Pháp luật
10/09/2018 13:54Vụ án chìm ca nô ở Cần Giờ (Tp.HCM): Ông Vũ Văn Đảo khiếu nại lần 2

Ngày 19/9/2018, ông Vũ Văn Đảo đã làm đơn khiếu nại (lần 2) gửi Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo Thương hiệu và Công luận có cuộc trao đổi với ông Đinh Văn Quế (nguyên là Chánh tòa Hình sự, Tòa án nhân dân Tối cao xung quanh nội dung này. Sau đây là nội dung phỏng vấn:
Phóng viên: Thưa ông, với tư cách là chuyên gia pháp luật về hình sự, ông có ý kiến gì về bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 372-25/KLĐTBS-PC01-Đ3 ngày 30/08/2018 về vụ tai nạn chìm ca nô ở Cần Giờ (Tp.HCM)?
Ông Đinh Văn Quế: Ý kiến của tôi về bản kết luận điều tra bổ sung số 372-25/KLĐTBS-PC01-Đ3 ngày 30/08/2018 đã được nêu đầy đủ tại bản kiến nghị ngày 5/9/2018 gửi các cơ quan pháp luật TW và Tp.HCM.
Tuy nhiên, trong văn bản trả lời khiếu nại ông Vũ Văn Đảo và ông Đinh Văn Quyết, cơ quan điều tra cho rằng: “Bản kết luận điều tra này thay thế bản kết luận điều tra số 372-25 ngày 12/9/2014”. Việc cơ quan điều tra dùng thuật ngữ “thay thế” là không đúng, vì đây không phải điều tra lại mà là điều tra bổ sung. Bởi lẽ, chỉ có điều tra lại thì mới “thay thế” còn đây là bản kết luận điều tra bổ sung và bản kết luận điều tra bổ sung cũng ghi là “bổ sung” cho bản kết luận điều tra ban đầu. Điều này cho thấy, cơ quan điều tra đã sử dụng thuật ngữ pháp lý không chính xác.
Trong khi đó, bản kết luận điều tra bổ sung trong phần quyết định vẫn ghi “Bản kết luận điều tra vụ án này bổ sung bản kết luận điều tra số 372-25/KLĐT-PC44-Đ 3, ngày 12/9/2014”. Mặt khác, bản kết luận điều tra bổ sung vẫn mang số 372-25. Phải chăng đây là một sự trùng lặp ngẫu nhiên hay cơ quan điều tra có dụng ý gì ?
Phóng viên: Trong kết quả điều tra bổ sung của cơ quan điều tra CA Tp.HCM lần này có nêu rõ: Văn bản số 1820 TĐC-QLĐK ngày 12/5/2017 của Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Quốc Phòng xác định: “Tàu BP12-04-02 hiện không có trong biên chế của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”. Ông lý giải vấn đề này như thế nào?
Ông Đinh Văn Quế: Về vấn đề này, tàu số BP12-04-02 do Công ty Việt Séc sản xuất đã bán và bàn giao cho đơn vị bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tàu này cũng đã được Phòng đăng kiểm Hải quân đăng kiểm và đang được đơn vị này sử dụng.
Tại trang 8 Bản kết luận điều tra số 372-25/KLĐT-PC44-Đ3 ngày 12/9/2014 cũng đã xác định “Tàu BP12-04-02 là tài sản của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và đang được Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vững Tàu quản lý”. Chính vì vậy mà ông Tạ Thanh Sơn mới liên hệ với bộ đội biên phòng để mượn tàu. Do đó, không thể cho rằng không có trong biên chế của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Xin cám ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn này.
Theo Hương Lan (Thương Hiệu & Công Luận)
Tin cùng chuyên mục








-
Chủ tịch Taobao ngoại tình với người mẫu đắt giá 10.000 tỷ, chuyện bại lộ vì tiểu tam "không biết điều" (19/07)
-
Người thứ tư trên thế giới nhận Huân chương Đại sứ thiện chí là một nhà sư Việt (19/07)
-
Phương Mỹ Chi vào Chung kết “Sing! Asia 2025” (18/07)
-
Truy nã phạm nhân dọa giết người trốn khỏi Trại giam Yên Hạ (18/07)
-
Sẽ ra mắt kênh truyền hình đối ngoại quốc gia “Vietnam Today” vào dịp Quốc khánh 2/9/2025 (18/07)
-
2 tháng nữa 2 con giáp sẽ bước vào giai đoạn huy hoàng, giàu có dư dả, 1 con giáp lại cần thận trọng (18/07)
-
Tuyên án 35 bị cáo trong vụ hỗn chiến khiến 3 thanh niên tử vong ở đường Láng (18/07)
-
Ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ cạo trọc đầu (18/07)
-
MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Mbeumo giá 71 triệu bảng (18/07)
-
Sự thật về những cuộc gọi đầu 00 và mã vùng không phải 84: Công an cảnh báo không được làm thao tác này (18/07)
Bài đọc nhiều




