Tiến trình xét xử những sai phạm liên quan đến chuỗi đại án Việt Á tại khu vực Tây Nguyên đang đi vào giai đoạn then chốt với những đề xuất hình phạt cụ thể từ cơ quan công tố.

Chiều ngày 17/6, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều hành phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phan Quốc Việt, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), cùng 11 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị liên quan. Sau khi khép lại phần thẩm vấn công khai tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chính thức công bố bản luận tội và đề xuất các mức án nghiêm khắc đối với từng cá nhân.

Các bị cáo trong vụ án này bị cáo buộc đứng sau các hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Tham ô tài sản" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Khung hình phạt đề nghị cho ông trùm Việt Á và các đồng phạm nhóm đấu thầu, tham ô

Dựa trên tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo đầu sỏ Phan Quốc Việt mức án từ 5 năm đến 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Đây là mức án tiếp theo mà cựu tổng giám đốc này phải đối mặt sau hàng loạt sai phạm trong việc phân phối sinh phẩm y tế trên cả nước.

Vu an Viet A, Dak Lak, Phan Quoc Viet anh 1
Bị cáo Phan Quốc Việt tại tòa.

Bên cạnh vai trò đạo diễn của Phan Quốc Việt, các mắt xích trung gian tham gia vào hành vi lừa dối, trục lợi cũng bị đề nghị mức án cụ thể:

  • Tội danh "Tham ô tài sản": Bị cáo Định Lê Lê Na (nhân viên marketing của Công ty Việt Á) và bị cáo Trần Thị Nguyên Hằng (cựu nhân viên Khoa Xét nghiệm CDC Đắk Lắk) cùng bị cơ quan công tố đề nghị áp dụng mức án từ 5 đến 6 tháng tù.
  • Nhóm bị cáo phạm hai tội danh: Đối với bị cáo Trần Huyền Phú An (cựu Giám đốc Công ty An Việt), Viện Kiểm sát đề nghị mức án 36 tháng tù về tội vi phạm đấu thầu và từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù về tội tham ô tài sản; tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội danh là từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù. Trong khi đó, bị cáo Đỗ Hữu Nghị (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Dược phẩm Huế) bị đề nghị 12-15 tháng tù về tội vi phạm đấu thầu và từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù về tội tham ô; tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo Nghị phải gánh chịu là từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm 3 tháng tù.

Xem xét tình tiết giảm nhẹ cho cựu Giám đốc CDC Đắk Lắk cùng loạt nhân viên

Ở chiều ngược lại, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng đưa ra đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, áp dụng các điều khoản giảm nhẹ hình phạt cho một nhóm bị cáo khác có thái độ khai báo hoặc vai trò thứ yếu trong vụ án. Danh sách đề nghị giảm nhẹ bao gồm ông Trịnh Quang Trí (cựu Giám đốc CDC Đắk Lắk) và bà Đặng Minh Tuyết (cựu Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Xét nghiệm CDC Đắk Lắk).

Cùng thuộc nhóm được đề nghị xem xét giảm nhẹ còn có các nhân sự thuộc các doanh nghiệp liên quan bao gồm: Trần Thị Hồng (nhân viên kinh doanh Công ty Việt Á), Phan Tôn Noel Thảo (trợ lý khối tài chính Công ty Việt Á), Nguyễn Hoàng Dạ Thảo (Trưởng phòng Cung ứng Công ty Dược phẩm Huế), cùng hai nhân viên của Cửa hàng Tân Thành là Lê Thị Nguyệt Hà và Phan Thị Thanh Huyền.

Hồ sơ cáo trạng của cơ quan công tố kết luận, lợi dụng tình hình cấp bách trong công tác mua sắm sinh phẩm và vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, các đối tượng trên đã bắt tay thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu. Nhóm này đã móc ngoặc để hợp thức hóa các bộ hồ sơ thầu, thực hiện các quy trình thủ tục trái quy định hiện hành của nhà nước, từ đó trực tiếp gây thiệt hại nặng nề cho nguồn ngân sách quốc gia.

Theo chương trình làm việc của Hội đồng xét xử, phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 18/6. Trọng tâm của ngày làm việc này là phần tranh luận nảy lửa giữa đại diện Viện Kiểm sát bảo lưu quan điểm truy tố, các luật sư bào chữa bảo vệ quyền lợi cho thân chủ và phần tự bào chữa của chính các bị cáo trước khi tòa chính thức bước vào nghị án và tuyên phán quyết cuối cùng.

PV (SHTT)