-
Hà Nội: Hai cô gái tố bị nhóm nam nữ đi Lexus hành hung giữa đường vì không trả lời câu trêu ghẹo -
Nóng: Thu hồi lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do không đạt tiêu chuẩn chất lượng -
Hai người bị sét đánh tử vong khi đang làm rẫy -
Hai phường phản hồi về clip xe điện gây tranh cãi tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm -
Sự thật nghiệt ngã sau xấp tiền 20 triệu chồng đưa thêm mỗi tháng -
Bảng giá vàng hôm nay 15/5: Vàng miếng SJC nhẫn 9999 đổi giá "xoành xoạch", lùi về vùng hỗ trợ thấp hơn -
Hà Nội: Đề xuất cấm xe trên 16 chỗ vào toàn bộ khu vực Hoàn Kiếm trong giờ cao điểm -
Người hùng thầm lặng đằng sau kỳ tích World Cup của U17 Việt Nam là ai -
Thiên Võng Trung Quốc: Mạng lưới 600 triệu "mắt thần" khiến nhà báo Mỹ không nơi ẩn náu -
Khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng tổ chức cho ca sĩ Miu Lê sử dụng ma túy tại bãi biển Cát Bà
Pháp luật
28/10/2025 14:12Vợ cố diễn viên Đức Tiến được quyền sở hữu di sản của chồng
Ngày 28/10, sau nhiều giờ xét xử, TAND TP HCM tuyên chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn Nguyễn Bình Phương (Hoa hậu áo dài Dallas Bình Phương) và bị đơn Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ chồng) liên quan đến tranh chấp di sản thừa kế của Hoàng Đức Tiến (cố diễn viên Đức Tiến).
Tòa xác định, di chúc của Đức Tiến lập tại Mỹ là hợp pháp, được hợp pháp hóa lãnh sự nên có giá trị. Tài sản thừa kế Đức Tiến để lại gồm nhà đất ở phường Linh Đông, TP Thủ Đức (nay là phường Hiệp Bình, trị giá 6,2 tỷ đồng) và một thửa đất tại Long An (nay là Tây Ninh, trị giá một tỷ).
Tuy nhiên, HĐXX không chấp nhận quan điểm của Bình Phương cho rằng toàn bộ di sản chồng để lại là tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân, do căn nhà được mua trước khi kết hôn và thửa đất ở Tây Ninh đã thanh toán 70% giá trị trước thời điểm hai người đăng ký kết hôn.
Bình Phương đồng thời đề nghị được cấn trừ chi phí cấp cứu, điều trị và mai táng cho chồng khoảng 900 triệu đồng. Nhưng các chứng cứ cung cấp không hợp lệ nên tòa không xem xét yêu cầu này.
Với tư cách là người giám hộ hợp pháp của con gái, Bình Phương được quản lý phần di sản của cháu bé. Tổng cộng, bà được hưởng và quản lý hơn 70% tổng giá trị di sản thừa kế, nên tòa giao cho bà nhận phần hiện vật và có nghĩa vụ hoàn trả lại tiền tương ứng cho bà Ánh.

Đối với phía bị đơn, tòa bác quan điểm của bà Ánh cho rằng căn nhà tranh chấp là tài sản chung giữa bà và con trai, vì không có chứng cứ chứng minh đóng góp trong quá trình hình thành tài sản.
HĐXX tuyên bà Ánh và cháu ngoại (con gái của Đức Tiến) được hưởng 2/3 suất thừa kế không phụ thuộc di chúc, tương ứng hơn 1,4 tỷ đồng.
Ngoài ra, tòa ghi nhận bà Ánh là người trực tiếp trông coi, quản lý và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với căn nhà tại phường Hiệp Bình sau khi Đức Tiến sang Mỹ định cư, nên cho bà được hưởng thêm 10% giá trị căn nhà.
Tổng cộng, bà Ánh được nhận hơn 2 tỷ đồng từ giá trị di sản.
Về yêu cầu đòi chia căn nhà tại Mỹ, tòa không thụ lý do tài sản nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam và đề nghị nếu có yêu cầu, bà nộp đơn tại tòa án sở tại ở Mỹ.
Đây là bản án sơ thẩm, chưa có hiệu lực pháp luật.
Mẹ kế của Đức Tiến khai về nguồn gốc nhà đất tranh chấp
Tại toà hôm nay, đại diện theo uỷ quyền và luật sư của Bình Phương có mặt bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn. Bà Ánh có mặt cùng người đại diện và luật sư.
HĐXX cũng triệu tập bà Sáng, mẹ kế của Đức Tiến, và người quản lý của cố diễn viên với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan.
Bà Sáng, 58 tuổi, cho biết là người tìm mua đất cho Đức Tiến xây nhà trước khi anh kết hôn. Trong phần xét hỏi, bà và người quản lý của Đức Tiến được các luật sư và chủ toạ dành nhiều thời gian làm rõ nguồn gốc, công sức đóng góp đối với khối tài sản đang tranh chấp.
Bà khai, Đức Tiến sống cùng vợ chồng bà từ năm 1998 đến khi lập gia đình. Thời gian anh đi học, vợ chồng bà chu cấp tiền sinh hoạt. Sau này, họ cho anh một phần tiền để mua căn nhà trong hẻm đường Gò Dưa, TP Thủ Đức (trước đây là quận Thủ Đức).
Khi quen và chuẩn bị kết hôn với Bình Phương, Đức Tiến bán căn nhà này, cùng tiền của Bình Phương, mua lô đất khác để xây căn nhà hiện đang tranh chấp. Tiền xây dựng nhà, theo bà Sáng, do vợ chồng Đức Tiến và gia đình Bình Phương góp; chồng bà trực tiếp trông coi quá trình xây dựng.
"Lúc đó cháu về tham khảo ý kiến của tôi, tôi nói không có khả năng. Cháu nói 'con và vợ tương lai hùn để mua và xây, dì không phải lo'", bà Sáng trình bày và cho biết thêm bà chứng kiến việc Bình Phương gửi tiền về, nên "theo ý kiến chủ quan, căn nhà có nguồn gốc từ tiền của vợ chồng Đức Tiến".
Sau lời khai của bà Sáng, bà Ánh không có ý kiến.
Người quản lý của cố diễn viên xác nhận lời khai của bà Sáng là đúng, nói rằng anh nhiều lần nhận tiền Đức Tiến gửi để chuyển cho cha mình mua vật liệu xây dựng và giám sát thi công.

