Pháp luật

Vụ bé 15 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi bán dâm cho gã đàn ông trung niên: Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đã ly hôn

Theo chia sẻ, hoàn cảnh gia đình bé gái 15 tuổi bị ép bán dâm rất khó khăn, do bố mẹ ly hôn nên cháu A ở cùng với bố. Hiện, công an đã xác định người môi giới mại dâm cho nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc bé 15 tuổi bị thương vùng kín sau khi bị ép bán dâm xảy ra ngày 23/9/2021 tại nhà nghỉ Sơn Vũ, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng (Bắc Giang), ngày 27/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng đã tạm giữ Nguyễn Thị Xiêm (SN 1981, ở thôn Bằng Cục, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên), nhân viên nhà nghỉ Sơn Vũ để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Vụ bé 15 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi bán dâm cho gã đàn ông trung niên: Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đã ly hôn
Đối tượng Nguyễn Thị Xiêm

Theo thông tin trên báo Đất Việt, đại diện Hội phụ nữ xã Tam Dị cho biết, "Hiện địa phương cũng đã nắm được thông tin ban đầu về sự việc trên và đang tìm hiểu thêm để báo công an.

Gia đình cháu P.A có hoàn cảnh rất khó khăn, do bố mẹ ly hôn nên cháu A. ở cùng với bố. Công việc của bố P.A là làm công nhân nên cuộc sống không mấy dư dả".

Báo Bắc Giang trước đó đưa tin, khoảng 20h ngày 23/9, Vũ Văn Hòa, SN 1976 ở thôn Cổ Xá, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình và ông Phạm Văn Ph., SN 1979 ở xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đến nhà nghỉ Sơn Vũ, địa chỉ tại thôn Long Trường Vân, xã Yên Lư đặt vấn đề mua dâm.

Vụ bé 15 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi bán dâm cho gã đàn ông trung niên: Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đã ly hôn - 1
Đối tượng Vũ Văn Hoà

Tại đây, Nguyễn Thị Xiêm trực tiếp trao đổi, thoả thuận việc mua bán dâm với giá 350.000đ/lượt. Thỏa thuận xong, Xiêm bán dâm cho Phạm Văn Ph., còn cháu L.P.A, SN 2006 bán dâm cho Vũ Văn Hoà. Khi bán dâm, cháu L.P.A mất nhiều máu, phải nhập viện cấp cứu. Nguyễn Thị Xiêm là người nhận tiền mua dâm, ông Phạm Văn Ph. đứng ra thanh toán tiền cho mình và cả Vũ Văn Hoà.

Được biết Hoà và Ph. là công nhân đi ép cọc bê tông, đang làm việc trên địa bàn huyện Yên Dũng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ngày 25/9, bà Nguyễn Thị Th. (42 tuổi, trú tại xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) đã trình báo công an về việc cháu gái bà là L.P.A (15 tuổi, ở xã Tam Dị) bị người khác ép buộc đi bán dâm cho khách.

Nhận được trình báo, Công an huyện Yên Dũng đã tạm giữ hình sự Vũ Văn Hoà để điều tra về hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi.

Theo PV (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/vu-be-15-tuoi-nhap-vien-cap-cuu-sau-khi-ban-dam-cho-ga-dan-ong-trung-nien-hoan-canh-gia-dinh-kho-khan-bo-me-da-ly-hon-162212909102722379.htm