Ngày 18/5, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 42 bị cáo liên quan vụ án chấn động xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Trong số các bị cáo có Bùi Thế Hùng, 65 tuổi, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Ông Hùng cùng nhiều đồng phạm bị truy tố về các tội Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đáng chú ý, Võ Thị Thanh Mai, vợ của Nguyễn Thái Luyện, cũng bị đưa ra xét xử với cáo buộc Đưa hối lộ nhằm hợp thức hóa hồ sơ bệnh án tâm thần để phục vụ mục đích giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Đình Trung làm chủ tọa, dự kiến kéo dài trong 7 ngày với sự tham gia của nhiều kiểm sát viên, luật sư và những người liên quan. Có tới 35 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo trong vụ án này.

18-1779060993-vo-nguyen-thai-luyen-bi-cao-buoc-chi-80-trieu-dong-de-hop-thuc-hoa-benh-an-tam-than
Bị cáo Võ Thị Thanh Mai

Theo cáo trạng, các sai phạm tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa không chỉ dừng ở việc làm sai lệch kết luận giám định tâm thần mà còn liên quan đến hàng loạt hành vi khác như nhận tiền để chuyển khoa điều trị, lập hồ sơ bệnh án giả, chỉ đạo chi sai kinh phí và cho các đối tượng điều trị bắt buộc được về nhà trái quy định.

Riêng bị cáo Bùi Thế Hùng bị cáo buộc nhận hối lộ tổng cộng 1,25 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân 270 triệu đồng, môi giới hối lộ 250 triệu đồng và gây thất thoát hơn 9,3 tỷ đồng do chỉ đạo chi sai quy định.

Cơ quan tố tụng xác định nhiều người thân của các bị can, bị cáo trong những vụ án khác đã tìm cách tiếp cận các cá nhân tại viện để “mua” kết luận giám định có lợi, với số tiền dao động từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Trong vụ án này, Võ Thị Thanh Mai bị cáo buộc đã chi 80 triệu đồng cho Nguyễn Thị Kiều Mộng Loan để nhờ làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần. Sau đó, Loan chuyển 70 triệu đồng cho Cao Trí Trung, người đang điều trị bắt buộc tại viện, nhằm dàn xếp việc hợp thức hóa hồ sơ.

Theo điều tra, Cao Trí Trung tiếp tục đưa tiền cho Võ Đức Dương, điều dưỡng tại viện, để xử lý thủ tục. Sau khi nhận tiền, Dương được cho là đã chuyển lại 50 triệu đồng cho bác sĩ Nguyễn Thành Quang để hoàn tất việc nhập viện và tạo lập bệnh án tâm thần cho Mai dù bị cáo không mắc bệnh.

Võ Thị Thanh Mai trước đó từng bị xác định có vai trò giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện trong vụ án lừa đảo liên quan hơn 4.500 khách hàng với số tiền chiếm đoạt trên 2.466 tỷ đồng. Ngoài ra, Mai cùng người thân còn bị cáo buộc liên quan hành vi rửa tiền với số tiền gần 13 tỷ đồng gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

Theo bản án phúc thẩm tuyên vào tháng 5/2023, Võ Thị Thanh Mai bị phạt 23 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, giảm 7 năm tù so với án sơ thẩm nhờ được xem xét các tình tiết giảm nhẹ, trong đó có việc khắc phục hậu quả gần 13 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Mai sinh con và hiện được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tại tỉnh Quảng Trị, chưa thi hành bản án 23 năm tù trước đó.

Biên Thùy (SHTT)