-
Nam sinh ở An Giang cầm hung khí quật liên tiếp vào đầu bạn
-
Đề xuất nâng tiền cọc đấu giá đất lên 50%, cấm tham gia đấu giá với người bỏ cọc
-
Đề xuất nâng mức đặt cược đua ngựa, bóng đá lên gấp 10 lần, tối đa 100 triệu/ngày
-
Vụ vé số trúng 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng: Đã chuyển công an giám định
-
Vụ nhiều người tụ tập trước dinh thự của Ngân Collagen: Thông tin từ công an
-
Bão số 12 Fengshen giật cấp 12, miền Trung mưa rất to từ trưa 22-10
-
Chọn bạn đời: 4 kiểu phụ nữ này nên "tránh xa", nửa đời bạn không phải hối hận vì khổ sở!
-
"Về nhà với mẹ đi": Người mẹ trẻ khóc hết nước mắt ngóng tìm con 4 tháng tuổi nghi rơi xuống kênh
-
Mỗi tháng vợ gửi 4 triệu cho mẹ ruột, tôi nhắc nhở gửi cả cho bố mẹ chồng thì cô ấy nói một câu khiến tôi câm nín
-
Khoảnh khắc hiếm khi các chủ tịch và phu nhân nổi tiếng Việt Nam “ra mặt” đi cưới vợ cho con
Pháp luật
20/02/2016 00:47Vụ nữ tử tù: Có thể xác định ADN tìm cha của thai nhi ngay khi còn trong bụng mẹ
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết có thể xác định ADN tìm cha của thai nhi ngay từ lúc còn trong bụng mẹ, chứ không cần đợi bé ra đời.
|
Nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ. |
Nhờ vào những nghiên cứu và sự phát triển của khoa học, xét nghiệm ADN huyết thống đã có thể tiến hành ngay từ khi người mẹ đang trong thời kỳ mang thai. Phương pháp xâm lấn này có 2 cách là chọc dò ối và sinh thiết gai nhau. Về mức độ an toàn và tính phổ biến thì hiện nay phương pháp chọc dò ối được biết đến và áp dụng nhiều hơn.
Từ tuần thứ 20 thai kỳ, thai nhi bắt đầu nuốt nước ối. Ngoài ra, nước ối còn được tái hấp thu qua da của thai nhi, dây rốn và màng ối. Chính vì có sự tái hấp thu này nên trong nước ối sẽ có chứa các tế bào ADN sau khi luân chuyển trong cơ thể của thai nhi. Do đó có thể tách chiết, dùng những ADN này để làm xét nghiệm xác nhận quan hệ huyết thống và chẩn đoán các nguy cơ bệnh về di truyền mà thai nhi có thể mắc phải. Tuổi thai phù hợp để chọc dò ối là từ tuần 16 đến tuần 22.
Ông Tiến cho rằng, với tuổi thai của nữ tử tù đang mang thì việc chọc ối hoàn toàn có thể tiến hành. Dịch ối sẽ được cho vào các ống chuyên dụng và đưa đến phòng xét nghiệm, có kết quả sau vài giờ. Tuy nhiên, ông Tiến nhấn mạnh, dù đây là phương pháp đang được sử dụng nhiều nhưng đã là phương pháp xâm lấn thì ít nhiều sẽ có một số nguy cơ tiềm ẩn như tỷ lệ sảy thai 1%, rò rỉ nước ối, nhiễm trùng tử cung, sinh non...
Đây cũng là nguyên nhân phương pháp này phải được chỉ định từ bác sĩ sản khoa sau khám thai. Thông thường chỉ khi nào có nghi ngờ về bệnh di truyền của thai nhi và đánh giá giữa rủi ro của bệnh với rủi ro tiềm ẩn của chọc dò ối thì bác sĩ mới đưa ra chỉ định. "Theo tôi để nhân văn nhất thì nên chờ đứa nhỏ ra đời rồi làm xét nghiệm huyết thống", Thứ trưởng Bộ Y tế nói.
Hiện nay nhiều bệnh viện đã áp dụng phương pháp không xâm lấn, dùng máu ngoại vi của người mẹ đang mang thai và của người cha nghi vấn để làm xét nghiệm ADN. Tuy nhiên, phương pháp này có tỷ lệ chính xác thấp hơn.
Theo Lê Nga (VnExpress.net)








- Nam sinh ở An Giang cầm hung khí quật liên tiếp vào đầu bạn (16:25)
- Thái Lan thông báo sa thải HLV Masatada Ishii (16:16)
- 30 năm tuổi, Vespa PX150E vẫn được rao bán 170 triệu đồng, gấp đôi Honda SH (16:16)
- Ca sĩ Đỗ Kim Thành quê Đà Nẵng là ai? (16:14)
- Đề xuất nâng tiền cọc đấu giá đất lên 50%, cấm tham gia đấu giá với người bỏ cọc (16:11)
- Động thái của TikToker Việt sau vụ "chế giễu trẻ khuyết tật" ở Đức (16:10)
- Đề xuất nâng mức đặt cược đua ngựa, bóng đá lên gấp 10 lần, tối đa 100 triệu/ngày (30 phút trước)
- Tuyến cáp quang biển đi quốc tế gặp sự cố, Internet tại Việt Nam bị ảnh hưởng (32 phút trước)
- Vụ vé số trúng 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng: Đã chuyển công an giám định (34 phút trước)
- Chồng ghen tuông cuồng nộ vì vợ đi chợ mua thịt lợn được giảm giá (35 phút trước)



