Pháp luật
14/11/2024 14:00VIDEO: Kết quả hoà giải giữa con gái và em gái cố NSƯT Vũ Linh
Ngày 14-11, TAND TP HCM tổ chức phiên hòa giải trong vụ tranh chấp thừa kế tài sản và đòi lại nhà cho ở nhờ, liên quan đến di sản của cố NSƯT Vũ Linh (ông Võ Văn Ngoan).
Phiên hòa giải giữa bà Võ Thị Hồng Nhung (em ruột của cố NSƯT Vũ Linh, nguyên đơn) và bà Võ Thị Hồng Loan (con gái của cố NSƯT Vũ Linh, bị đơn) đã không thành công do các bên không đạt được thoả thuận.
VIDEO: Hình ảnh nguyên đơn, bị đơn tại toà |
Phía bị đơn đề nghị tòa án tiếp tục giải quyết vụ án theo đúng trình tự pháp luật và bày tỏ sự tôn trọng đối với ý kiến của các cơ quan tố tụng, không có yêu cầu gì thêm.
Theo ghi nhận, từ sáng cùng ngày, vợ chồng nghệ sĩ Linh Tý và Bích Trâm, con trai và con dâu của nghệ sĩ cải lương Linh Tâm, đã có mặt tại TAND TP HCM cùng bà Võ Thị Hồng Nhung.
Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh, những người không có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không được vào bên trong tòa án, nên vợ chồng Linh Tý - Bích Trâm ngồi chờ ở quán nước gần đó. Sự kiện thu hút đông đảo người dân, YouTuber và TikToker đến quay phim, livestream bên ngoài tòa án.
Theo ghi nhận, vụ tranh chấp thừa kế và quyền sở hữu nhà của cố NSƯT Vũ Linh thu hút đông đảo sự chú ý từ người dân và cộng đồng mạng, đặc biệt các YouTuber và TikToker. Họ liên tục theo dõi, bình luận và phân tích vụ kiện, tạo ra các cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội, từ góc nhìn pháp lý, showbiz, đến các vấn đề như quyền thừa kế và tranh cãi tài sản trong gia đình nghệ sĩ.
Trước đó, vào ngày 8-7, TAND TP HCM đã tổ chức buổi hòa giải giữa nguyên đơn và bị đơn cùng các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tại buổi hòa giải, nguyên đơn đã yêu cầu giám định chữ ký của cố NSƯT Vũ Linh trên văn bản giao nhận con nuôi ngày 21-3-1992 và sổ cấp giấy giao nhận nuôi con nuôi ngày 2-1-1992.
Theo yêu cầu từ TAND TP HCM, Phân viện Khoa học hình sự đã tiến hành giám định chữ ký trên các tài liệu liên quan đến việc nhận nuôi con. Mẫu giám định bao gồm văn tự mua bán nhà, giấy báo thay đổi nơi thường trú và hồ sơ cá nhân xin xét tặng danh hiệu (bản photocopy).
Kết quả giám định cho thấy chữ ký trong hồ sơ cá nhân là bản photocopy nên không đủ tiêu chuẩn so sánh. Đồng thời, chữ ký trên văn tự mua bán nhà và giấy báo thay đổi nơi thường trú thiếu đặc điểm cá biệt ổn định, khiến việc xác nhận chữ ký trong các tài liệu liên quan đến việc nuôi con nuôi có thuộc cùng một người ký hay không trở nên bất khả thi.
Theo Ý Linh (Nld.com.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
"Hoàng tử ngủ trên giường" qua đời ở tuổi 36 sau 20 năm hôn mê (20/07)
-
NÓNG: Cảnh báo sóng thần sau loạt động đất mạnh ở bờ biển Nga (20/07)
-
Cảnh báo nóng: Dông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ ở Hà Nội trong ít giờ tới (20/07)
-
Cá sấu xuất hiện dưới kênh ở TPHCM, chính quyền ráo riết truy tìm (20/07)
-
Bão Wipha sẽ ảnh hưởng đến vùng thông báo bay Hà Nội từ lúc nào? (20/07)
-
Vụ lật tàu thảm khốc tại Hạ Long: Tích cực tìm kiếm nạn nhân, tỉnh cam kết cơ chế đặc biệt hỗ trợ trẻ mồ côi (20/07)
-
Vụ lật tàu 35 người tử vong, 4 người mất tích: Công an Quảng Ninh nói về khả năng khởi tố vụ án (20/07)
-
Mưa lớn kéo dài gây lũ lụt nhấn chìm nhiều vùng tại Hàn Quốc (20/07)
-
Hoa hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân bị phát tán ảnh riêng tư, nàng hậu bức xúc lên tiếng (20/07)
-
Xử phạt nhà hàng bị tố có gián trong món ăn (20/07)
Bài đọc nhiều




