-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Pháp luật
04/06/2024 01:11Vụ cô gái 33 tuổi bị sát hại trong khách sạn Lotte: Nghi phạm sẽ bị xử lý bằng pháp luật Việt Nam?
Liên quan đến vụ cô gái 33 tuổi (quốc tịch Hàn Quốc) bị sát hại tại khách sạn Lotte, phường Cống Vị (quận Ba Đình, TP Hà Nội), cơ quan chức năng đang tạm giữ 1 nghi phạm (quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra làm rõ.
Trước sự việc trên, dư luận đặt câu hỏi đối với những vụ án hình sự mà những người liên quan đều là người nước ngoài thì sẽ xử lý thế nào?
Trao đổi với PV Báo PNVN, Ts.Ls Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, nhiều khả năng đối tượng sát hại cô gái 33 tuổi nói trên sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý về hậu quả do mình gây ra và sẽ bị xử lý về tội giết người theo quy định tại điều 123 bộ luật hình sự.
"Theo quy định của bộ luật hình sự thì mọi hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của con người trên lãnh thổ Việt Nam sẽ được xử lý theo pháp luật hình sự Việt Nam", luật sư Cường cho hay.

Theo ông Cường, chỉ có những trường hợp người thực hiện hành vi phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam là người mang thân phận ngoại giao hoặc những vụ việc thuộc trường hợp có sự thỏa thuận giữa các quốc gia theo nguyên tắc có đi có lại thì mới có thể xem xét xử lý bằng luật pháp quốc tế hoặc thỏa thuận chọn luật để áp dụng.
Đối với những vụ án hình sự xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam giữa những người nước ngoài, trong đó có hành vi giết người mà không có yếu tố ngoại giao, bị can và người bị hại không mang thân phận ngoại giao thì sẽ xử lý bằng pháp luật hình sự Việt Nam.
Ông Cường cho rằng, cơ quan tố tụng hình sự Việt Nam sẽ thông báo cho đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam để thông báo cho gia đình nạn nhân và gia đình của bị can về việc khởi tố, bắt giữ và điều tra về hành vi giết người. Bị can có quyền tự mình bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Những năm qua cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, hợp tác quốc tế, thu hút khách du lịch thì người nước ngoài có mặt ở Việt Nam ngày càng nhiều, trong đó không ít người nước ngoài thực hiện hành vi phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam trong đó có tội giết người. Bởi vậy, ngoài việc phát hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh với các đối tượng là người nước ngoài phạm tội ở Việt Nam thì cơ quan điều tra cũng cần làm rõ nguyên nhân điều kiện phạm tội, làm rõ nhân thân lai lịch, đặc điểm công việc, lối sống của bị can là người nước ngoài để có các giải pháp phòng ngừa tội phạm, kiểm soát tình hình người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam để đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội.
*Như PNVN đã đưa tin ngày 30/05/2024, tại khách sạn Lotte, phường Cống Vị (quận Ba Đình, TP Hà Nội) lực lượng chức năng phát hiện 1 thi thể của nữ giới người nước ngoài, có dấu hiệu bất thường, nghi là án mạng.
Ngay sau đó, lực lượng chức năng quận Ba Đình đã tạm giữ một nam thanh niên nghi là hung thủ trong vụ án để điều tra làm rõ. Cũng theo nguồn tin trên, nạn nhân là một cô gái 33 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, đối tượng bị lực lượng chức năng tạm giữ 24 tuổi là đồng hương của nạn nhân.
Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
Theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015, người phạm tội giết người bị xử lý như sau:
- Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:
+ Giết 02 người trở lên;
+ Giết người dưới 16 tuổi;
+ Giết phụ nữ mà biết là có thai;
+ Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;
+ Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;
+ Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;
+ Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;
+ Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;
+ Thực hiện tội phạm một cách man rợ;
+ Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;
+ Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;
+ Thuê giết người hoặc giết người thuê;
+ Có tính chất côn đồ;
+ Có tổ chức;
+ Tái phạm nguy hiểm;
+ Vì động cơ đê hèn.
- Trường hợp phạm tội không thuộc các trường hợp nêu trên, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.
Lưu ý: Đối với tội giết người, trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.
Theo Nguyễn Long (Phụ Nữ Việt Nam)








- Lũ lụt nghiêm trọng ở Thái Lan, 12 người thiệt mạng (19:22)
- Hai mẹ con bị hành hung giữa đường, nạn nhân mang bầu 7 tuần phải nhập viện (19:00)
- Tổng thống Putin: Mỹ sẽ huỷ hoại quan hệ với Nga nếu cung cấp Tomahawk cho Ukraine (38 phút trước)
- Thông tin mới về cấp phép thí điểm sàn giao dịch Bitcoin, Ethereum… ở Việt Nam (1 giờ trước)
- Bão số 11 Matmo có thể vào Quảng Ninh đêm nay, gió mạnh nhất cấp 8-9 (1 giờ trước)
- Xác minh vụ nữ sinh lớp 8 bị bạn đánh, bắt quỳ trong sân trường tại Huế (1 giờ trước)
- Động thái bất thường của các Miss Grand Vietnam với Hoa hậu Yến Nhi sau loạt ồn ào (1 giờ trước)
- Tàu cá Việt Nam bị tàu Hàn Quốc đâm chìm, thuyền trưởng mất tích (1 giờ trước)
- Nepal triệu tập đội hình đấu đội tuyển Việt Nam, gọi cả cầu thủ futsal lên tuyển (1 giờ trước)
- Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc, gió giật cấp 14, sóng cao 4 m (2 giờ trước)




