-
Nữ thủ khoa khối D01 đạt 29 điểm: SAT 1.580, IELTS 8.0, nhận thư mời từ đại học top 10 thế giới -
Cô gái 19 tuổi bị máy xay thịt cuốn nát bàn tay -
Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân cùng lời nhắn: "Hãy nuôi con tôi như con đẻ" -
Vụ xe bồn cán nữ sinh 15 tuổi tử vong và cuộc thương lượng đẫm nước mắt: "Tôi chỉ cần con còn sống" -
C03 kêu gọi nhà đầu tư trong hệ sinh thái Shark Thủy bổ sung hồ sơ để bảo đảm quyền lợi -
Dự báo điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2026: Điểm chuẩn của nhiều trường đại học có thể giảm so với 2025? -
Phó Thủ tướng: Nghiên cứu sắp xếp 705 đơn vị hành chính cấp xã không đủ tiêu chuẩn trong năm 2026 -
Cả nước có 5 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 -
Bất ngờ môn thi có nhiều điểm liệt nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, vượt xa các môn còn lại -
Bảng xếp hạng điểm thi tốt nghiệp THPT: Hà Nội đứng thứ 2, tỉnh dẫn đầu và tỉnh ‘đội sổ’ gây chú ý
Pháp luật
27/12/2021 17:48Vợ ông Nguyễn Đức Chung vắng mặt trong phiên toà xét xử chồng, luật sư đề nghị giao nộp vật chứng mới
Sáng ngày 27/12, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cùng 6 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở KH&ĐT Hà Nội và một số đơn vị liên quan.
Các bị cáo khác bị đưa ra xét xử cùng bị cáo Chung gồm: Nguyễn Văn Tứ (cựu Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội), Phạm Thị Thu Hường (cựu Chánh Văn phòng Sở KH&ĐT Hà Nội), Nguyễn Tiến Học (cựu Phó giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội), Phạm Thị Kim Tuyến (cựu Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở KH&ĐT Hà Nội), Võ Việt Hùng (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh), Lê Duy Tuấn (Giám đốc kinh doanh Công ty Đông Kinh).
![]() |
|
Bị cáo Võ Việt Hùng. |
![]() |
|
Bị cáo Phạm Thị Kim Tuyến |
Phiên xử dự kiến diễn ra trong 5 ngày. HĐXX gồm 3 người, do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa phiên tòa. Hai kiểm sát viên đại diện Viện KSND TP Hà Nội tham gia kiểm sát xét xử.
Khi kiểm tra những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng tham gia tố tụng, thư ký tòa đọc đến tên bà Nguyễn Thị Trúc Tri Hoa (vợ ông Chung) nhưng người này vắng mặt.
Luật sư Nguyễn Văn Tú (1 trong 4 luật sư bào chữa cho ông Chung) cho biết ngay trước phiên xử, gia đình ông Chung đề nghị được giao nộp chiếc iPad có cài đặt email chunghinhsu@... Luật sư cho rằng đây là vật chứng quan trọng nhưng lực lượng an ninh chưa cho phép mang vào tòa. Ông Tú đề nghị HĐXX cho phép nộp chiếc iPad này để tòa xem xét, đánh giá.
Sau khi hội ý, chủ tọa Vũ Quang Huy chấp nhận đề nghị của luật sư. HĐXX cho biết sẽ trao đổi với lực lượng an ninh để gia đình được cung cấp chiếc iPad trong quá trình xét xử.
Theo cáo trạng, mặc dù gói thầu số hóa năm 2016 do Sở KH&ĐT Hà Nội làm chủ đầu tư, người có thẩm quyền đối với gói thầu là Giám đốc Sở, nhưng ông Nguyễn Đức Chung, với vai trò là Chủ tịch Hà Nội đã chỉ đạo đình chỉ, dừng thực hiện gói thầu trái quy định.
Cụ thể, VKS xác định Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) có mối quan hệ từ trước với ông Chung. Huy đã 2 lần gửi email cho ông Chung qua địa chỉ chunghinhsu@... Trong mail, Huy đề xuất cho dừng tất cả gói thầu số hóa ở thành phố để giao cho Công ty Nhật Cường thực hiện. Bị can Chung sau đó đã lợi dụng chức vụ can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu.
Theo chỉ đạo của ông Chung, bị cáo Nguyễn Văn Tứ (cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội) và cấp dưới thực hiện nhiều thủ tục trái quy định nhằm tạo lợi thế cho liên doanh Nhật Cường - Đông Kinh trúng thầu.
Ttrong thời gian từ 2016 đến cuối 2018, Sở KH-ĐT Hà Nội làm chủ đầu tư thực hiện 2 gói thầu “Số hóa hồ sơ đăng ký kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội” năm 2016, 2017, tương ứng với 2 hợp đồng kinh tế được ký kết với liên danh Nhật Cường - Đông Kinh.
Trong quá trình tổ chức, thực hiện 2 gói thầu số hóa trên, Nguyễn Văn Tứ, Nguyễn Tiến Học, Phạm Thị Kim Tuyến và Phạm Thị Thu Hường đã thực hiện hành vi can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu.
VKS cho rằng hành vi của các bị can gây hậu quả chỉ 45% tài liệu hồ sơ được đẩy lên hệ thống của Sở KH&ĐT, làm thiệt hại hơn 26,5 tỷ đồng. Sau khi trúng thầu, Công ty Nhật Cường bán lại cho Công ty Đông Kinh, qua đó, Nhật Cường hưởng lợi gần 20 tỷ đồng.
PTH (Nguoiduatin.vn)
- Chồng sát hại vợ mới sinh 2 tháng, đăng Facebook rồi đến công an đầu thú (15:06)
- "Huyền thoại xe số" Honda Dream 2027 sắp ra mắt, có Smart Key, phanh CBS, chất hơn hẳn RSX và Future (15:00)
- Ngô Diệc Phàm sau 5 năm trong tù: Ngoại hình già nua khó nhận ra, làm "trưởng phòng" dây chuyền sản xuất (22 phút trước)
- Nữ thủ khoa khối D01 đạt 29 điểm: SAT 1.580, IELTS 8.0, nhận thư mời từ đại học top 10 thế giới (22 phút trước)
- Từ 1/7, doanh nghiệp chuyển khoản trên 50 triệu đồng cần lưu ý (25 phút trước)
- Cô gái 19 tuổi bị máy xay thịt cuốn nát bàn tay (30 phút trước)
- NASA tuyên bố đưa bóng lên Mặt trăng nếu Mỹ vô địch World Cup (39 phút trước)
- Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân cùng lời nhắn: "Hãy nuôi con tôi như con đẻ" (45 phút trước)
- "Pháo đài" bảo mật bị hack, Apple lộ sạch chuỗi cung ứng mật và sơ đồ iPhone 18 Pro (47 phút trước)
- HLV Kim Sang Sik: Không cầu thủ nào chắc suất đá chính ở tuyển Việt Nam (54 phút trước)