Quan điểm của các bên
Đại diện nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, cho biết trước khi qua đời, Đức Tiến để lại di chúc cho vợ được sở hữu căn nhà tại TP Thủ Đức và thửa đất tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Bà Ánh và con gái nguyên đơn mỗi người được nhận một phần di sản thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc, tương đương 608 triệu đồng.
Đại diện của Bình Phương trình bày thêm, quá trình cấp cứu, điều trị và lo mai táng cho chồng phát sinh chi phí khoảng 900 triệu đồng, đề nghị được cấn trừ vào phần di sản thừa kế.
Trong khi đó, bà Ánh đề nghị HĐXX không công nhận di chúc lập tại Mỹ là hợp pháp tại Việt Nam. Bà cho rằng căn nhà ở Thủ Đức là tài sản chung của bà và con trai, nên đề nghị chia đôi và bà được nhận hiện vật là căn nhà. Với thửa đất ở Long An, bà cho rằng đó là tài sản riêng của Đức Tiến, đề nghị chia đều theo pháp luật cho bà, con dâu và cháu nội.
Bà Ánh cho rằng mình không chỉ đóng góp công sức, tiền bạc để mua căn nhà, mà còn là người bảo quản, gìn giữ từ lúc con trai sang Mỹ định cư. Vợ Đức Tiến không rõ về nguồn gốc căn nhà và việc cấp sổ, nên lầm tưởng là tài sản chung của hai vợ chồng.
Bà Ánh yêu cầu được nhận hiện vật là căn nhà tại TP Thủ Đức, sẽ thanh toán cho Bình Phương và cháu nội phần giá trị tương ứng.
Trước khi khởi kiện, Bình Phương từng trao đổi với bà Ánh, nói sẽ để lại phần thừa kế không phụ thuộc di chúc, song hai bên không đạt được thoả thuận nên bà khởi kiện ra toà.

Đức Tiến nổi tiếng trong làng người mẫu vào những năm 2000, đoạt cúp vàng Model star tại Hàn Quốc năm 2010. Anh cũng tham gia đóng nhiều phim truyền hình như Trở về, Chuyện tình đảo ngọc, Vợ của chồng tôi .
Sau khi kết hôn với Hoa hậu áo dài Dallas Bình Phương, anh qua Mỹ sống với vợ, làm MC cho nhiều chương trình, sự kiện của người Việt ở hải ngoại. Thời gian trước khi mất, anh mở công ty truyền thông, tổ chức sự kiện, tích cực tham gia nhiều show trong và ngoài nước.
- Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân về đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn (10:10)
- Mẹ Miu Lê buồn lòng vì con gái: Phát ngôn chuyện lấy chồng và giữ gìn hình ảnh gây suy ngẫm (10:09)
- Pontiac Solstice 20 năm tuổi xuất hiện tại Hà Nội, giá gần 2 tỷ đồng gây tranh cãi (19 phút trước)
- Iran mở cửa eo biển Hormuz cho hàng chục tàu Trung Quốc (19 phút trước)
- Giá flagship Android leo thang, iPhone bất ngờ thành lựa chọn “dễ thở” hơn (24 phút trước)
- Khống chế thành công người đàn ông cầm dao cố thủ gần 40 giờ trong quán cà phê (30 phút trước)
- Hà Nội: Hai cô gái tố bị nhóm nam nữ đi Lexus hành hung giữa đường vì không trả lời câu trêu ghẹo (33 phút trước)
- Đại học danh giá nhất nước Mỹ khép lại kỷ nguyên "tự do thi cử" sau hơn một thế kỷ vì bóng ma AI (34 phút trước)
- Chủ tịch Tập Cận Bình: Vận mệnh của 8 tỷ người gắn liền với quan hệ Trung - Mỹ (37 phút trước)
- Petrolimex hoàn tất chuyển đổi sang bán xăng E10 tại hơn 2.800 cửa hàng từ ngày 20/5 (37 phút trước)