-
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét
Pháp luật
14/09/2021 15:27Vụ bán rẻ cổ phần cho Nguyễn Kim: Ông Tất Thành Cang nói cấp dưới báo cáo không thật

Trong vụ án này, Viện Kiểm sát truy tố ông Tất Thành Cang về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Ông Tất Thành Cang bị cáo buộc là người bút phê “đồng ý” vào tờ trình để SADECO bán 9 triệu cổ phần giá rẻ và không qua đấu giá cho Cty Nguyễn Kim, dẫn đến thất thoát cho SADECO 1.103 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, ông Tất Thành Cang bút phê nhưng không thông qua Thường trực Thành ủy TPHCM. Trong đó, UBND TPHCM thiệt hại 485 tỷ đồng, vốn Thành ủy TPHCM là 184 tỷ đồng, phần còn lại là thiệt hại của các cổ đông.
Quá trình điều tra vụ án, ông Tất Thành Cang đã trình bày lý do ông bút phê "đồng ý" vào tờ trình bán cổ phần cho Nguyễn Kim. Cụ thể, ông Cang nại rằng, do thời điểm từ ngày 3/3/2017 đến ngày 11/5/2017, Thường trực Thành ủy tham gia họp BCH Trung ương nên chưa tổ chức họp để nghe báo cáo về tờ trình 1148 (tờ trình xin chủ trương bán cổ phần cho Nguyễn Kim).
Ngoài ra, theo ông Tất Thành Cang, ngày 10/5/2017 là ngày công bố Quyết định điều động ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy về công tác tại Ban kinh tế Trung ương; đồng thời công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bí thư Thành ủy nhưng chưa điều hành thực tế công việc. Đến cuối tháng 6/2017, ông Nhân mới tiếp nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy.
Vì vậy, ông Cang cho rằng, sau khi được Văn phòng Thành ủy trình Tờ trình số 1148, ngày 16/5/2017, ông Tất Thành Cang bút phê "đồng ý" và nêu ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 495-TB/VPTU là đúng chức trách, nhiệm vụ theo quy chế, quy định. Các cá nhân liên quan căn cứ vào ý kiến ông Cang, triển khai việc phát hành 9 triệu cổ phần cho Cty Nguyễn Kim, dẫn đến vụ án này.
Mặt khác, ông Tất Thành Cang cũng nêu, việc ông đồng ý là do người đại diện vốn đã báo cáo không trung thực, che dấu việc lựa chọn Cty Nguyễn Kim, không cung cấp đầy đủ thông tin khi xin ý kiến Thành ủy và việc người đại diện vốn Văn phòng Thành ủy biểu quyết giá phát hành 40.000 đồng/cổ phần là không đúng quy định pháp luật.
Cụ thể, ngày 28/4/2017, ông Phạm Văn Thông (Phó Chánh Văn phòng Thành ủy), ký Tờ trình 1148/TTr-VPTU gửi Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang, nội dung xin chủ trương về Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ tại SADECO, đề xuất chấp thuận chủ trương để Văn phòng Thành ủy biểu quyết chấp thuận cho SADECO phát hành cổ phần. Tờ trình 1148 nêu rõ sẽ phát hành 9 triệu cổ phần, với giá 40.000 đồng/cổ phần.
Tuy nhiên, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM nêu trong cáo trạng rằng, ông Cang bút phê “đồng ý” vào Tờ trình 1148 với giá phát hành cổ phần được xác định cụ thể là 40.000 đồng/cổ phần cho 1 cổ đông mà không thông qua đấu giá công khai, không do tổ chức có chức năng về thẩm định giá thẩm định.
Hậu quả việc chuyển nhượng 9 triệu cổ phần gây thất thoát tài sản của Nhà nước là vốn của Thành ủy. Hành vi của ông Tất Thành Cang – theo Viện Kiểm sát, là đã phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự, với vai trò đầu vụ.
Theo Tân Châu (Tiền Phong)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (54 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)