-
Bắt băng nhóm thao túng dư luận, tống tiền nghệ sĩ Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị réo tên -
Vén màn bí mật 1 thế kỷ: Cơ thể mèo rơi tự do, không có điểm tựa bên ngoài vẫn có thể tự xoay mình tiếp đất -
Hai tàu hàng bị đứt neo, trôi va vào trụ cầu Sông Lô rồi chìm giữa đêm -
Luật sư giải đáp vụ xe cứu hộ chở ô tô Lexus xuống sông: Tài xế xe cứu hộ có bị xem xét hình sự không? -
Chủ đầu tư giải thích lý do dựng tượng "Nữ thần Khai phóng" ở Tây Ninh, cận cảnh hoàn tất hạ tượng -
Từ cô bé đi thu gom phế liệu đến ngôi vị thủ khoa xuất sắc trường Đại học Sư phạm Hà Nội -
Nấm kim châm giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm stress nhưng không phải ai cũng nên ăn -
HLV Ancelotti ví trận gặp Nhật Bản là "chung kết" của Brazil tại World Cup 2026 -
Từ 1/7: Nhà ở dưới 3 tầng, diện tích dưới 250m² được miễn giấy phép xây dựng, người dân cần nắm rõ các điều kiện -
Ngôi sao gốc Việt gây địa chấn World Cup, bỏ xa Messi và Yamal
Pháp luật
26/05/2020 23:03VKS nêu luận cứ xác định trưởng phòng khảo thí nhận 1 tỷ của phó phòng an ninh để nâng điểm
Trưởng phòng khảo thí phạm tội nhiều lần
Sáng 26/5, HĐXX toà án nhân dân tỉnh Sơn La tiếp tục diễn ra phần tranh tụng giữa viện kiểm sát với các bị cáo và luật sư bào chữa.
Trong phần đối đáp trước đó với Luật sư Lê Thanh Sơn - bào chữa cho bị cáo Lò Văn Huynh (nguyên Trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng Sở GD-ĐT Sơn La), đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La khẳng định cơ quan này không vi phạm tố tụng như quan điểm của luật sư đã nêu.
Vị đại diện viện kiểm sát nêu, vụ án gian lận điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh Sơn La là vụ án rất phức tạp, nhiều bị cáo, cần có thời gian giải quyết triệt để. Trên thực tế, vụ án ban đầu mới chỉ khởi tố được 7 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Sau khi trả hồ sơ điều tra bổ sung đã khởi tố bổ sung thêm 5 bị can về các tội "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ" và đã điều tra giải quyết toàn diện vụ án, đảm bảo việc truy tố đúng người, đúng tội chính vì thế đã không vi phạm luật tố tụng.
Đại diện viện kiểm sát nêu rõ, liên quan đến cáo trạng cáo buộc bị cáo Lò Văn Huynh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", trong quá trình điều tra và tại toà bị cáo Huynh đã thành khẩn khai báo.
Đồng thời, bị cáo cũng thừa nhận hành vi nhận hối lộ 300 triệu đồng của bị cáo Lò Thị Trường (trú tại TP Sơn La).
Về tình tiết phạm tội nhiều lần của Huynh, viện kiểm sát nêu: Lần thứ nhất, Huynh tham gia vào việc sửa bài thi vào đêm 30/6, lần thứ 2 tham gia cùng với bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn (cựu Phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT Sơn La) trao đổi để lấy phách và sau đó lấy bài thi của thí sinh để nâng điểm môn Văn. Tất cả các thí sinh nhờ nâng điểm môn Văn đều được nâng điểm.
Luận cứ xác định nhận 1 tỷ đồng của phó phòng an ninh
Về hành vi Lò Văn Huynh nhận hối lộ 1 tỷ của bị cáo Nguyễn Minh Khoa (Phó phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La), viện kiểm sát nêu luận cứ: Viện kiểm kiểm sát căn cứ vào lời khai ban đầu của bị cáo Huynh. Lời khai ban đầu này phù hợp với tài liệu của cơ quan an ninh điều tra, phù hợp với tất cả tài liệu chứng cứ khác.
Lời khai ban đầu thể hiện, bị cáo Huynh đã nhận tiền của Nguyễn Minh Khoa vào tối 13/6/2018, và Khoa đã đến nhà để đưa cho Huynh 1 tỷ đồng với các mệnh giá tiền 500.000 và 200.000 đồng.
Quá trình điều tra ban đầu, lời khai của Huynh rất thành khẩn chi tiết việc Khoa đến nhà, đưa bao nhiêu tiền, mệnh giá gì.
Lời khai của Huynh trước đó cũng nêu rõ về việc Khoa nói có một số thí sinh là con em bạn bè, người quen nhờ Huynh giúp thi đỗ vào trường công an.
Nếu đỗ vào trường công an nhân dân Khoa sẽ gửi Huynh 700 triệu đồng/thí sinh và đưa trước 1 tỷ. Sau đó, Khoa đưa 1 tỷ đồng cho Huynh với các mệnh giá tiền là 500.000đ và 200.000đ. Số tiền này được để trong túi bóng.
"Nội dung trên của bị cáo Lò Văn Huynh được thể hiện tại rất nhiều bản khai, bút lục và các bản tự khai như bản 3938, 3941 và 3956, 3961...." viện kiểm sát viện dẫn luận cứ đối đáp.
