Pháp luật

Vụ gần 30 đối tượng vác dao, mã tấu hẹn nhau hỗn chiến ngoài nghĩa trang: Khởi tố 15 thanh thiếu niên

Gần 30 thanh niên mới lớn nửa đêm rầm rộ vác dao, súng ra nghĩa trang 'huyết chiến' để giải quyết mâu thuẫn thì bị lực lượng công an bao vây, chặn đứng hành vi bạo lực.

Ngày 16/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về hành vi Cố ý gây thương tích.

Đây là nhóm đối tượng đã bị Công an TP Biên Hòa phối hợp với lực lượng cảnh sát 113 Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ trong vụ hỗn chiến xảy ra vào rạng sáng ngày 3/3.

Vụ gần 30 đối tượng vác dao, mã tấu hẹn nhau hỗn chiến ngoài nghĩa trang: Khởi tố 15 thanh thiếu niên
Các đối tượng bị bắt cùng hung khí. Ảnh:Công an TP Biên Hòa.

Theo điều tra ban đầu, Trần Trung Đạo (19 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt với một nhóm khác trên địa bàn. Ngày 2/3, Đạo đã rủ khoảng 30 thanh, thiếu niên là bạn bè của nhau, trong đó có Đoàn Đức Hậu (19 tuổi), Kiều Trọng Tín (19 tuổi), Vũ Hoàng Tín (18 tuổi), Nguyễn Hoàng Quốc Khánh (22 tuổi), Đỗ Trọng Thuân (20 tuổi), May Out Ngọc Long (20 tuổi), Lương Dĩ Hào (20 tuổi), Phạm Nguyễn Hoàng Nhật (19 tuổi), Nguyễn Duy Khang, Trần Hoàng Anh, Phạm Lê Ngọc Anh (17 tuổi), Đinh Nguyễn Phương Nam (18 tuổi), Đoàn Vũ Thuận, Trần Đình Kha Lu (17 tuổi), Vũ Đức Cầm (17 tuổi) cùng ngụ TP Biên Hòa và một số đối tượng khác chuẩn bị hung khí nguy hiểm đến điểm hẹn là khu vực cổng nghĩa trang trên để đánh nhóm thanh niên kia.

Đến khoảng 1h ngày 3/3/2021, Công an thành phố Biên Hòa phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát 113 phát hiện, triển khai lực lượng bao vây khoảng 30 thanh thiếu niên đang tụ tập tại khu vực trước cổng nghĩa trang cán bộ thuộc KP6, phường Tân Biên, trên tay cầm sẵn dao lê, mã tấu, tuýp sắt.

Khi thấy lực lượng công an, nhóm này nhanh chóng điều khiển xe mô tô tăng ga tháo chạy thành nhiều hướng. Trong quá trình bỏ chạy, đối tượng May Out Ngọc Long đã nổ súng bắn đạn cao su nhằm chống trả lại sự truy đuổi của lực lượng chức năng.

Tổ công tác ngay lập tức triển khai đội hình bắt 6 đối tượng cùng 2 xe mô tô, 13 dao tự chế các loại, 4 tuýp sắt. Tiếp tục triển khai truy bắt, lần lượt các đối tượng khác có liên quan cũng đã bị bắt giữ. Riêng Trần Trung Đạo đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện, Công an TP Biên Hòa đang tiếp tục điều tra, truy bắt những đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)