-
Vụ nam công nhân tử vong do ngạt khí trong bồn chứa phế phẩm trái cây: Hé lộ diễn biến đau lòng -
Dùng AI giải đề ngay trong phòng thi lớp 10, một thí sinh ở Hà Nội bị phát hiện -
Cháy cửa hàng photocopy ở Vĩnh Long, 1 cụ ông tử vong: Hé lộ nghi vấn xuất phát từ người con trai -
Thi tốt nghiệp THPT: Những sai phạm có thể khiến thí sinh mất điểm, bị đình chỉ hoặc hủy kết quả thi -
Thông tin mới vụ xe tải chở cát bị tàu hỏa húc văng: Nhân chứng kể phút thoát chết gang tấc -
Diễn biến mới vụ người phụ nữ bị nghi lấy đồ tại Aeon Long Biên: Kết quả kiểm tra và phản hồi từ trung tâm -
Ẩn họa sức khỏe từ đĩa nem chua rán vỉa hè: Món ăn khoái khẩu không ngờ lại tiềm ẩn 3 mối nguy lớn -
Hé lộ về các rãnh mộ tập thể, chôn gần 900 liệt sỹ và đồng bào trong công viên Lê Thị Riêng -
Ninh Bình: Phát hiện gần 40 bộ hài cốt thai nhi nằm rải rác ở các gốc cây, bờ tường, số lượng còn tăng nhiều thêm -
Không khí lạnh tràn xuống chiều tối 8/6: Danh sách khu vực đón mưa lớn dồn dập, giảm nhiệt cực nhanh
Pháp luật
08/11/2024 16:10Vụ 3 phụ nữ ở Huế xâm phạm chỗ ở của người khác: Có thể bị phạt tù

Liên quan đến vụ việc "Xâm phạm chỗ ở của người khác, 3 phụ nữ ở Huế bị bắt giam", nhằm làm rõ một số tình tiết trong vụ việc này, PV Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với luật sư Võ Thị Tuệ Minh, Giám đốc Công ty Luật An Doanh tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Qua trao đổi, luật sư Minh cho biết, hành vi phạm tội của các đối tượng Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Lệ Hằng là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của người khác, của gia đình chị N.T.H.A. được pháp luật bảo vệ.
Theo luật sư Minh, các đối tượng là người có đầy đủ nhận thức, đầy đủ năng lực hành vi nhận thức rõ hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác là vi phạm pháp luật nhưng các đối tượng vẫn cố ý thực hiện. Việc thực hiện này cần làm rõ có sự thông đồng, vai trò của từng đối tượng để có hình phạt tương xứng.
"Do mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất đai và nơi ở với chị N.T.H.A. nên Hiền, Hạnh, Hằng cùng 3 đối tượng khác đã tiến hành đập phá, chửi bới, đuổi chị A. ra khỏi chỗ ở. Hành vi này của các đối tượng vừa xâm phạm chỗ ở của người khác, vừa gây mất an ninh, trật tự, an toàn tại địa phương. Từ đó, xác định hành vi của các đối tượng đã đủ yếu tố cấu thành tội Xâm phạm chỗ ở của người khác theo điểm đ khoản 2 Điều 158 Bộ luật Hình sự. Hành vi này có thể bị phạt tù từ 1-5 năm", luật sư Minh phân tích.
Cũng theo luật sư Minh, trong sự việc lần này, theo thông tin thì các đối tượng có hành vi đập phá, vứt tài sản của chị A. ra ngoài. Tuy nhiên, hiện chưa xác định được tài sản và giá trị tài sản bị thiệt hại của chị A. Do đó, chưa thể xác định được nhóm đối tượng có bị truy cứu đối với hành vi phá hoại tài sản của người khác hay không. Việc này cần chờ kết quả điều tra của cơ quan công an.
Luật sư Minh cho biết thêm, mặc dù nguyên nhân sự việc từ tranh chấp đất đai, thừa kế nên khi điều tra, xét xử, cơ quan có thẩm quyền cũng phải xem xét có yếu tố lỗi của bị hại hay không để áp dụng hình phạt đúng với mỗi đối tượng.
Ngoài trách nhiệm hình sự, trong vụ việc lần này cần xem xét cả trách nhiệm dân sự của những người đã thực hiện hành vi vi phạm.
Trước đó, vào ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hiền (SN 1963), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1983) và Nguyễn Thị Lệ Hằng (SN 1976), tất cả cùng trú tại 97 Đinh Tiên Hoàng, phường Đông Ba, Tp.Huế để điều tra, làm rõ về hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác.
Theo cơ quan công an, do mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất đai và nơi ở với chị N.T.H.A. (SN 1998), trú tại 97 Đinh Tiên Hoàng, phường Đông Ba, Tp.Huế nên Hiền, Hạnh, Hằng cùng 3 đối tượng khác đã tiến hành đập phá, chửi bới, đuổi chị A. ra khỏi chỗ ở gây mất tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.
Công an Tp.Huế khuyến cáo, qua vụ việc trên, người dân khi có tranh chấp xảy ra thì phải yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật. Không được tự ý lôi kéo người khác tham gia gây rối, tập trung đông người, có hành vi chiếm giữ, chiếm đoạt trái phép tài sản của các cơ quan, tổ chức và của người khác, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.
Theo Công Định (Nguoiduatin.vn)
- Thái Lan thắng kịch tính, mở ra cơ hội vào bán kết cho U19 Việt Nam (23:04)
- Hot girl Hạt Mít xác nhận ly hôn đúng kỷ niệm 10 năm ngày cưới (20 phút trước)
- TikToker “Ngọc sùi” khai gì về vụ cưỡng đoạt 6,8 tỷ đồng của chủ khách sạn? (34 phút trước)
- Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, nhiều nạn nhân được đưa đi cấp cứu (52 phút trước)
- Phản ứng của Nga về đề xuất đàm phán từ Ukraine (57 phút trước)
- Curacao tạo nên câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Khởi tố nữ CEO bất động sản bị cáo buộc chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng từ các nhà đầu tư (1 giờ trước)
- TP.HCM yêu cầu làm rõ vụ bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (2 giờ trước)
- Không riêng EVN, hàng loạt doanh nghiệp sở hữu lượng tiền gửi ngân hàng lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng (2 giờ trước)
- Hình ảnh kinh hoàng về trận động đất rung chuyển Philippines (2 giờ trước)