Pháp luật

Vụ cô gái trẻ bị sát hại ở Thủ Đức: Xuất hiện người đàn ông chứng kiến nhưng lặng lẽ bỏ đi

Chứng kiến cô gái bị sát hại dã man, người đàn ông không can thiệp, ngăn chặn mà lại im lặng rời đi.

Ngày 1/10, Công an TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Thị Ngọc Dung (SN 1984, ngụ quận 12) để điều tra xử lý về hành vi "giết người".

Vụ cô gái trẻ bị sát hại ở Thủ Đức: Xuất hiện người đàn ông chứng kiến nhưng lặng lẽ bỏ đi
Dung và chị T xảy ra mâu thuẫn tại bãi xe.

Theo điều tra ban đầu, Dung là đối tượng gây ra cái chết cho chị H.T.T.T (SN 1997, quê Long An) buôn bán rau cùng mẹ trong Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Trước đó, khoảng 11h30 trưa 30/9, chị T. và một người nữ chở nhau vào bãi xe container của chợ đầu mối nông sản Thủ Đức để nói chuyện về việc tiền bạc. Nói chuyện được một lúc, chị T. quay lưng đi thì người phụ nữ bất ngờ kẹp cổ, quật ngã cô gái rồi dùng hung khí đâm hàng chục nhát vào vùng mặt, cổ nạn nhân.

Đáng nói, camera gần hiện trường ghi lại, lúc xảy ra vụ việc có người đàn ông đứng gần đó quan sát nhưng không có động thái can ngăn mà lặng lẽ bỏ đi.

Vụ cô gái trẻ bị sát hại ở Thủ Đức: Xuất hiện người đàn ông chứng kiến nhưng lặng lẽ bỏ đi - 1
Người đàn ông phát hiện vụ việc nhưng không can thiệp mà bỏ đi.
Vụ cô gái trẻ bị sát hại ở Thủ Đức: Xuất hiện người đàn ông chứng kiến nhưng lặng lẽ bỏ đi - 2
Dung rời đi sau khi sát hại chị T.

Về phần Dung, sau khi sát hại chị T. đã lấy của nạn nhân chiếc Iphone 14 Promax, 1 đôi bông tai vàng và khoảng 15 triệu đồng sau đó chạy về khu vực phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức lẩn trốn.

Tại cơ quan công an, Dung khia sau khi sát hại chị T., nghi can này đã lấy trang sức, điện thoại cùng một số tài sản khác của nạn nhân rồi bỏ về nhà tắm rửa, lau sạch vết máu.

Công an TP Thủ Đức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM khám nghiệm hiện trường và truy xét bắt được Dung vào chiều cùng ngày.

Video cắt từ camera an ninh.

Theo quy định pháp luật, nếu người nào chứng kiến người khác bị đe dọa tính mạng, trong khả năng của mình mà không cứu thì có thể bị truy cứu về Tội không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Ngoài ra, người nào chứng kiến hành vi phạm tội nhưng không trình báo cơ quan chức năng thì có thể bị truy cứu về Tội không tố giác tội phạm.

PTH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/vu-co-gai-tre-bi-sat-hai-o-thu-duc-xuat-hien-nguoi-dan-ong-chung-kien-nhung-lang-le-bo-di-d185855.html