-
Nước Hồ Tây có đủ để "hồi sinh" sông Tô Lịch?
-
Thực hư tin cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin mua pizza đãi 6.500 cán bộ trại giam và bạn tù
-
Lan Phương tố ông xã lừa dối, bạo hành tinh thần suốt 7 năm hôn nhân, chồng Tây nói gì?
-
Nguy cơ Tây Ban Nha từ chối dự World Cup 2026
-
Truy nã toàn quốc đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Nghĩa
-
Xe tải lao vào chợ làm 12 người thương vong: Đau đớn nhìn vợ mang bầu tử nạn
-
Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Người vi phạm bị xử lý ra sao?
-
"Sếp" doanh nghiệp nhà nước có lương cơ bản cao nhất 80 triệu đồng/tháng
-
Áp thấp nhiệt đới tiến vào Biển Đông, sắp mạnh lên thành bão số 8
-
"Ôm" tiền tỷ, cha mẹ chật vật mua nhà Hà Nội cho con học đại học
Pháp luật
01/11/2024 09:10Vụ án chuyến bay giải cứu: Cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên đã nộp lại bao nhiêu tiền?
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 17 bị can trong giai đoạn 2 của vụ án "chuyến bay giải cứu" về các tội "Đưa/nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Che giấu tội phạm". Trong số các bị can, cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên Trần Tùng bị truy tố về hai tội "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đối với tội "Nhận hối lộ" của Trần Tùng, cáo trạng xác định: Khoảng cuối năm 2000, ông Vũ Hồng Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản (bị can Giai đoạn 1 của vụ án) liên hệ với Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên là ông V. đề nghị giúp đỡ, tạo điều kiện đưa công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước cách ly tại Thái Nguyên. Ông V. cho ông Nam số điện thoại của Trần Tùng để ông Nam liên hệ.
Qua trao đổi, Trần Tùng cho biết đang cách ly chuyên gia nước ngoài, khi nào có khách sạn trống sẽ thông báo cho ông Nam biết. Đầu tháng 3/2021, Trần Tùng chủ động gọi cho ông Nam báo đã có địa điểm cách ly và đề nghị ông Nam gửi công điện về UBND tỉnh Thái Nguyên.
Ông Nam giới thiệu Lê Văn Nghĩa (bị can giai đoạn 1 của vụ án, Giám đốc công ty Nhật Minh), sau đó Nghĩa liên hệ với Tùng để xin cho công ty Nhật Minh được tổ chức các chuyến bay đưa khách từ Nhật Bản về cách ly tại Thái Nguyên.
Tùng yêu cầu chi phí trọn gói là 18 triệu đồng/khách (gồm chi phí khách sạn, ăn ở, test Covid, chi phí xin văn bản cách ly...) Tuy nhiên, khi thể hiện trên hợp đồng chỉ ghi là 10 triệu đồng - 12 triệu đồng/khách. Số tiền chênh lệch 6 triệu đồng - 8 triệu đồng sẽ chuyển lại cho bị can Trần Thị Quyên (Giám đốc Công ty Sen vàng đất Việt) để Quyên chuyển cho Tùng.
Lê Văn Nghĩa nêu ý kiến là chi phí trọn gói 18 triệu đồng/khách quá cao, xin giảm giá nhưng không được Tùng chấp thuận. Do đó, Nghĩa buộc phải đồng ý theo yêu cầu của Tùng. Sau khi đạt được thoả thuận, Trần Tùng gọi điện cho Quyên để Quyên đến gặp Lê Văn Nghĩa cùng trao đổi về việc tổ chức cách ly.
Sau khi thực hiện các chuyến bay, Lê Văn Nghĩa đã chuyển cho bị can Trần Thị Quyên (Giám đốc Công ty Sen vàng đất Việt) số tiền ngoài hợp đồng là 4,4 tỷ đồng. Quyên chuyển lại số tiền này cho Tùng. Viện kiểm sát xác định đây là số tiền nhận hối lộ của bị can Trần Tùng. Quá trình điều tra, Trần Tùng đã nộp lại 700 triệu đồng để khắc phục hậu quả; Trần Thị Quyên nộp lại 160 triệu đồng.
Theo Võ nam (Vov.vn)








- Số phận lại "trêu" Công Phượng và đồng đội? (08:10)
- Phương Ly vừa "nâng cấp" vòng 1? (08:10)
- Nước Hồ Tây có đủ để "hồi sinh" sông Tô Lịch? (08:01)
- Thực hư tin cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin mua pizza đãi 6.500 cán bộ trại giam và bạn tù (15 phút trước)
- Lan Phương tố ông xã lừa dối, bạo hành tinh thần suốt 7 năm hôn nhân, chồng Tây nói gì? (26 phút trước)
- Nguy cơ Tây Ban Nha từ chối dự World Cup 2026 (37 phút trước)
- Truy nã toàn quốc đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Nghĩa (40 phút trước)
- Xe tải lao vào chợ làm 12 người thương vong: Đau đớn nhìn vợ mang bầu tử nạn (47 phút trước)
- Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Người vi phạm bị xử lý ra sao? (58 phút trước)
- "Sếp" doanh nghiệp nhà nước có lương cơ bản cao nhất 80 triệu đồng/tháng (1 giờ trước)




