Liên quan đến cái chết oan khuất của một nữ sinh 14 tuổi, cả một tập thể gồm 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên đã bị đề nghị truy tố vì hành vi bẻ lái hồ sơ để bảo kê, chạy tội cho tài xế xe tải.

Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa chính thức hoàn tất kết luận điều tra vụ án "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" từng gây xôn xao dư luận tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).

21-1787280983-vu-nu-sinh-14-tuoi-o-vinh-long-tu-vong-do-tai-nan-ket-luan-dieu-tra-hanh-vi-dim-vu-an-cua-6-cuu-can-bo-cong-an-kiem-sat
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CACC

Màn "bẻ lái" hồ sơ trắng trợn nhằm thoát án cho tài xế quen biết

Theo kết luận điều tra, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào ngày 4/9/2024 trên tỉnh lộ 901. Tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe tải lấn sang lề trái với tốc độ 30 - 40km/h để vượt một xe bán tải, dẫn đến việc cán qua người em Nguyễn Ngọc Bảo Tr. (14 tuổi, đi xe đạp điện đúng phần đường) làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay sau sự cố, chính Trung đã thừa nhận do không quan sát kỹ khi vượt nên không kịp phản ứng. Toàn bộ sơ đồ, hình ảnh hiện trường cũng như nhận định ban đầu của các cơ quan chuyên môn đều thống nhất xác định Trung phạm lỗi chính khi "vượt xe không đảm bảo an toàn".

Tuy nhiên, hồ sơ vụ án đã bị làm sai lệch hoàn toàn bởi sự can thiệp của ông Lê Quốc Việt — cựu Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn (sau này là Đội trưởng Phòng Hậu cần Công an tỉnh Vĩnh Long). Do có mối quan hệ quen biết lâu năm với gia đình tài xế, ông Việt đã thực hiện tới hơn 20 cuộc liên lạc với người thân của Trung (trong đó riêng ngày xảy ra tai nạn có 9 cuộc gọi). Dù gia đình tài xế khai việc nhờ vả "do tình cảm quen biết, không có tiền bạc", ông Việt vẫn cố tình chỉ đạo cấp dưới là điều tra viên Nguyễn Quốc Khanh soạn thảo lại báo cáo, cố tình biến chuyển lỗi của Trung từ "vượt xe không đảm bảo an toàn" sang lỗi "đi không đúng phần đường quy định" để biến vụ việc từ hình sự thành vi phạm hành chính.

Dưới sự chỉ đạo của cấp trên, điều tra viên Khanh đã thay đổi quan điểm ban đầu và giấu bớt các chứng cứ quan trọng khi gửi hồ sơ thỉnh thị lên cấp tỉnh. Trong khi đó, ông Nguyễn Hoàng Văn — cựu Trưởng Công an huyện Trà Ôn — dù nắm rõ toàn bộ bản chất sự việc và biết Trung có lỗi hoàn toàn vẫn đặt bút ký quyết định không khởi tố vụ án. Về phía Viện KSND huyện Trà Ôn, các ông bà Huỳnh Minh Trung (cựu Viện trưởng), Phan Thị Trúc Ly (cựu Phó viện trưởng) và Lê Phong Cảnh (cựu kiểm sát viên) dù nhận thức rõ hành vi của tài xế Trung đã cấu thành tội phạm nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ, viện cớ chấp hành ý kiến chỉ đạo của liên ngành cấp tỉnh mà không bảo lưu quan điểm pháp lý.

21-1787281714-vu-nu-sinh-14-tuoi-o-vinh-long-tu-vong-do-tai-nan-ket-luan-dieu-tra-hanh-vi-dim-vu-an-cua-6-cuu-can-bo-cong-an-kiem-sat
Các bị can Nguyễn Hoàng Văn (trái) và Huỳnh Minh Trung.
21-1787281714-vu-nu-sinh-14-tuoi-o-vinh-long-tu-vong-do-tai-nan-ket-luan-dieu-tra-hanh-vi-dim-vu-an-cua-6-cuu-can-bo-cong-an-kiem-sat
Các bị can Lê Quốc Việt (trái) và Nguyễn Quốc Khanh. Ảnh: CACC.
21-1787281714-vu-nu-sinh-14-tuoi-o-vinh-long-tu-vong-do-tai-nan-ket-luan-dieu-tra-hanh-vi-dim-vu-an-cua-6-cuu-can-bo-cong-an-kiem-sat
Các bị can Lê Phong Cảnh (trái) và Phan Thị Trúc Ly. Ảnh: CACC.

Bi kịch uất ức từ đơn cầu cứu và cái giá phải trả của kẻ gây tai nạn

Sự bất công trong quá trình xử lý vụ án đã đẩy gia đình nạn nhân vào bi kịch đẫm nước mắt. Biết con gái bị chết oan nhưng gửi đơn cầu cứu khắp nơi không được giải quyết, người cha của nạn nhân là ông Nguyễn Vĩnh Phúc vì quá uất ức đã lên kế hoạch tự trả thù. Ngày 28/4/2025, ông Phúc cầm súng tự chế đến tận nhà bắn tài xế Trung trọng thương rồi tự sát.

Chính sự việc đau lòng này đã khiến Bộ Công an và Viện KSND tối cao lập tức bước vào cuộc thẩm tra lại toàn bộ hồ sơ. Sau khi làm rõ các sai phạm, các cơ quan trung ương đã yêu cầu hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án trước đây. Đồng thời, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao tiến hành xác minh tội danh "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" đối với nhóm cán bộ vi phạm, còn Công an tỉnh Vĩnh Long lật lại hồ sơ tai nạn giao thông.

Đến ngày 7/5/2025, vụ tai nạn chính thức được khởi tố và đến ngày 26/6/2025, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung bị khởi tố bị can. Mới đây nhất, vào ngày 4/8/2026, Viện KSND khu vực 4 (tỉnh Vĩnh Long) đã ban hành cáo trạng chính thức truy tố Nguyễn Văn Bảo Trung về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo điểm a, khoản 1, điều 260 Bộ luật Hình sự, khép lại hành trình gian nan đi tìm lý lẽ và sự thật cho nữ sinh xấu số.

PV (SHTT)