-
Chủ động ứng phó rét đậm, rét hại, có nơi dưới 3 độ C -
Lương thưởng còn là ẩn số, nhà đã chật kín đồ Tết: Vợ thở dài tính toán, chồng vẫn vay tiền mua sắm vì sợ cận Tết đắt đỏ -
Bắt quả tang 100kg nội tạng lợn trôi nổi suýt tuồn ra thị trường dịp cận Tết -
5 thời điểm nhạy cảm nhà đầu tư nên dừng lại trước khi mua vàng để tránh rủi ro tâm lý và những sai lầm tốn kém -
Giáo viên TP.HCM nhận quà Tết Bính Ngọ 2 triệu đồng/người, thu nhập cuối năm lên đến 100 triệu -
Mỗi tỉnh, thành có một lãnh đạo chủ chốt làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội -
Tài xế nữ lái ô tô gây tai nạn liên hoàn ở TP.HCM rồi lao thẳng lên vỉa hè: Tình hình của 3 nạn nhân -
Nuôi "con riêng" của vợ suốt 5 năm, đến khi xét nghiệm ADN mới biết sự thật ngỡ ngàng -
Đốt than sưởi ấm, 3 người trong gia đình tử vong nghi do ngạt khí -
Hà Nội: Cháy căn hộ tầng 9 Ecohome 2, cư dân hốt hoảng tháo chạy theo đường thang bộ
Pháp luật
25/03/2025 21:25Vụ cựu Chủ tịch An Giang 'bảo kê' cát lậu: Ông trùm vay tiền để duy trì công ty
Hôm nay (25/3), phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) và Trần Anh Thư (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang) cùng 42 đồng phạm tiếp tục phần thẩm vấn đối với các bị cáo.
Là người được thẩm vấn đầu tiên, bị cáo Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Công ty Trung Hậu) thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.
Theo bị cáo, Công ty Trung Hậu được thành lập với vốn điều lệ hơn 300 tỷ đồng và bị cáo chiếm khoảng 65% cổ phần, nhưng số vốn điều lệ này chỉ khai trên giấy. Bị cáo Bình khẳng định, thực tế không có việc góp vốn và số tiền hoạt động của công ty được bị cáo vay mượn để duy trì.
Bị cáo Bình thừa nhận, biết rõ việc xin giấy phép khai thác cát phải thông qua đấu giá và không được cát bán ra bên ngoài.
Về chênh lệch giá cát bán cho các dự án trọng điểm tại tỉnh An Giang so với thị trường, bị cáo Bình khai, do bán cho nhà nước phải chịu nhiều loại thuế, còn bán ngoài thị trường không phải chịu thuế nên bị cáo bán ra với giá thấp hơn.
Theo cáo buộc, Công ty Trung Hậu bán cho các dự án trọng điểm tại tỉnh An Giang với giá 80.000 đồng/m3 còn bán ra thị trường chỉ với giá 79.200 đồng/m3.
Để hợp thức hóa nguồn gốc cát khai thác trái phép, Lê Quang Bình khai đã mua Công ty MêKông Tháp Mười, giao cho Lê Trọng Hải mua hóa đơn trái phép và ký hợp đồng bán cát, xuất hóa đơn cho khách hàng có nhu cầu.
Cũng theo lời khai của Bình, số tiền hưởng lợi từ việc bán cát, bị cáo dùng để trả nợ, chi phí gia công, hoạt động của mỏ cát, tiêu xài cá nhân và dùng hơn 41 tỉ đồng để nhờ nhân viên, người thân đặt cọc mua 6 bất động sản và mua 8 xe ô tô của các hãng xe sang như Mercedes Benz S450, Lexus ES 250, Lexus LX 570, Mercedes Benz G63, Ferrari…
Bị cáo Lê Quang Bình bị truy tố về 3 tội danh: Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Rửa tiền.
Theo cáo buộc, Công ty Trung Hậu có 11 chi nhánh và Văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố, trong đó chi nhánh tại An Giang.
Tháng 1/2021, UBND tỉnh An Giang cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, cho phép Công ty Trung Hậu được thăm dò khoáng sản tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới.
Theo đó, sau 7 lần điều chỉnh, bổ sung, UBND tỉnh An Giang cho phép Công ty Trung Hậu khai thác 1.531.200 m3 cát và chỉ được phép cung cấp cho 4 công trình dự án mà tỉnh chỉ định.
Tuy nhiên, từ tháng 12/2021-7/2023, ông Quang Bình đã chỉ đạo các thuộc cấp tổ chức khai thác tổng số 5.018.996 m3 cát. Trong đó khối lượng cát khai thác để bán trái quy định pháp luật là 3.710.751 m3.
Để hợp thức nguồn gốc cát khai thác trái phép, ông Quang Bình đã mua Công ty CP Mê Kông Tháp Mười rồi sử dụng pháp nhân công ty này để ký hợp đồng bán cát, xuất hóa đơn VAT cho khách hàng…
Nhằm che giấu nguồn tiền thu lợi bất chính, ông Bình đã chỉ đạo ông Hoàng Hải Thụy (Phó Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu) mượn tài khoản của các cá nhân ngoài Công ty Trung Hậu để nhận tiền bán cát.
Sau đó, tiền được chuyển khoản lòng vòng qua nhiều tài khoản khác hoặc rút tiền mặt đưa cho ông Bình để ông này lấy tiền mua bất động sản, ô tô…
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10/2022 - 29/7/2023, thông qua tài khoản của 3 người khác, ông Thụy nhận tiền thanh toán của khách lẻ tổng cộng hơn 170 tỷ đồng.
Theo Thanh Phương (VietNamNet)
- Chip Exynos mới của Samsung hứa hẹn mang lại khả năng chơi game vượt trội Galaxy S25 Ultra (9 phút trước)
- Ghen tuông mù quáng, người đàn ông tạt xăng đốt vợ hờ (15 phút trước)
- Chủ động ứng phó rét đậm, rét hại, có nơi dưới 3 độ C (22 phút trước)
- Dân mạng chia phe trước trailer phim Tết của Trường Giang (26 phút trước)
- Nữ sinh lớp 8 thi “vượt cấp” giành giải Nhất học sinh giỏi Hà Nội (35 phút trước)
- Lương thưởng còn là ẩn số, nhà đã chật kín đồ Tết: Vợ thở dài tính toán, chồng vẫn vay tiền mua sắm vì sợ cận Tết đắt đỏ (36 phút trước)
- Bắt quả tang 100kg nội tạng lợn trôi nổi suýt tuồn ra thị trường dịp cận Tết (41 phút trước)
- 5 thời điểm nhạy cảm nhà đầu tư nên dừng lại trước khi mua vàng để tránh rủi ro tâm lý và những sai lầm tốn kém (46 phút trước)
- Triệu Vy và cú trượt dài năm 2026: Từ đại hoa đán tỷ phú đến cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất (51 phút trước)
- Giáo viên TP.HCM nhận quà Tết Bính Ngọ 2 triệu đồng/người, thu nhập cuối năm lên đến 100 triệu (59 phút trước)