-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Pháp luật
30/12/2021 14:13Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành ở TPHCM: Cần áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc nhất
Hành vi tàn ác, phi nhân tính
Vụ nghi vấn người phụ nữ bạo hành cháu bé 8 tuổi tại TPHCM dẫn đến cái chết đau lòng của cháu bé đang gây bức xúc dư luận. Ông nhìn nhận thế nào về vụ việc này?
Có thể nói, những vụ việc bạo hành trẻ em dẫn đến thương vong như ở TPHCM vừa qua không phải lần đầu xảy ra. Gia đình tan vỡ, bố mẹ ly tán, cha lấy thêm vợ, mẹ đi lấy chồng, con cái bơ vơ, rồi bị ruồng bỏ, bạo hành; cha dượng bạo hành con riêng của vợ, mẹ kế bạo hành con chồng đã và đang xảy ra ở nhiều nơi. Thậm chí còn xảy ra tình trạng bố đẻ bạo hành con gái dẫn đến cái chết thương tâm như ở thành phố Hà Nội vừa qua.
Nhưng vụ việc bạo hành như vừa qua ở TPHCM thực sự gây bức xúc trong dư luận, rất đáng bị lên án. Phải khẳng định, đây là hành vi vi phạm đạo đức xã hội dẫn đến vi phạm về mặt hình sự. Hành vi bạo hành của Nguyễn Võ Quỳnh Trang thật phi nhân tính, tàn ác và vô cảm, không thể chấp nhận được.
Quan điểm của ông trong việc xử lý vụ việc này thế nào?
Đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, luôn bị xã hội lên án. Bởi vậy, ai vi phạm phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật hiện hành. Đặc biệt, phải truy cứu trách nhiệm hình sự và áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc nhất trong Bộ luật Hình sự với những đối tượng này, để phòng ngừa, răn đe, cảnh tỉnh những ai có hành vi bạo hành trẻ em, nhất là với trẻ em đang sống trong cùng một gia đình.
Cha đẻ không thể vô can
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội hành hạ người khác. Ngoài đối tượng Trang, còn bố đẻ của cháu bé liệu có liên quan không, theo ông?
Trong vụ việc này, rõ ràng phải xem xét đến hành vi và trách nhiệm của bố cháu bé. Ông bố biết hành vi bạo hành của người phụ nữ kia mà không có biện pháp ngăn chặn? Tại sao khi con gái ở với mình mà mặc nhiên cho vợ sắp cưới bạo hành con như vậy? Quá trình sống chung như vậy, ông bố có biết con gái bị bạo hành hay không?...
Theo tôi, cơ quan điều tra, truy tố cần phải xem xét hành vi của ông bố này, xem vi phạm đã đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự không, hay phải xử lý vi phạm hành chính. Nhưng dù xét ở góc độ nào thì ông bố cũng không thể vô can. Ông bố không trực tiếp thực hiện hành vi bạo hành, nhưng lại thiếu trách nhiệm để người phụ nữ ấy bạo hành, dẫn đến cái chết thương tâm của cháu bé. Rõ ràng, bố cháu bé cũng phải có trách nhiệm liên đới trong vụ việc này.
Qua vụ việc này và nhiều trường hợp khác, theo ông, cần có giải pháp nào để ngăn chặn tình trạng bạo hành trẻ em?
Có lẽ, các tổ chức chính trị - xã hội như khối mặt trận và các đoàn thể cần chủ động vào cuộc, nắm rõ từng trường hợp cụ thể ở địa phương. Chẳng hạn, hội phụ nữ cần phối hợp với chính quyền địa phương, xem có những trường hợp nào gia đình ly hôn, rồi tái hôn, dẫn đến tình trạng “con anh, con em, con chúng ta”, rồi dẫn đến tình trạng con riêng của vợ hoặc chồng bị bạo hành.
Chính quyền và các cơ quan đoàn thể cần phải nắm rõ từng trường hợp cụ thể để có giải pháp bảo vệ, ngăn chặn những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Đối với công nhân ở trọ, người ở chung cư, càng phải nắm rõ điều này. Mặt trận và các đoàn thể trong hệ thống chính trị cơ sở không thể thờ ơ và cũng phải có trách nhiệm trong việc này.
Cảm ơn ông!
Tăng giám sát, liên lạc
Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Cục trưởng Cục Trẻ em - Bộ LĐ-TB&XH, ông Đặng Hoa Nam, nói rằng, vụ việc cháu V.A. bị dì ghẻ đánh dẫn tới tử vong rất đáng tiếc, nhất là khi từ tháng 12/2020, mẹ, bà ngoại, họ hàng bên ngoại không được gặp cháu, không liên lạc được nhưng không tố cáo, nhờ can thiệp từ cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, có rất nhiều công cụ, phương tiện, kênh liên lạc để mẹ và con có thể liên lạc với nhau nhưng chưa được khai thác.
“Tôi đề nghị cơ quan điều tra cần xem xét, xử lý cả trách nhiệm của người bố. Không thể nào người bố vô can trong vụ việc này, khi việc xâm hại con đã diễn ra từ trước đó. Tiếp đến là trách nhiệm các thành viên trong gia đình, khi người mẹ hay bên ngoại không được người bố cho gặp con phải thấy bất thường. Trong án ly hôn cũng quy định rõ quyền được gặp con của mẹ, nếu bị cản trở có thể yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp”, ông nói.
Sắp tới, nghị định mới về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực về trẻ em sẽ được ban hành, từ đó tăng cường xử phạt hành chính với hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em để tăng tính răn đe. Khi biết bố mẹ từng bị xử phạt vì bạo hành trẻ, hàng xóm sẽ để ý giám sát nhiều hơn.
Lê Hữu Việt
Theo Thành Nam (Tiền Phong)
- HLV Mai Đức Chung: “Tôi nhận trách nhiệm nhưng trọng tài xử lý chưa công bằng” (08/12/25 23:14)
- Nhân viên ngân hàng dụ khách mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng (08/12/25 22:55)
- Live concert “See the light” của Mỹ Tâm tại Mỹ Đình: Sân khấu 75m, LED 1.650m² và quy mô lớn chưa từng có (08/12/25 22:48)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (08/12/25 22:30)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (08/12/25 22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (08/12/25 22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (08/12/25 21:14)
- Truy tố Lê Trung Khoa (08/12/25 20:58)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (08/12/25 20:50)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (08/12/25 20:39)