Pháp luật

Vụ dùng súng giả 'cướp hụt' ngân hàng ở quận 8: Hai lần chưa cướp được tiền đã 'lui quân'

Nhóm 3 đối tượng đã 2 lần lên kế hoạch cướp tại các ngân hàng ở quận 5 và quận 8 nhưng đều "bỏ cuộc" khi chưa cướp được gì.

Sáng nay (8/3), Công an quận 8 (TP HCM) đã làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ dùng súng cướp tài sản xảy ra tại ngân hàng Sacombank (đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, TP HCM).

Trước đó, ngày 7/3, cơ quan công an cho biết, nghi phạm cuối cùng trong vụ cướp ngân hàng xảy ra tại Quận 8 đã ra cơ quan công an đầu thú.

Vụ dùng súng giả 'cướp hụt' ngân hàng ở quận 8: Hai lần chưa cướp được tiền đã 'lui quân'
Hà Vỹ Toàn vừa ra đầu thú. Ảnh: Công an cung cấp.

Như vậy, công an đang tạm giữ 3 nghi can gồm: Trương Minh Thiện (34 tuổi, ngụ quận 1, tạm trú quận 8), Trương Vĩnh Xương (34 tuổi) và Hà Vỹ Toàn (33 tuổi, cùng ngụ quận 5) để xử lý về hành vi “Cướp tài sản”. Trong đó Thiện bị xác định vai trò cầm đầu.

Vụ dùng súng giả 'cướp hụt' ngân hàng ở quận 8: Hai lần chưa cướp được tiền đã 'lui quân' - 1
Trương Minh Thiện và Trương Vĩnh Xương bị bắt giữ trước đó. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại cơ quan công an, Toàn, Thiện và Xương đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, Thiện và Xương đang cần tiền để trả nợ nên nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng.

Sau khi bàn bạc, ngày 1/3 nhóm 3 người hẹn gặp nhau tại một quán cà phê ở đường Trần Hưng Đạo để lên kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ từng thành viên.

Theo kế hoạch, Xương vào bên trong một phòng giao dịch của ngân hàng Sacombank ở đường Trần Hưng Đạo, quận 5 để quan sát, xem có ai rút tiền số lượng lớn thì sẽ báo cho Thiện và Toàn ở bên ngoài để phục kích cướp.

Vào ngân hàng vài phút nhưng Xương không thấy ai giao dịch rút tiền nên ra ngoài báo cho Thiện, Toàn biết và cả nhóm rút đi.

Sau đó, cả ba nhắm vào một ngân hàng Sacombank khác tại quận 8. Thiện tìm hiểu quy luật hoạt động của phòng giao dịch Phú Lợi (phường 7, quận 8) thì phát hiện bảo vệ ngân hàng không được trang bị súng, công cụ hỗ trợ nên quyết định sẽ thực hiện vụ cướp tại ngân hàng này.

Khoảng 14h ngày 3/3, Thiện đỗ xe ở đối diện phòng giao dịch và cho Xương cảnh giới bên ngoài, còn mình và Toàn giả dạng khách hàng bước vào bên trong. Sau một hồi quan sát, Thiện đứng dậy, rút từ trong túi đeo chéo màu đen đang mang trước ngực ra một khẩu súng ngắn bằng nhựa màu đen (loại súng đồ chơi) giơ xung quanh để hù doạ bảo vệ và nhân viên ngân hàng, yêu cầu đưa tiền.

Vụ dùng súng giả 'cướp hụt' ngân hàng ở quận 8: Hai lần chưa cướp được tiền đã 'lui quân' - 2
Tang vật của vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Thấy xung quanh không ai dám phản ứng, Thiện yêu cầu Toàn vào quầy giao dịch lấy tiền. Tuy nhiên tại quầy lúc này không có tiền mặt, nên Toàn không lấy được gì. Sợ bị vây bắt, Thiện và Toàn một lần nữa "thu quân", chạy ra ngoài cùng Xương lên xe bỏ chạy.

Quá trình tẩu thoát, Thiện vứt áo khoác tại một gầm cầu ở quận 8. Cho rằng không ai phát giác hành vi của mình nên Thiện vẫn tự tin có mặt ở địa phương, ăn nhậu cùng bạn bè.

Vào cuộc điều tra, công an nhanh chóng bắt giữ được Thiện, Xương. Còn Toàn thì bỏ trốn nhưng biết cũng khó thoát nên trưa 7/3 đã ra đầu thú.

Hiện, Công an quận 8 đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)