Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ án sản xuất thực phẩm giả và trốn thuế xảy ra tại Công ty CP Asia Life.

Vụ án thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận không chỉ bởi tính chất nghiêm trọng của hành vi làm giả kẹo Kera (SuperGreens Gummies) mà còn bởi sự xuất hiện của những cái tên đình đám trong giới giải trí và mạng xã hội như Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục.

02-1775098936-vu-an-san-xuat-hang-gia-tai-asia-life-giai-ma-trach-nhiem-phap-ly-cua-hoa-hau-thuy-tien-va-quang-linh-vlogs-vi-sao-khong-bi-xu-ly
Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlogs bị bắt giữ, xét xử vì hành vi lừa dối khách hàng.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty Asia Life do bị can Nguyễn Phong làm Chủ tịch và Nguyễn Phạm Hồng Vy làm Giám đốc đã ký kết hợp đồng gia công thực phẩm với 4 đối tác, trong đó có Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt. Tuy nhiên, thay vì sản xuất đúng hàm lượng đã công bố, các lãnh đạo Asia Life đã chỉ đạo cắt giảm nguyên liệu thực tế xuống dưới mức 70%. Để che mắt cơ quan chức năng, nhóm này đã lập khống hàng loạt hồ sơ sản xuất, lệnh xuất xưởng nhằm hợp thức hóa quy trình gian dối. Tổng giá trị hàng giả được xác định là 6,6 tỷ đồng, giúp các bị can thu lời bất chính 3,3 tỷ đồng từ những sản phẩm gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Câu hỏi khiến dư luận thắc mắc nhất chính là vì sao những người nổi tiếng như Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlogs lại không bị xử lý về hành vi sản xuất hàng giả. Kết quả điều tra làm rõ rằng, dù là cổ đông và KOL tham gia quảng bá, nhưng nhóm cá nhân này hoàn toàn không trực tiếp tham gia sản xuất, cũng không nắm rõ công thức hay quy trình tại xưởng của Asia Life. Do đó, cơ quan chức năng xác định họ không đủ yếu tố cấu thành tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” với vai trò đồng phạm.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nhóm người nổi tiếng này vô can. Dù không biết kẹo bị làm giả, nhưng Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt), Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và Thùy Tiên đã có hành vi lừa dối khách hàng khi quảng bá thông tin sai sự thật. Trong các buổi livestream rầm rộ, nhóm này khẳng định "một viên kẹo tương đương một đĩa rau" và đưa ra hình ảnh vùng nguyên liệu hoành tráng để tạo niềm tin. Thực tế, kết quả kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng chất xơ trong kẹo cực thấp, chỉ đạt khoảng 0,51g trên 100g sản phẩm, khác xa với tỷ lệ 28,13% bột rau củ như quảng cáo.

Chính vì sự tắc trách, không kiểm tra chất lượng sản phẩm nhưng vẫn cam kết với người tiêu dùng để hưởng lợi nhuận (trong đó Thùy Tiên hưởng từ 25% đến 30% lợi nhuận), hành vi của nhóm này đã cấu thành tội “Lừa dối khách hàng”. Vào tháng 11/2025, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã đưa vụ án liên quan đến nhóm người nổi tiếng này ra xét xử riêng. Kết quả, Lê Tuấn Linh lãnh 3 năm 3 tháng tù; Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và Hoa hậu Thùy Tiên mỗi người nhận mức án 2 năm tù. Bản án hiện đã có hiệu lực pháp luật, khép lại một bài học đắt giá về trách nhiệm của người nổi tiếng trong việc kiểm chứng chất lượng sản phẩm trước khi đưa đến tay hơn 56.000 người tiêu dùng đã tin tưởng mua hàng.

PTH (SHTT)