Pháp luật
24/11/2018 17:51Vụ khởi tố 2 đại tá Hải quân: bà 'Hoan Yên Khánh' là ai?
Các ông Bùi Văn Nga, Trần Trọng Tuấn là đại tá, nguyên giám đốc và phó giám đốc Công ty Hải Thành (Quân chủng Hải quân).
Bà Vũ Thị Hoan là nguyên giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh, giám đốc Công ty cổ phần Yên Khánh Hải Thành.
Thường vụ Quân ủy trung ương yêu cầu các cơ quan tư pháp đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ các sai phạm và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Vậy bà Vũ Thị Hoan là ai?
Bà Hoan là cháu ruột ông Đinh Ngọc Hệ, tức "Út trọc" - cựu thượng tá quân đội đã bị kết án 12 năm tù.
Tại thời điểm bị bắt, bà Hoan ngoài chức giám đốc Công ty cổ phần Yên Khánh Hải Thành còn là giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, tiền thân là Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh.
Năm 2005, ở độ tuổi 20, bà Hoan là giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh (trụ sở chính 35-37 Ngô Đức Kế, Q.1, TP.HCM).
Bốn năm sau, năm 2009, bà Hoan tiếp tục đăng ký thành lập Công ty cổ phần Yên Khánh Hải Thành, giữ vai trò giám đốc công ty này đến khi bị bắt.
Do là "sân sau" của Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P của ông Hệ điều hành, nên Yên Khánh một thời đã "khét tiếng" trên thương trường dưới tư cách nhà đầu tư BOT đầy tiềm năng nổi trội.
Đình đám nhất là việc Yên Khánh từng mua lại 28,28% cổ phần của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1); mua lại quyền thu phí đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương kể từ ngày 1-1-2014 với giá hơn 2.004 tỉ đồng.
Tham gia dự án đầu tư đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, mức đầu tư trên 14.000 tỉ đồng gồm liên danh các nhà đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng BMT, Công ty TNHH Tập đoàn Thắng Lợi, Công ty cổ phần Hoàng An, Công ty cổ phần đầu tư cầu đường CII.
Yên Khánh cũng từng đề xuất Bộ GTVT đầu tư dự án đầu tư hoàn chỉnh quốc lộ 3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên đáp ứng quy mô cao tốc theo hình thức hợp đồng BOT, có tổng mức đầu tư gần 3.200 tỉ đồng, gồm liên danh các nhà đầu tư là Công ty cổ phần Việt Xuân Mới và Công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO.
Ngoài trụ sở chính tại TP.HCM, Yên Khánh còn có 10 chi nhánh được thành lập tại nhiều tỉnh thành trong cả nước.
Bà Hoan từng là người đứng đầu của khách sạn Nhà Trắng - chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh ở Đà Nẵng, cũng như nắm 360.000 cổ phần tại Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P do ông Hệ giữ vai trò chủ tịch HĐQT trước khi bị bắt.
Theo Trần Vũ Nghi (Tuổi Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
Bắt gặp bạn trai thiếu gia Hoa hậu Đỗ Hà hộ tống mẹ vợ tương lai, có 1 hành động nhằm né sự chú ý (17/07)
-
Chứng khoán áp sát đỉnh lịch sử, cổ phiếu "họ Vin" bay phấp phới (17/07)
-
Hơn 140 công dân Việt Nam bị tạm giữ tại Campuchia vì liên quan lừa đảo trực tuyến (17/07)
-
Phương Mỹ Chi và “nữ hoàng melody” sẽ diễn siêu hit 280 triệu view của Sơn Tùng tại Chung kết Sing! Asia? (17/07)
-
Thực hư bức ảnh Thủ khoa khối C19 đạt 29,75 điểm nhưng trượt tốt nghiệp vì 0,25 Toán (17/07)
-
Đại tướng Nguyễn Tân Cương "bật mí" những điểm đặc biệt trong lễ diễu binh 2/9 (17/07)
-
Lời nói của nữ bác sĩ khiến bé gái đứng trên nóc nhà BV Bạch Mai từ bỏ ý định tự tử (17/07)
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi trên toàn quốc 2 loại kem chống nắng giả (17/07)
-
Nhân viên chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh nhổ nước bọt vào burger để phục vụ khách, nguyên nhân gây phẫn nộ (17/07)
-
Nghiên cứu chính xác đến giật mình: Hôn nhân không tan vì ngoại tình mà vì duy nhất 1 lý do (17/07)
Bài đọc nhiều




