Pháp luật
30/07/2024 14:56Vụ nữ chủ tịch huyện bị lừa hơn 170 tỉ đồng: Các đối tượng đã sử dụng 109 tài khoản ngân hàng
Ngày 30/7, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024.
Tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn - Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin thêm về vụ bà Nguyễn Thị Giang Hương khi còn là Chủ tịch huyện Nhơn Trạch bị lừa đảo hơn 171 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai xác định, nhóm lừa đảo hơn 171 tỷ đồng là người Việt sống ở Campuchia. Để thực hiện hành vi phạm tội, chúng đã sử dụng 109 tài khoản ngân hàng.
Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT xác định được 12 đối tượng người Việt Nam sử dụng chứng minh nhân dân giả để đăng ký 7 tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại cho nhóm lừa đảo ở Campuchia.
Bước đầu, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 10 bị can liên quan về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Liên quan vụ án này, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, bà Giang Hương bị đối tượng mạo danh Phó Giám đốc Công an tỉnh gọi điện lừa đảo. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh, điều tra làm rõ.
Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết thêm, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Bộ Công an tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Như đã thông tin, tháng 3/2024, bà Nguyễn Thị Giang Hương, khi còn là Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, đã trình báo cơ quan chức năng về việc bị một nhóm lừa đảo hù dọa, yêu cầu mở tài khoản để chuyển tiền. Do không có đủ số tiền lớn, bà Hương đã huy động từ người thân và bạn bè. Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày, nhóm tội phạm đã sử dụng "nhiều thủ đoạn" để xâm nhập vào tài khoản và rút đi hơn 171 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ việc, bà Nguyễn Thị Giang Hương đã bị cách chức Chủ tịch UBND huyện và Phó bí thư Huyện ủy (nhiệm kỳ 2021-2026). Lý do là không trung thực khi kê khai tài sản, thu nhập. Bà đã quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai và không cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan cho tổ xác minh tài sản, thu nhập.
HL (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Phạt 2 doanh nghiệp vi phạm về tập trung kinh tế (16/07)
-
Thủ khoa khối B thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đạt 30 điểm, là học sinh trường tư (16/07)
-
Cây bút review: "Cất iPhone 16 Pro để sang dùng điện thoại mới của Samsung, tôi đã bất ngờ trước thứ này" (16/07)
-
Britney Spears gây sốc khi công khai có con gái? (16/07)
-
Cả nước có 9 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30 (16/07)
-
5 cây trấn trạch, dòng họ trăm năm hưng thịnh, nhà giàu nào cũng trồng (16/07)
-
"Vụ" MC Hoàng Linh bị phạt vì quảng cáo sữa giả: Khán giả giận dữ đòi cấm sóng (16/07)
-
Liverpool ra giá kỷ lục 120 triệu bảng chiêu mộ Alexander Isak (16/07)
-
Càng được yêu chiều, tôi càng sợ chồng đụng vào, cho đến đêm hôm ấy, tôi bàng hoàng hiểu ra lý do nằm ở 2 từ (16/07)
-
272 thí sinh đầu tiên trúng tuyển Trường Đại học Y Hà Nội (16/07)
Bài đọc nhiều



