Từng là biểu tượng trong ngành chế biến nông sản tại Việt Nam, sự nghiệp của những người đứng đầu Công ty Cổ phần Tân Tân đã khép lại bằng một bản án nghiêm khắc.

Ngày 13/4, Tòa án Nhân dân Khu vực 16 - TP.HCM đã tuyên án đối với ông Trần Quốc Tân, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Tân Tân, cùng vợ và em trai vì những sai phạm liên quan đến việc trốn thuế và coi thường kỷ cương pháp luật trong thi hành án dân sự.

Ông Trần Quốc Tân (áo xanh, giữa) cùng em trai và vợ trong phiên tòa trước đó. Ảnh:Quốc Thắng
Ông Trần Quốc Tân (áo xanh, giữa) cùng em trai và vợ trong phiên tòa trước đó. Ảnh: VnExpress.

Cụ thể, hội đồng xét xử đã tuyên phạt ông Trần Quốc Tân 3 năm 9 tháng tù giam cho hai tội danh "Trốn thuế" và "Không chấp hành án". Vợ ông là bà Châu Ngọc Phụng cùng em trai là ông Trần Quốc Tuấn cũng lần lượt nhận mức án 9 tháng tù vì hành vi không chấp hành bản án dân sự đã có hiệu lực. Đây là kết cục buồn cho những nhà điều hành một thương hiệu từng chiếm tới 80% thị phần trong nước với hệ thống phân phối rộng khắp và vươn tầm xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản và Australia.

Rắc rối của gia đình cựu Chủ tịch Tân Tân bắt nguồn từ năm 2011, sau thương vụ chuyển nhượng hơn 3,6 triệu cổ phần cá nhân của ông Tân cho bà Nguyễn Thị Thanh với giá 36,6 tỷ đồng. Dù bà Thanh đã sở hữu hơn 45% cổ phần và trở thành cổ đông lớn, nhưng mọi yêu cầu chính đáng của bà về việc tiếp cận báo cáo tài chính hay tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để bầu lại bộ máy lãnh đạo đều bị ông Tân và các thành viên HĐQT khước từ. Sự việc kéo dài buộc bà Thanh phải khởi kiện ra tòa vào năm 2015.

Dù bản án của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương năm 2018 đã tuyên buộc HĐQT Công ty Tân Tân phải cho cổ đông trích lục sổ sách và tổ chức đại hội theo luật định, nhưng nhóm lãnh đạo này vẫn kiên quyết không thực hiện. Ngay cả khi cơ quan chức năng ra quyết định cưỡng chế thi hành án vào tháng 9/2020, ông Tân cùng vợ và em trai vẫn phớt lờ dù hoàn toàn có điều kiện để chấp hành. Động thái coi thường pháp luật này đã dẫn đến kiến nghị khởi tố hình sự sau đó.

Bên cạnh sai phạm về quản trị doanh nghiệp, ông Trần Quốc Tân còn bị quy kết tội "Trốn thuế" trong hoạt động kinh doanh cá nhân. Từ giữa năm 2015 đến cuối năm 2022, ông Tân đã cho nhiều tổ chức, cá nhân thuê diện tích nhà xưởng, kho bãi tại trụ sở công ty ở Thuận An để thu lợi. Tuy nhiên, thay vì tuân thủ nghĩa vụ với nhà nước, cựu Chủ tịch Tân Tân chỉ lập phiếu thu tiền mặt, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng và hoàn toàn không kê khai nộp thuế theo quy định.

PTH (SHTT)