích, nam sinh vượt qua 170.000 thí sinh lập kỷ lục điểm thi đánh giá năng lực (1 giờ trước)
- Suzuki Fronx Sport ra mắt: "Quyết đấu" Toyota Raize và Kia Sonet bằng công nghệ hybrid, giá hấp dẫn (1 giờ trước)
- Xác định đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Bản doanh tuyển Anh tại Mỹ rung chuyển vì dư chấn động đất 6,1 độ Richter (3 giờ trước)
- Dược phẩm Nam Hà bị phạt 125 triệu đồng (3 giờ trước)
- Vụ tai nạn 4 xe đâm liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ: Sức khỏe 15 nạn nhân giờ ra sao? (3 giờ trước)
- Vụ bé trai nghi bị bạo hành ở Nghệ An: Bà ngoại tiết lộ chi tiết khiến nhiều người nghẹn lòng (4 giờ trước)