Pháp luật

Vụ người đàn ông bị chém đứt lìa chân: Nạn nhân thuộc thành phần bất hảo, khả năng là vụ thanh toán lẫn nhau

Đang đi bộ trên đường ở xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, người đàn ông bị một người mặc áo chống nắng, bịt kín mặt chém lìa chân.

Theo công an huyện, khoảng 17h ngày 15/7, anh H. (ở xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín) đang đi bộ ở Dốc Vân La, xã Hồng Vân, thì bị nam giới bịt kín mặt, tiếp cận từ phía sau.

Nghi phạm sau đó dùng dao chém một nhát vào chân nạn nhân rồi bỏ đi. Vụ việc khiến anh H. bị đứt lìa chân phải. Người dân sau đó đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Vụ người đàn ông bị chém đứt lìa chân: Nạn nhân thuộc thành phần bất hảo, khả năng là vụ thanh toán lẫn nhau
Nạn nhân bị chém đứt lìa chân phải (Ảnh cắt từ clip)

Công an đã cử cán bộ đến bảo vệ hiện trường và bước đầu xác định người bị hại trú tại xã Tự Nhiên.

Lãnh đạo xã Tự Nhiên cho biết người đàn ông bị chém "thuộc thành phần bất hảo, chuyên bảo kê các sới bạc ở huyện Thường Tín và TP Hà Nội. Không loại trừ khả năng đây là một vụ thanh toán lẫn nhau".

Hiện cơ quan công an tích cực điều tra làm rõ và truy tìm kẻ gây án.

Hồng Duy (nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vu-nguoi-dan-ong-bi-chem-dut-lia-chan-nan-nhan-thuoc-thanh-phan-bat-hao-kha-nang-la-vu-thanh-toan-lan-nhau-tintuc832372