Pháp luật

Vụ giết người ở Hà Nội rồi trốn vào Lâm Đồng: Chém chết người vì bị chắn đường đi

Cơ quan điều tra bước đầu lấy lời khai của hai nghi phạm gây án mạng ở Hà Nội rồi bỏ trốn cả ngàn cây số vào Lâm Đồng lẩn trốn.

Ngày 5/1, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an huyện Ba Vì đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, Công an huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ 2 đối tượng Trương Văn Hải (SN 1986) và Nguyễn Đình Sang (SN 1991, cùng trú tại Ba Vì, Hà Nội) về hành vi giết người.

Vụ giết người ở Hà Nội rồi trốn vào Lâm Đồng: Chém chết người vì bị chắn đường đi
(Từ trái qua) Hải và Sang tại cơ quan công an.

Hai đối tượng trên liên quan đến 1 vụ án giết người xảy ra trên địa bàn xã Ba Trại (huyện Ba Vì, TP Hà Nội) ngày 26/12/2022.

Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ quá trình gây án.

Theo đó, bước đầu công an xác định tối 26/12/2022, anh L.Đ.H. (SN 1990, trú tại Ba Trại) cùng nhân viên dùng xe máy và xe ba gác chở kính về kho của gia đình anh H. Do xe chở kính của anh H. đỗ chắn phần đường, nên xảy ra mâu thuẫn với hai nam thanh niên (Hải và Sang) đi xe máy Exciter.

Sau khi cất kính ở kho, anh H. ra đứng trước cửa thì bất ngờ bị Hải và Sang dùng dao chém trúng cổ. Hậu quả, anh Nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, các đối tượng đã cùng nhau rời khỏi địa phương, trốn vào thị trấn Mađaguôi (huyện Đạ Huoai) thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Ba Vì tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vu-giet-nguoi-o-ha-noi-roi-tron-vao-lam-ong-chem-chet-nguoi-vi-bi-chan-uong-i-a366654.html