-
Đi bộ buổi sáng hay buổi tối: Thời điểm nào hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn? -
Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng -
Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 -
Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân -
Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang -
Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" -
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau -
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ -
Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân -
Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần
Pháp luật
27/11/2025 17:44Vụ bảo mẫu "lơ đễnh" khiến cháu bé 2 tuổi tử vong thương tâm ở Hải Phòng: Mức án nào phải đối diện?
Ngày 27/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can đối với Phạm Hải Anh (sinh năm 1992, trú tại 18A/268/292 Lạch Tray, phường Kênh Dương, quận Lê Chân) để điều tra hành vi “Vô ý làm chết người”. Quyết định khởi tố được đưa ra sau quá trình xác minh cái chết của cháu bé Đ.G.B. (sinh ngày 10/01/2023), xảy ra vào ngày 19/6/2025 tại nhà của Hải Anh, nơi cháu bé được gửi trông giữ.
Theo tài liệu điều tra, mẹ cháu bé là bà Đ.T.T. đã gửi ba người con, gồm cháu B. và hai anh/chị em của cháu cho Phạm Hải Anh trông nom. Trong quá trình chăm sóc, Hải Anh bị xác định đã thiếu giám sát, để cháu bé tự tiếp cận dung dịch tẩy rửa và uống phải. Hậu quả, cháu B. tử vong do nhiễm độc hóa chất. Kết luận điều tra cho thấy người trông trẻ đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo đảm an toàn cho trẻ, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Từ các chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định hành vi của Phạm Hải Anh có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả chết người, đủ căn cứ để khởi tố bị can theo đúng quy định pháp luật. Công an TP Hải Phòng đồng thời lưu ý các gia đình và cơ sở trông giữ trẻ cần đặc biệt chú trọng việc quản lý hóa chất, đồ vật nguy hiểm và đảm bảo môi trường an toàn cho trẻ nhỏ, tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc tương tự.
Về trách nhiệm pháp lý, theo Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), tội “Vô ý làm chết người” có khung hình phạt từ 1 đến 5 năm tù. Trường hợp hành vi được xác định có tình tiết tăng nặng như vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nghề nghiệp hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, mức phạt có thể lên đến 5 đến 10 năm tù. Bị can cũng có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự cho gia đình nạn nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự.
- Đi bộ buổi sáng hay buổi tối: Thời điểm nào hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn? (08:15)
- Lisa (BLACKPINK) làm nên lịch sử tại Lễ khai mạc World Cup 2026, khẳng định đẳng cấp con cưng quốc tế bên dàn siêu sao toàn cầu (08:09)
- Mitsubishi Xpander giảm giá mạnh tháng 6: Bản tiêu chuẩn chỉ 501 triệu, "gây sức ép" lên Veloz Cross (08:03)
- Hà Tĩnh thúc xử lý vụ 23 biệt thự ven biển hư hỏng, giao công an giám định khẩn cấp (27 phút trước)
- Phát biểu của Chủ tịch FIFA về tuyển Italy thổi bùng tranh cãi (42 phút trước)
- Ông Putin tuyên bố nóng sau liên tiếp các cuộc tập kích của Ukraine (1 giờ trước)
- Ông Trump bác bỏ nội dung dự thảo thỏa thuận Mỹ - Iran bị rò rỉ (1 giờ trước)
- Bộ Giáo dục dự kiến thời điểm công bố đáp án thi tốt nghiệp THPT 2026 (1 giờ trước)
- Khởi tố người đi bộ gây tai nạn ở Lạng Sơn: Không mặc định "xe to đền xe bé" (1 giờ trước)
- Canada thoát thua Bosnia & Herzegovina ngày ra quân World Cup 2026 (1 giờ trước)