Pháp luật

Vụ đâm chết 3 người rồi tự sát: Nghi phạm mới bị chủ nhà xe đuổi việc

Cơ quan chức năng bước đầu xác định trước khi đâm chết 3 người, tài xế Bùi Văn Phú Hiệp bị 2 nhà xe ở huyện Vĩnh Cửu và TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đuổi việc vì thường gây mâu thuẫn với khách.

Ngày 24-6, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục làm rõ vụ án mạng đâm chết 3 người xảy ra hôm qua, 23-6.

3 người thiệt mạng là ông Nguyễn Công Đài (63 tuổi) và con dâu Phan Thị Hằng (32 tuổi) - cùng ngụ ấp 2, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu; chị Nguyễn Thị Quý (43 tuổi) - ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hòa.

Trong khi đó, nghi phạm Bùi Văn Phú Hiệp (35 tuổi; ngụ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán) tự vẫn nhưng chỉ bị thương rất nặng, hiện cấp cứu tại bệnh viện.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định trong quá trình làm tài xế cho nhà xe Đ.H của ông Nguyễn Công Đạt ở xã Hiếu Liêm và nhà xe T.P ở phường Hố Nai, Hiệp thường gây mâu thuẫn với khách hàng nên đã bị đuổi việc. 

Vụ đâm chết 3 người rồi tự sát: Nghi phạm mới bị chủ nhà xe đuổi việc
Nhà xe Đ.H (xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu), nơi xảy ra vụ án mạng

Cụ thể, công an xác định Hiệp làm tài xế cho nhà xe Đ.H. và ăn ở chung với gia đình anh Đạt. Cách nay khoảng 1 tuần, anh Đạt cho Hiệp nghỉ việc và đi nơi khác sinh sống. Sau đó, Hiệp quay lại gây án. 

Riêng chị Quý (làm việc ở nhà xe T.P) bị sát hại nghi do mâu thuẫn từ trước. Trong quá trình gây án, Hiệp giả vờ mượn điện thoại của chị để nạn nhân mất cảnh giác và xuống tay sát hại.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, sáng 23-6, Hiệp đi xe máy tới nhà anh Đạt ở xã Hiếu Liêm.

Án mạng kinh hoàng ở Đồng Nai: 3 người chết, 1 người tự sát

Tại đây, Hiệp dùng dao sát hại ông Đài (cha anh Đạt) và chị Hằng (vợ anh Đạt). Do vết thương quá nặng, ông Đài và chị Hằng đã tử vong. 

Gây án xong, Hiệp đi xe máy tẩu thoát về TP Biên Hòa.

Gần trưa cùng ngày, Hiệp tìm đến nhà chị Quý ở phường Hố Nai rồi dùng dao đâm chị tử vong. Sau đó, nghi phạm đã tự sát nhưng không chết.

Theo Uyên Châu (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/phap-luat/vu-dam-chet-3-nguoi-roi-tu-sat-nghi-pham-moi-bi-chu-nha-xe-duoi-viec-20230624082013451.htm