Tiếp tục phần đối đáp, vị đại diện viện kiểm sát nói rằng, sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án gian lận điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh Sơn La thì Lê Thanh Sơn (em vợ Huynh) đến nhà Huynh chơi.
Lúc này, Huynh có nói rằng: "Cậu giữ hộ anh 1 tỷ để trả cho Khoa, nhưng khi nào anh điện bảo cậu thì cậu mới thực hiện...".
Sau đó, ông Sơn cũng đã mở xem bọc tiền và thấy bên trong có 2 loại mệnh giá là 500.000đ và 200.000đ. Đến ngày 7/1/2019, ông Lê Thanh Sơn nộp 1 tỷ cho cơ quan điều tra.
Tại biên bản giao nộp 1 tỷ cho cơ quan điều tra, ông Sơn trình bày đó là số tiền ông Huynh đưa giữ hộ vào tối 27/7/2018 để trả cho Khoa. Lời khai này đối với bị cáo Huynh được giữ nguyên cho đến khi phiên toà mở lần đầu tiên. Sau phiên toà, lời khai của bị cáo Huynh đã thay đổi nội dung liên quan đến số tiền 1 tỷ đồng.
Cũng giai đoạn này, sau khi phiên toà trả hồ sơ, bị cáo Huynh đã rất thành khẩn khai báo, thậm chí còn vẽ sơ đồ vị trí bị cáo Khoa đến nhà mình, túi tiền để ở đâu?
Sau khi toà trả hồ sơ điều tra bổ sung 1 thời gian, bị cáo Lò Văn Huynh bắt đầu thay đổi lời khai, cho rằng là số tiền 1 tỷ đồng này là của gia đình bị cáo. Sau đó, cơ quan an ninh điều tra đã xác minh số tiền 1 tỷ đồng mà ông Huynh khai là tiền của gia đình.
Quá trình điều tra xác định còn hơn 304 triệu đồng trong tổng số tiền 1 tỷ của bị cáo Huynh không làm rõ được nguồn tiền này từ đâu.
"Về phần đối chất giữa bị cáo Khoa và bị cáo Huynh tại bút lục số 5926 và 5927, bị cáo Huynh vẫn khẳng định giữ nguyên quan điểm lời khai của mình.
Huynh khẳng định, tối ngày 13/6/2018, bị cáo Khoa đến nhà mình đặt vấn đề nâng điểm cho 2 thí sinh với giá 700 triệu/thí sinh và đưa trước 1 tỷ. Khoa đề nghị giúp nâng 27 điểm cho mỗi thí sinh để đỗ vào trường công an.
Đến tối 27/6/2018, Khoa đến đưa thông tin 2 thí sinh cho Huynh. Giai đoạn sau này, bị cáo Lò Văn Huynh khai số tiền 1 tỷ đồng đưa cho Lê Thanh Sơn (em vợ -PV) có nhiều sự mâu thuẫn, mỗi bản khai có sự mâu thuẫn khác nhau về việc đưa 1 tỷ cho Sơn...", viện kiểm sát nêu quan điểm.
Kết thúc phần đối đáp, vị đại diện viện kiểm sát khẳng định rằng: Quan điểm của viện kiểm sát là bác lời khai sau này của bị cáo Lò Văn Huynh, giữ nguyên nội dung 1 tỷ đồng mà bị cáo Huynh đã nộp cho cơ quan an ninh điều tra chính là số tiền của bị cáo Nguyễn Minh Khoa đã đưa cho Huynh.
Theo Hoàng Hải (Tổ Quốc)
- Djokovic, Sinner bắt đầu thi đấu ở Wimbledon (18:15)
- Thực hư vụ mất ô tô tại Công viên ở Tây Ninh: Chủ xe âm thầm dùng chìa khóa phụ mang phương tiện đi (18:06)
- Danh tính nam thanh niên ngang nhiên cướp ô tô bị hơn 30 cán bộ, chiến sĩ truy tìm? Lý do ăn cướp? (52 phút trước)
- "Xe ga quốc dân" 110cc mới của Honda chính thức mở bán giá 59 triệu đồng: Đẹp hơn Vision và SH Mode (1 giờ trước)
- Lời nhắn đặc biệt của nghi phạm đến gia đình thiếu nữ 17 tuổi bị sát hại, giấu trong vali ở Thái Lan (1 giờ trước)
- Cảnh báo mất tiền và loạt dữ liệu cá nhân quan trọng khi xem World Cup lậu, cá cược và dự đoán tỉ số (1 giờ trước)
- Từ 1/7, mua bán vàng miếng chịu thuế thu nhập cá nhân: Người nắm giữ vàng cần lưu ý điều gì? (2 giờ trước)
- Bắt băng nhóm thao túng dư luận, tống tiền nghệ sĩ Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị réo tên (2 giờ trước)
- Lời phê bình "gây sốt" của cậu bé tiểu học và cái kết cho HLV Hong Myung Bo (2 giờ trước)
- Vén màn bí mật 1 thế kỷ: Cơ thể mèo rơi tự do, không có điểm tựa bên ngoài vẫn có thể tự xoay mình tiếp đất (2 giờ trước)