-
Công an TP.HCM tiếp nhận 34 người bị Mỹ trục xuất -
Cảnh báo từ bác sĩ Bạch Mai: Thói quen ăn uống quen thuộc có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày -
Huyền Trang xúc động trong lễ cưới với Đức Huy: Tình yêu không lời tỏ tình vẫn đi đến cái kết trọn vẹn -
Thông tin mới nhất vụ nữ sinh bị nhóm thiếu nữ đánh hội đồng đến bất tỉnh: Nạn nhân hiện ra sao? -
Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động -
Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH -
Suýt tàn phế vì tin lời đồn "uống nước chanh thay thuốc trị gout" trên mạng -
Sự thật bất ngờ phía sau vụ đỗ xe bán tải chắn ngõ ở Nghệ An, án phạt chính thức cho tài xế -
Loạt doanh nhân tiêu biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: Người trẻ nhất sinh năm 1994 -
Bi kịch tuổi già: Dốc cạn 2 tỷ đồng cho con gái mua nhà, mẹ nhận lại sự phũ phàng lúc ốm đau
Pháp luật
27/11/2017 23:22Vụ cháu bé 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa: Có dấu hiệu tội phạm có tổ chức
Sáng ngày 27/11, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an thị xã Bỉm Sơn và các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cháu bé cháu 20 ngày tuổi được người dân phát hiện tại bãi rác phường Đông Sơn, xã Bỉm Sơn, TP Thanh Hóa gây rúng động dư luận địa phương.
Bước đầu cơ quan chức năng xác định thi thể cháu bé 20 ngày tuổi bị vứt ở bãi rác chính là con trai của anh Lê Hữu Thuận - vợ là Phạm Thị Thanh Huyền ở đường Nguyễn Du, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa – nạn nhân bị bắt cóc hai ngày trước đó.
Tại hiện trường, thi thể cháu bé có nhiều vết thương, nghi vấn do bị sát hại.
Trao đổi với phóng viên Báo Công lý về tính chất vụ việc trên, Luật sư Nguyễn Anh Tuấn (Giám đốc Công ty Luật Đại Nam) nhận định, liên quan đến một số tình tiết của vụ án mà báo chí thông tin thì đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng và có dấu hiệu tội phạm có tổ chức.
“Theo thông tin báo chí chia sẻ thì có đôi nam nữ, xông vào nhà, không chế người thân để bắt cóc cháu bé. Chứng tỏ, nhóm đối tượng bắt cóc đã có sự tính toán, bàn bạc kỹ lưỡng trước khi thực hiện hành vi phạm tội.
Nhiều khả năng hai đối tượng bắt cóc là người được thuê. Tuy nhiên, cả người thuê và được thuê lại nhẫn tâm sát hại một cháu bé cho thấy sự dã man và mất hết nhân tính”, luật sư Tuấn chia sẻ.
Dưới góc độ pháp lý, Nguyễn Anh Tuấn khẳng định hành vi sát hại trẻ em đối tượng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tội Giết người theo Khoản 1 Điều 93 BLHS 1999 với tình tiết định khung cơ bản là giết trẻ em.
“Dù với bất cứ động cơ mục đích hay mâu thuẫn nào với gia đình cháu bé mà đối tượng đã đang tâm sát hại đều là hành vi mất nhân tính và không thể biện minh được, trước sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật”, Luật sư Tuấn cho biết thêm.
Trước đó, như Báo Công lý thông tin, vào khoảng 19h tối ngày 25/11, tại nhà anh Lê Hữu Thuận (vợ là Phạm Thị Thanh Huyền) ở khu phố 1, phường Bắc Sơn, TX. Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ bắt cóc trẻ em. Nghi can là đôi nam nữ bịt mặt đi xe mô tô.
Thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà chỉ có chị Huyền đang làm việc dưới bếp và bà nội đang bế cháu. Anh Thuận lúc này đi đón con trai đầu học lớp 3.
Theo thông tin từ gia đình, hai nghi can đã bất ngờ xông vào nhà dùng dao uy hiếp, cướp bé gái trên tay người bà nội rồi tẩu thoát. Bà nội cháu bé lao theo giằng lại cháu nhưng chạy ra tới cổng thì bị đối tượng đạp ngã.
Tại hiện trường phát hiện mũ và chiếc dép nghi là của đối tượng bắt cóc bỏ lại.
Điều 93. Tội giết người bộ luật hình sự năm 1999
1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Giết nhiều người;
b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;
c) Giết trẻ em;
d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;
đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;
e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;
g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;
h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;
i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;
k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;
l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;
m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;
n) Có tính chất côn đồ;
o) Có tổ chức;
p) Tái phạm nguy hiểm;
q) Vì động cơ đê hèn.
2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.
Theo Đỗ Việt (Công Lý)
- Dùng kéo đâm chết “tình địch” vì ghen tuông (25 phút trước)
- Việt Nam - Liên bang Nga ký kết hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân (45 phút trước)
- Đề xuất hạn chế xe bán tải vào nội đô Hà Nội: Các hãng xe lên tiếng (55 phút trước)
- Sao trẻ gốc Việt tăng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Nữ tài xế ở Hà Nội vừa lái xe vừa dùng điện thoại bằng cả hai tay (1 giờ trước)
- MU đối mặt bài toán tài chính nếu muốn chiêu mộ Luis Enrique (1 giờ trước)
- Nổ lớn tại điểm thu mua phế liệu, một người tử vong tại chỗ (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hơn 19.000 vi phạm giao thông sau 3 tháng tại Hà Nội, có 3 lỗi mắc nhiều nhất (2 giờ trước)
- Tín hiệu từ ông Trump khiến giá dầu lao dốc mạnh trên thị trường toàn cầu (2 giờ trước)
- Đề xuất phạt tới 50 triệu đồng với hành vi bán tài khoản Netflix, YouTube Premium dùng chung (2 giờ trước)