-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Pháp luật
05/04/2022 17:19Vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai: Cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa: 'Sau này mới thấy sai!'
Ngày 4-4, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Đây là vụ án xảy ra tại 2 dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và biệt thự sông núi Vĩnh Trung, thuộc khu vực núi Chín Khúc, TP Nha Trang.
Thừa nhận sai phạm
Bảy bị cáo ra tòa gồm các ông: Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Đào Công Thiên, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Mộng Điệp, Võ Tấn Thái cùng là cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT); Lê Văn Dẽ, cựu Giám đốc Sở Xây dựng và Trần Văn Hùng, cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở TN-MT tỉnh Khánh Hòa.
Ở phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng chưa đồng tình với cáo trạng mà VKSND cáo buộc. Theo bị cáo Thắng, cáo trạng quy kết ông trực tiếp ký các văn bản chỉ đạo về chủ trương và ký quyết định giao đất cho chủ đầu tư dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự - khu B với diện tích hơn 513 ha là chưa chính xác. Ông Thắng thừa nhận ở dự án này ông đã có sai phạm, tuy nhiên, diện tích sai phạm nhỏ chứ không phải hơn 513 ha như VKSND cáo buộc.
Bị cáo Thắng nói rất tâm huyết với dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự vì mong muốn tỉnh có một điểm nhấn về du lịch tâm linh. Từ đề xuất của chủ đầu tư về việc giao 44.000 m2 đất thương mại - dịch vụ và hơn 7.500 m2 đất ở không nằm trong quy hoạch, ông đồng ý và giao Sở TN-MT kiểm tra thực hiện theo quy định. "Các vấn đề liên quan đến dự án tôi đều giao cho Sở TN-MT kiểm tra, tham mưu và tôi đều tin tưởng. Còn vì sao có quyết định giao đất trước khi cấp giấy chứng nhận đầu tư bởi tôi không có năng lực để biết được việc đó. Vả lại ngày tháng, số văn bản đều do văn phòng ghi vào chứ tôi không biết, tôi chỉ ký thôi" - bị cáo Thắng biện minh.
Theo bị cáo Thắng, trước đây ông không biết nhưng sau đó ông nhận ra mình sai, đó là trách nhiệm của ông. "Vấn đề này phó chủ tịch sẽ ký nhưng mà dự án này tôi tâm huyết nên tôi trực tiếp ký. Tôi không ký thì phó chủ tịch cũng phải ký thôi. Sau này tôi mới thấy mình sai".
"Bị cáo ngộ nhận" (?!)
Bị cáo Lê Mộng Điệp nói rằng ông thất vọng vì lời khai của bị cáo Nguyễn Chiến Thắng. Bị cáo Điệp nói chỉ làm theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa. Việc ký 4 tờ trình lên UBND tỉnh Khánh Hòa liên quan đến dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự là làm theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Ngoài ra, Sở TN-MT cũng căn cứ vào văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thẩm định thiết kế cơ sở về trồng rừng và bảo vệ rừng. Quá trình triển khai dự án, ông Điệp nói Sở TN-MT không tham gia. "Do thời điểm đó bị cáo nhận thức đây là dự án chủ yếu trồng rừng, bảo vệ rừng. Chính bị cáo ngộ nhận" - bị cáo Điệp lý giải.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Khánh Hòa, dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự được ông Nguyễn Chiến Thắng ký văn bản về chủ trương cho Công ty Khánh Hòa mở rộng với diện tích 513 ha thuộc khu vực núi Chín Khúc. Các ông Trần Văn Hùng, Lê Mộng Điệp, Võ Tấn Thái ký văn bản đề nghị UBND tỉnh giao tổng 513 ha thực hiện dự án, sau đó điều chỉnh nội dung diện tích các loại đất. Còn ông Đào Công Thiên ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 513 ha đất cho Công ty Khánh Hòa.
Tại dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung, khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Đức Vinh có nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng trong việc giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Trước các tham mưu của Sở TN-MT, Sở Xây dựng, ông Vinh ký quyết định cho phép Công ty Khánh Hòa chuyển mục đích sử dụng 196.194 m2 từ đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích đất ở, đất có mục đích công cộng để thực hiện dự án là vi phạm quy định pháp luật về quản lý đất đai. Còn ông Lê Văn Dẽ đã báo cáo kết quả thẩm định, đề nghị UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết trái quy hoạch chung xây dựng đã được phê duyệt…
Khung hình phạt từ 5-12 năm tù
VKSND tỉnh Khánh Hòa quyết định truy tố ra trước tòa 7 bị cáo về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo khoản 3 điều 229 Bộ Luật Hình sự với khung hình phạt từ 5 đến 12 năm tù.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày. Hôm nay, 5-4, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi.
Theo Kỳ Nam (Nld.com.vn)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (11:29)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (11:25)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (11:00)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (11:00)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (57 phút trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (59 phút trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)