Cơ quan chức năng đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, thu giữ nhiều mẫu vật lạ để tiến hành giám định chuyên sâu.

Một vụ việc nghiêm trọng có dấu hiệu tội phạm vừa xảy ra tại tỉnh Tuyên Quang, khiến hai người tử vong và một cháu nhỏ rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi cùng uống một loại nước màu xanh.

08-1788837845-vu-ba-me-con-thuong-vong-sau-khi-uong-loai-nuoc-la-dau-vet-bat-thuong-tai-hien-truong-va-loi-khai-nhoi-long-cua-nan-nhan-song-sot
Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường. Ảnh: VKSND khu vực 7, Tuyên Quang

Thảm kịch lúc giữa trưa và hiện trường chứa nhiều dấu vết lạ

Ngày 7/9, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7, tỉnh Tuyên Quang đã đưa ra thông tin ban đầu liên quan đến vụ việc xảy ra tại thôn Nặm Ắn, xã Đường Hồng vào ngày 6/9.

Theo nguồn tin từ Báo Bảo Vệ Pháp Luật, vào khoảng 12h30 ngày 6/9, Công an xã Đường Hồng nhận được tin báo khẩn cấp về sự cố sức khỏe nghiêm trọng xảy ra tại nhà ông N.V.C. (sinh năm 1975). Các nạn nhân gồm chị N.T.L. (sinh năm 1996) cùng hai con gái là cháu N.N.L. (sinh năm 2014) và cháu N.Q.H. (sinh năm 2016).

Khi lực lượng công an tiếp cận hiện trường, cháu N.Q.H. (10 tuổi) đã tử vong. Cháu N.N.L. nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Mê cấp cứu trong tình trạng hôn mê, nguy kịch. Chị N.T.L. sau đó cũng đã tử vong. Công an xã Đường Hồng đã lập tức bảo vệ hiện trường, lấy lời khai ban đầu và báo cáo vụ việc lên Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tuyên Quang để phối hợp khám nghiệm.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, các lực lượng chức năng phát hiện một số gói nhãn hiệu "Gói ngâm khử khuẩn Vương Ngọc Thảo" bên trong chứa chất bột màu trắng hoặc trắng ngà. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ một bát sứ cùng một bình nước chứa chất lỏng màu vàng bên trong có lá cây tươi màu xanh và một số vật dụng liên quan khác.

Đáng chú ý, kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy trên cơ thể cháu N.Q.H. và chị N.T.L. đều không ghi nhận bất kỳ dấu vết thương tích nào ở bên ngoài. Toàn bộ các mẫu vật tại hiện trường cũng như mẫu từ cơ thể nạn nhân đã được niêm phong để phục vụ công tác giám định y khoa.

Lời khai từ giường bệnh và nhận định về dấu hiệu tội phạm

Tình tiết đáng chú ý của vụ án xuất phát từ lời khai ban đầu của cháu N.N.L. — nạn nhân may mắn sống sót. Cháu L. cho biết, vào sáng 6/9, mẹ cháu là chị N.T.L. đã nấu một loại nước rồi đưa cho hai chị em cùng uống. Cháu nhớ lại loại nước này có màu xanh và người mẹ bảo hai con "uống đi". Ngay sau khi cả ba mẹ con cùng uống hết ly nước, cháu L. rơi vào trạng thái bất tỉnh và không còn biết gì diễn ra xung quanh.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được bước đầu, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7, tỉnh Tuyên Quang nhận định vụ việc này có dấu hiệu tội phạm rõ rệt.

Hiện tại, các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục đẩy mạnh công tác xác minh, thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân, diễn biến chi tiết cũng như động cơ dẫn đến thảm kịch đau lòng này, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

PV (SHTT)