-
Bùi Đình Khánh thừa nhận án tử dành cho mình là "đúng người, đúng tội" -
Triệu tập nhóm đối tượng liên quan vụ hai cô gái bị hành hung tại phố Hoàng Cầu -
Hé lộ tình hình hiện tại của Thuỳ Tiên qua động thái từ hội bạn thân -
Tử hình kẻ phóng hỏa thiêu rụi quán cà phê, cướp đi 11 mạng người tại Hà Nội -
Cập nhật giá gas bán lẻ 15/5: Petrolimex, PV Gas giữ giá, người tiêu dùng "dễ thở" -
Tài xế xe tải lạng lách trên quốc lộ 1, bỏ chạy khi gặp CSGT bị phạt 64 triệu đồng -
Thông tin mới vụ giáo viên phạt học sinh bằng kim tiêm: Hiệu trưởng có động thái không ngờ -
Phát hiện chồng và mẹ chồng nói xấu sau lưng, nàng dâu chọn cách đáp trả khiến cả hai “đứng hình” -
511 sản phẩm mỹ phẩm Việt Hương bị thu hồi trên toàn quốc: Doanh nghiệp phía sau là ai? -
Bị công an mời làm việc vì bình luận so sánh sự phát triển giữa hai tỉnh trên mạng xã hội
Pháp luật
27/11/2024 18:18Vụ CEO Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan được tại ngoại: Có được điều hành công ty?
Liên quan đến nội dung này, luật sư Trương Văn Tuấn, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, cho hay thông thường, khi cơ quan điều tra đã khởi tố bị can thì sẽ tạm giam, tạm giữ người đó để giúp quá trình điều tra, xét xử được diễn ra thuận lợi, nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, căn cứ theo tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, nhân thân người phạm tội mà cơ quan chức năng có thể xem xét để không phải tạm giam người này. Đây là hình thức tại ngoại, là tình trạng bị can, bị cáo không bị tạm giam trong thời gian điều tra, xét xử.
Về mặt pháp lý, việc bị can, bị cáo được tại ngoại là việc bị can, bị cáo không bị tạm giam thông qua các hình thức bão lĩnh, đặt tiền để bảo đảm và cấm đi khỏi nơi cư trú theo quy định tại các điều 121, 122, 123 Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015. Tuy nhiên, bị can, bị cáo khi được triệu tập vẫn phải đến tòa án và cơ quan điều tra và khi có bản án hay quyết định của Tòa vẫn phải chịu hình phạt theo quy định của pháp luật.
Trong trường hợp được tại ngoại, bị can, bị cáo phải chấp hành:
- Có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan;
- Không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội;
- Không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; không tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; không đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này;
- Không đi khỏi nơi cư trú nếu không được cơ quan đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú cho phép (trong trường hợp cấm đi khỏi nơi cư trú).
Trường hợp bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản này thì bị tạm giam.
Tóm lại, tại ngoại là thuật ngữ dùng để chỉ trường hợp bị can, bị cáo không bị giam giữ trong quá trình điều tra và xét xử. Trong quá trình điều tra mà được tại ngoại không có nghĩa là bị can, bị cáo không còn có tội nữa và vẫn phải đến tòa án và cơ quan điều tra khi có lệnh triệu tập để phối hợp giải quyết vụ án. Sau đó, khi có bản án, quyết định của tòa nếu người đó bị tuyên có tội thì vẫn phải chịu hình phạt theo quy định của pháp luật.
Dù Bộ Luật Tố tụng hình sự không cấm bị can, bị cáo đang được tại ngoại điều hành, quản lý doanh nghiệp nhưng theo điểm e khoản 2 điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 thì tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam: "Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định…".
Trong trường hợp này, dù được tại ngoại nhưng đây là biện pháp ngăn chặn thay thế cho biện pháp tạm giam và Loan đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự do đó, bà Loan không được quản lý, điều hành công ty.
Trước đó, ngày 25-11, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) đã công bố thông tin liên quan tới bà Nguyễn Thị Như Loan, nguyên tổng giám đốc công ty.
Cụ thể, bà Nguyễn Thị Như Loan đã được Cơ quan CSĐT Bộ Công an thay đổi biện pháp ngăn chặn vào ngày 11-11-2024. Hiện nay, bà Nguyễn Thị Như Loan được tại ngoại trong quá trình cơ quan chức năng điều tra vụ án.
Hồi tháng 7-2024, bà Nguyễn Thị Như Loan bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Bà Loan bị cáo buộc vi phạm pháp luật trong việc chuyển nhượng dự án 39-39B Bến Vân Đồn.
Theo Bảo Ngọc (Nld.com.vn)
- Yamaha TMAX560 2026 ra mắt tại Nhật Bản: "Vua xe ga" thể thao 561cc tiếp tục nâng cấp công nghệ (1 giờ trước)
- Hai anh em hành hung người phụ nữ vì nghi có quan hệ bất chính với bố đẻ (1 giờ trước)
- Thủ môn U17 gây tranh cãi dữ dội vì gương mặt quá già (1 giờ trước)
- Luật sư phân tích lý do Miu Lê chưa bị khởi tố vụ ma túy: Chi tiết pháp lý nhiều người dễ hiểu nhầm (1 giờ trước)
- Giá xe Skoda mới nhất tháng 5/2026: Skoda Slavia từ 528 triệu, Kushaq khởi điểm 599 triệu đồng (2 giờ trước)
- Bùi Đình Khánh thừa nhận án tử dành cho mình là "đúng người, đúng tội" (2 giờ trước)
- Thuyền trưởng U17 Australia cảnh giác cao độ: "U17 Việt Nam thăng tiến đến kinh ngạc" (2 giờ trước)
- Ngân hàng Nhà nước nới lỏng tỷ lệ an toàn cho các nhà băng quốc doanh (2 giờ trước)
- Triệu tập nhóm đối tượng liên quan vụ hai cô gái bị hành hung tại phố Hoàng Cầu (3 giờ trước)
- Tổng thống Trump rời Trung Quốc khép lại chuyến công du lịch sử với những thỏa thuận kinh tế then chốt (3 giờ trước)