Vụ án gây rúng động dư luận không chỉ bởi danh sách bị cáo dài dặc mà còn bởi thủ đoạn "phù phép" hồ sơ đấu thầu tinh vi, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 250 tỷ đồng.

Sáng ngày 30/3, TAND TP Hà Nội đã chính thức mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hoàng Văn Thắng cùng hàng loạt cựu lãnh đạo các ban ngành và giám đốc doanh nghiệp.

screen-shot-2026-03-05-at-175339.png
Bị cáo Hoàng Văn Thắng.

"Cú bắt tay" bạc tỷ tại nhà riêng cựu Thứ trưởng

Theo cáo trạng từ Viện Kiểm sát, tâm điểm của vụ án xoay quanh mối quan hệ giữa cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân. Lợi dụng sự quen biết này, ông Dân đã chủ động tiếp cận ông Thắng để nhờ vả "tác động" vào các dự án thủy lợi trọng điểm tại Đắk Lắk, Nghệ An, Lạng Sơn và Hòa Bình.

Đáng chú ý, vào giữa năm 2017, để "dọn đường" cho việc trúng thầu dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An), ông Dân đã trực tiếp đến nhà riêng của cựu Thứ trưởng tại phố Trung Hòa, mang theo một túi giấy chứa 200.000 USD mệnh giá 100 USD. Sau khi nhận lời giúp đỡ, ông Thắng được cho là đã gợi ý doanh nghiệp liên hệ với Trần Tố Nghị (cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình) để thống nhất tỷ lệ phần trăm "lại quả".

screen-shot-2026-03-05-at-175238.png
Bị cáo Nguyễn Văn Dân cùng nhóm đồng phạm.

Kết quả của những cuộc thương thảo ngầm này là một công thức chia chác cụ thể: 5% cho lãnh đạo Bộ và 3% cho Ban quản lý dự án. Với sự chỉ đạo từ cấp cao, Công ty Hoàng Dân cùng các liên danh đã dễ dàng tiếp cận hồ sơ, dữ liệu mật trước thời điểm phát hành và nhanh chóng trúng 5 gói thầu lớn tại 4 dự án thủy lợi quốc gia.

Hệ sinh thái "hai sổ kế toán" và thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Không chỉ dừng lại ở hành vi đưa và nhận hối lộ, vụ án còn bóc tách những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý tài chính tại Công ty Hoàng Dân. Để hợp thức hóa các khoản chi "ngầm" và trốn tránh sự kiểm soát, ông Dân đã chỉ đạo cấp dưới thành lập 7 công ty con và vận hành hai hệ thống sổ sách kế toán song song.

Hệ thống thứ nhất dùng để theo dõi thực chi nội bộ, trong khi hệ thống thứ hai đã được "chỉnh sửa" để kê khai báo cáo thuế. Hành vi gian lận này đã vi phạm nghiêm trọng Luật Kế toán, khiến Nhà nước thất thoát thêm gần 100 tỷ đồng. Tổng cộng, sự móc nối giữa nhóm quan chức tha hóa và doanh nghiệp bất chính đã rút ruột ngân sách hơn 250 tỷ đồng.

Phiên tòa quy mô lớn với gần 60 đơn vị, cá nhân liên quan

Để phục vụ công tác xét xử, Hội đồng xét xử gồm 5 người do Thẩm phán Lê Quang Chiều làm Chủ tọa đã triệu tập gần 60 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Danh sách bị cáo bao gồm một dàn cựu lãnh đạo từ Cục Quản lý xây dựng công trình đến Giám đốc các Ban quản lý dự án số 1, 2, 4, 8 thuộc Bộ NN&PTNT cũ. Bên cạnh đó, lãnh đạo các doanh nghiệp lớn như Tổng Công ty Thủy lợi 4, Công ty Sông Đà 5 cũng phải ra hầu tòa với các tội danh liên quan đến đưa hối lộ và vi phạm quy định đấu thầu.

Sự kiện pháp lý này thu hút sự tham gia của khoảng 30 luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo. Với khối lượng tài liệu đồ sộ và tính chất phức tạp của việc thông thầu xuyên suốt nhiều tỉnh thành, phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong "vòi bạch tuộc" kinh tế này.

PTH (SHTT)