Dù các nghi phạm tính toán kỹ lưỡng với nhiều thủ đoạn nhằm che giấu tung tích, toàn bộ kế hoạch cuối cùng vẫn bị bóc gỡ trước các biện pháp nghiệp vụ quyết liệt của lực lượng công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do rơi vào cảnh túng thiếu tiền bạc để tiêu xài, Phạm Anh Tài (SN 1990, trú phường Kon Tum, Quảng Ngãi) cùng Lê Văn Ân (SN 1991, trú phường Đắk Cấm, Quảng Ngãi) đã bàn bạc, thống nhất thực hiện một vụ cướp ngân hàng. Hai đối tượng nhắm tới phòng giao dịch có lượng khách lớn, vị trí thuận tiện cho việc tháo chạy sau khi gây án.

Trong nhiều tháng, từ khu vực Kon Tum cũ, cả hai thường xuyên di chuyển xuống các phường Hội Phú, Diên Hồng để khảo sát thực địa. Chúng theo dõi giờ cao điểm giao dịch, quan sát hoạt động của nhân viên, vị trí lắp đặt camera an ninh cũng như các tuyến đường có thể dùng để tẩu thoát. Song song đó, nhóm này chuẩn bị súng, phương tiện di chuyển, quần áo ngụy trang và cả phương án tiêu hủy tang vật sau khi gây án.

Anh doi tuong 1.jpg
Hai đối tượng cướp ngân hàng trên đường tẩu thoát. Ảnh: CACC

Để tránh bị truy vết, ngày 12/1, các đối tượng đã trộm biển số xe máy của một phụ nữ tại phường An Nhơn Nam (Gia Lai), lắp vào chiếc xe Exciter màu vàng – đen đã bị đục số khung, số máy. Chiếc xe này được sử dụng trực tiếp trong vụ cướp.

Các tuyến đường được lựa chọn chủ yếu là đường vòng, đường ven, khu vực đồi thông thưa dân cư. Các đối tượng còn lợi dụng tình trạng một số camera giao thông xuống cấp, không ghi nhận được hình ảnh, nhằm né tránh sự phát hiện.

Khoảng 15h50 ngày 19/1, Tài và Ân mặc trang phục xe ôm công nghệ, mang theo súng xông vào Phòng giao dịch Trà Bá – Vietcombank Chi nhánh Gia Lai, trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú. Sau khi uy hiếp nhân viên và khách hàng, chúng cướp gần 1,9 tỷ đồng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Toàn bộ vụ việc diễn ra trong chưa đầy 5 phút.

photo library 20260206152800 a64c940d 7be3 4782 82cb f45ebd8a5e36 chiec xe bi chon trong rung (1).jpg
Ngày 25/1, Công an phát hiện chiếc xe máy do các đối tượng chôn giấu tại khu vực rừng thông. Ảnh: CACC

Rời ngân hàng, hai đối tượng di chuyển về khu vực Khu công nghiệp Diên Phú, nơi vắng người, có rừng thông và không lắp camera giám sát. Tại đây, chúng chôn chiếc xe Exciter, đồng thời đốt quần áo, balo, mũ bảo hiểm để phi tang dấu vết. Sau đó, cả hai thay trang phục khác, cho tiền vào gùi, giả làm người dân đi làm rẫy để rời khỏi khu vực lúc trời chập choạng tối.

Tiếp tục hành trình trốn chạy, các nghi phạm di chuyển về khu vực Biển Hồ, cách hiện trường khoảng 10km. Tại đây, chúng đẩy hai xe máy cũ cùng chiếc xẻng dùng để đào hố xuống lòng hồ nhằm tiêu hủy tang vật, rồi bơi qua hồ sang khu vực khác, sử dụng xe máy đã chuẩn bị sẵn để tiếp tục bỏ trốn.

Rời Gia Lai, Tài và Ân trốn vào TPHCM với mục đích tẩu tán tài sản, hạn chế tiếp xúc với người quen và liên tục thay đổi nơi ở. Sau một thời gian, Ân quay về Quảng Ngãi sinh sống như bình thường, trong khi Tài tiếp tục lẩn trốn qua nhiều địa phương, không có nơi cư trú cố định.

photo library 20260206152758 c3862f0d c894 4ae4 9a9f 6225e7be9420 truc vot chiec xe oi tuong phi tang o bien ho.jpg
Lực lượng chức năng trục vớt 2 xe máy mà các đối tượng dùng gây án đã phi tang xuống Biển Hồ. Ảnh: CACC

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo chuyên án, huy động các lực lượng phối hợp truy xét. Cơ quan điều tra tiến hành trích xuất camera, dựng lại toàn bộ lộ trình di chuyển của các nghi phạm, đồng thời rà soát những đối tượng có tiền án, tiền sự, từng sử dụng vũ khí trên địa bàn Gia Lai và Quảng Ngãi.

Cùng với đó, phong trào quần chúng tố giác tội phạm được đẩy mạnh. Người dân đã cung cấp gần 5.000 tin báo qua kênh trực tuyến, trong đó có hàng trăm thông tin giá trị, góp phần quan trọng giúp cơ quan công an thu hẹp diện nghi vấn.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Phạm Anh Tài, biệt danh Tài “đen”, nổi lên là đối tượng đặc biệt nghi vấn. Đây là người đang bị truy nã đặc biệt về hành vi giết người xảy ra năm 2018 tại Kon Tum cũ. Cơ quan chức năng xác định Tài từng sử dụng súng AK gây án, có nhiều đàn em thân tín và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng bằng vũ khí, trong đó có Lê Văn Ân.

z7507239748067_8ca33218963a93047c3907c67ef227cf.jpg
Đối tượng Phạm Anh Tài. Ảnh: CACC

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, lúc 16h30 ngày 5/2, Ban chuyên án đồng loạt triển khai lực lượng bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi Phạm Anh Tài đang lẩn trốn tại xã Chư Păh, Gia Lai. Tang vật thu giữ gồm 4 khẩu súng ngắn, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện, 107 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng cùng nhiều vật chứng liên quan.

Trước đó, đối tượng Lê Văn Ân cũng đã bị bắt giữ tại phường Kon Tum, Quảng Ngãi. Tại nơi ở của Ân, lực lượng chức năng thu giữ gần 830 triệu đồng tiền mặt, súng và nhiều tang vật khác.

Quá trình truy bắt được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân, trong bối cảnh các nghi phạm luôn mang theo vũ khí và có khả năng chống trả.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Anh Tài khai nhận do túng quẫn tiền bạc nên liều lĩnh thực hiện vụ cướp, dù biết rõ rằng “ở Việt Nam chưa có ai thoát thân khi đi cướp ngân hàng”. Đối tượng thừa nhận đã mất khoảng 3 tháng để chuẩn bị cho kế hoạch này, đồng thời khai báo thêm về vụ giết người năm 2018 khiến 2 người tử vong và 2 người khác bị thương.

Biên Thùy (SHTT)