Sau 45 năm chìm trong bế tắc, vụ án sát hại thiếu phụ ở Bình Thuận xuất hiện tình tiết mới khi cơ quan chức năng xác định nghi phạm dùng hai chứng minh nhân dân khác tên nhưng cùng một vân tay.

Theo báo VnExpress, VKSND tỉnh Lâm Đồng vừa công bố báo cáo rà soát kết quả xác minh vụ án "Giết người, cướp tài sản" xảy ra gần nửa thế kỷ trước tại huyện Hàm Tân (Bình Thuận cũ). Động thái này được thực hiện sau đơn kiến nghị của ông Đỗ Thanh An, con trai nạn nhân Phan Thị Khanh.

Thông tin gây chú ý nhất là việc xác định nghi phạm đã sử dụng song song hai danh tính trong quá trình trốn chạy. Theo cơ quan chức năng, mẫu vân tay trên chứng minh nhân dân (CMND) mang tên Trương Đình Khôi cấp năm 1978 hoàn toàn trùng khớp với vân tay trên CMND tên Lê Minh Sơn cấp năm 1995.

tinh-tiet-moi-vu-sat-hai-thieu-phu-45-nam-truoc
Chân dung nghi phạm lúc đang lẩn trốn với tên Lê Minh Sơn. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp

Vụ án mạng đau lòng xảy ra vào ngày 31/7/1980 tại xã Tân Minh. Bà Phan Thị Khanh (khi đó 26 tuổi) bị sát hại trên đường đi làm về, hung thủ đã cướp đi 1,6 lượng vàng. Sự việc khởi đầu cho một chuỗi bi kịch kéo dài suốt hàng chục năm đối với nhiều gia đình liên quan.

Thời điểm đó, ông Võ Tê, một thầy thuốc nam ở gần hiện trường, đã bị bắt giam oan sai trong 152 ngày. Dù được trả tự do do thiếu chứng cứ, ông Tê vẫn phải sống trong sự ghẻ lạnh của người đời cho đến khi qua đời vào năm 1994. Đến năm 2022, cơ quan tố tụng mới chính thức xin lỗi và bồi thường cho gia đình ông.

Trong khi đó, ông Đỗ Thanh An đã âm thầm tự điều tra và xác định Trương Đình Khôi (còn gọi là Trương Đình Chi) mới là hung thủ thực sự. Ông An khẳng định Khôi đã liên tục thay đổi nơi ở, làm giả giấy tờ với tên Lê Minh Sơn để xóa dấu vết sau khi gây án.

vu-sat-hai-thieu-phu-45-nam-truoc
Ông Đỗ Thanh An trao đổi với cán bộ Công an Bình Thuận hôm gia đình ông Võ Tê được xin lỗi công khai, ngày 17/6/2022. Ảnh: Việt Quốc

Cuối năm 2021, từ tố giác này, Công an tỉnh Bình Thuận đã tìm thấy Khôi tại Phú Yên. Tại đây, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Quá trình thực nghiệm hiện trường sau đó cũng cho thấy các chi tiết trùng khớp hoàn toàn với hồ sơ vụ án năm 1980.

Tuy nhiên, vụ án vẫn vấp phải rào cản pháp lý khi Công an tỉnh Bình Thuận cho rằng, không thể xử lý vì hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Quyết định này khiến phía gia đình nạn nhân bức xúc và tiếp tục gửi đơn kiến nghị phục hồi điều tra dựa trên tình tiết nghi phạm làm giả giấy tờ.

Giải thích về việc phát lệnh truy tìm Lê Minh Sơn vào năm 1999, cơ quan điều tra cho biết đây là nỗ lực nhằm làm rõ các nội dung liên quan đến đối tượng nghi vấn trong bối cảnh hồ sơ hạn chế và tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Mới đây, vào tháng 12/2025, cơ quan chức năng đã triệu tập Trương Đình Khôi (Lê Minh Sơn) hiện cư trú tại Đồng Nai. Tuy nhiên, đối tượng không có mặt với lý do sức khỏe yếu. VKSND tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ xin ý kiến cấp trên để giải quyết đơn của ông An theo đúng quy định.

Theo Bạch Dương (SHTT)