-
Chu Thanh Huyền bất ngờ bị mẹ Quang Hải “truy đuổi” trước cổng nhà, lý do phía sau khiến ai cũng bật cười -
Xe tải lao thẳng vào đoàn người đang đưa tang, camera ghi lại giây phút khiến CĐM nín thở -
5 thói quen giặt đồ lót âm thầm "nuôi" vi khuẩn, làm tăng nguy cơ bệnh phụ khoa mà nhiều chị em vẫn mắc phải -
Nhiều quy định mới về thẻ căn cước có hiệu lực vào tháng 3/2026 -
Hạ Leeds, Man City "phả hơi nóng" vào Arsenal -
Hai nữ sinh lớp 8 ở Nghệ An nghỉ học vì bị "bắt" đi lấy chồng, công an địa phương chính thức vào cuộc -
Năm 2026, sinh viên chơi mẫu Android này là hợp lý nhất, giá êm, pin trâu 10.000mAh, chạy mượt thua gì Galaxy S26 -
Tài xế xe bán tải chèn ngã xe máy khiến 3 người suýt chết lên tiếng, tuyên bố mình mới là nạn nhân? -
Gây thiệt hại hơn 803 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nộp khắc phục 14,5 tỷ đồng -
Ông Trump tuyên bố lãnh tụ tối cao Iran "đã thiệt mạng"
Pháp luật
11/07/2025 10:32Vụ Tập đoàn Phúc Sơn: Chi tiết mức án của bà Hoàng Thị Thúy Lan, Nguyễn Văn Hậu
Hôm nay (11/7), TAND TP Hà Nội tuyên án 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan. Cụ thể, Tòa sẽ công bố bản án, tuyên án bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu bí thư tỉnh Vĩnh Phúc cũ), ông Nguyễn Văn Hậu, cùng 39 bị cáo trong vụ án này.
Ông Nguyễn Văn Hậu (cựu chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn): 30 năm tù. Trong đó, tội Đưa hối lộ: 14 năm tù, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng: 7 năm và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng: 9 năm.
Tội Nhận hối lộ:
1. Bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc): 14 năm tù.
2. Ông Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc): 12 năm tù.
3. Ông Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc): 8 năm tù.
4. Ông Nguyễn Văn Khước (cựu Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc): 7 năm tù.
5. Ông Hoàng Văn Nhiệm (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc): 4 năm tù.
6. Ông Chu Quốc Hải (cựu Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc): 4 năm tù.
7. Ông Cao Khoa (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi): 7 năm tù.
8. Ông Lê Viết Chữ (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi): 7 năm tù.
9. Ông Đặng Văn Minh (cựu Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi): 4 năm 6 tháng tù.
Tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ:
1. Ông Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc): 3 năm tù.
2. Ông Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc): 3 năm tù.
3. Ông Hà Hòa Bình (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc): 3 năm tù.
4. Ông Ngô Đức Vượng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ): 30 tháng tù treo.
5. Ông Nguyễn Doãn Khánh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ): 30 tháng tù treo.
6. Đinh Thị Thu Hương (cựu trưởng Phòng giá đất bồi thường tái định cư, Chi cục Quản lý đất đai, Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc): 3 năm tù treo.
7. Cao Đại Nghĩa (cựu phó Phòng giá đất, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Bộ TN&MT): 30 tháng tù treo.
8. Nguyễn Ngọc Huy (Giám đốc Công ty CP Tư vấn tài nguyên và môi trường Nam Hà): 30 tháng tù.
Tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi:
Đặng Trung Hoành (cựu Chánh Văn phòng huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long): 30 tháng tù.
Tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng:
1. Phạm Ngọc Cương (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn): 6 năm tù.
2. Đỗ Hữu Vinh (cựu Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn): 5 tù.
3. Phan Văn Vị (cựu Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn): 4 năm 6 tháng tù.
4. Đỗ Ngọc Hóa (cựu Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn APEC): 3 năm tù treo.
5. Nguyễn Minh Ân (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Vạn An - Hà Nội): 3 năm tù treo.
6. Bùi Minh Hồng (cựu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc): 4 năm tù.
7. Hoàng Quốc Trị (cựu Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc): 3 năm 6 tháng tù.
Tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng:
1. Nguyễn Thị Hằng (cựu Phó TGĐ Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn): 4 năm 6 tháng.
2. Đỗ Thị Mai (cựu Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn): 4 năm.
3. Hoàng Thị Tuyết Hạnh (cựu kế toán Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn): 2 năm tù.
4. Nguyễn Hồng Sơn (cựu trưởng Phòng kinh doanh, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn): 2 năm tù.
5. Trần Hữu Định (cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group): 3 năm tù.

Nguyễn Văn Hậu đã khắc phục thêm 768 tỷ đồng
Trước ngày tuyên án, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) đã khắc phục thêm 768 tỷ đồng, nâng số tiền đã khắc phục lên hơn 1.166 tỷ đồng.
Trao đổi với VietNamNet, luật sư của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu cho biết, trong những ngày nghỉ nghị án vừa qua, Tập đoàn Phúc Sơn đã nộp thêm 768 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho bị cáo Nguyễn Văn Hậu.
Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Văn Hậu đã khắc phục hơn 84 tỷ đồng; khám xét bị thu giữ hơn 28 tỷ đồng; tiền trong sổ tiết kiệm của bị cáo bị phong tỏa là hơn 247 tỷ đồng; một tài khoản bị phong tỏa có hơn 38 tỷ đồng.
Theo luật sư, nếu không tính số vàng và USD bị thu giữ, tổng số tiền bị cáo khắc phục được trước ngày tuyên án là hơn 398 tỷ đồng. Cộng với số tiền 768 tỷ đồng vừa được nộp tại cơ quan thi hành án để khắc phục hậu quả, đến nay, bị cáo Hậu đã khắc phục hơn 1.166 tỷ đồng.
Trước đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu mức án 11-12 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; 15-16 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; 17-18 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt mà đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hậu là 30 năm tù.
Trong lời nói sau cùng của mình, Nguyễn Văn Hậu trình bày: Ngay từ khi chưa bị khởi tố, bị cáo đã nhận thức được sai phạm của mình.
Cáo buộc cho rằng, từ năm 2010 - 2023, Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) đã có hành vi đưa hối lộ với tổng số tiền lên tới hơn 132 tỷ đồng. Bị cáo còn có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong quá trình triển khai các dự án, gói thầu tại Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ, bị cáo Hậu đã trực tiếp chỉ đạo cấp dưới hoặc thông đồng với các đơn vị khác để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu, kế toán.
Hành vi sai phạm của Nguyễn Văn Hậu và các đồng phạm, đối tượng liên quan trong vụ án đã gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước, với tổng số tiền hơn 1.166 tỷ đồng. Trong đó, hậu quả thiệt hại từ hành vi vi phạm quy định về kế toán là hơn 504 tỷ đồng, từ việc xác định lại giá đất là hơn 204 tỷ đồng và từ hành vi vi phạm quy định về đấu thầu là hơn 459 tỷ đồng.
Hành vi sai phạm của Hậu còn dẫn đến hàng loạt cán bộ ở các địa phương, trong đó có 5 cựu bí thư tỉnh ủy bị xử lý hình sự, xử lý kỷ luật, làm giảm niềm tin của nhân dân, gây bức xúc dư luận.
Bà Hoàng Thị Thúy Lan nhận tội và xin tha thứ
Theo quan điểm luận tội của đại diện VKS, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan đã thừa nhận hành vi phạm tội. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai các bị cáo và người có liên quan cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.
Đủ căn cứ xác định, bị cáo Lan với vai trò là Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, người đứng đầu Tỉnh ủy, chịu trách nhiệm cao nhất trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, trên cơ sở mối quan hệ cá nhân, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhận 3 lần tiền với tổng số 25 tỷ đồng và 1 triệu USD từ bị cáo Nguyễn Văn Hậu.

Bị cáo nhận tiền để chỉ đạo cán bộ dưới quyền thực hiện các thủ tục giúp Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu các dự án, gói thầu tại tỉnh Vĩnh Phúc; tách và thành lập pháp nhân Công ty Thăng Long để thực hiện Dự án Chợ đầu mối; thẩm định và xác định giá đất Dự án Chợ đầu mối thấp hơn so với thực tế.
Hành vi phạm tội của bị cáo gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 200 tỷ đồng, phạm vào tội Nhận hối lộ.
Bào chữa cho thân chủ của mình, luật sư của bà Lan nhắc đến bối cảnh xảy ra vụ án. Khi đó, tại Vĩnh Phúc, hầu hết cán bộ và người dân Vĩnh Phúc biết đến Tập đoàn Phúc Sơn vì doanh nghiệp này có năng lực trong hoạt động kinh doanh, chủ doanh nghiệp là mạnh thường quân thực hiện rất tốt công tác từ thiện, an sinh xã hội.
Luật sư của bà Lan cho hay, bản thân bị cáo sau khi bị khởi tố, tạm giam đã suy sụp tinh thần và suy giảm sức khỏe, mắc nhiều bệnh và đã phải chăm sóc y tế trong suốt thời gian vừa qua. Ngoài ra, bị cáo có mẹ đẻ, bố, mẹ chồng đã cao tuổi, con gái sinh năm 2007 bị bệnh mắt bẩm sinh, rất cần sự chăm sóc và tình cảm của mẹ...
Trong lời nói sau cùng của mình, người phụ nữ từng ở trên đỉnh cao quyền lực và danh vọng đã bật khóc, xin tha thứ.
- Real Madrid lo sốt vó: Mbappe dính chấn thương, lỡ hẹn đại chiến Man City (10:31)
- Thót tim với khoảnh khắc hai y tá hứng đỡ bé trai 18 tháng tuổi rơi từ độ cao 30m (10:14)
- Cuộc đua kế vị tại Iran: Những gương mặt tiềm năng sau sự ra đi của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei (10:10)
- Anh Tú Atus bật khóc, suýt ngất vì rối loạn tiền đình vẫn ngược dòng trở thành Quán quân Running Man (10:03)
- Biến động cực lớn trước thềm World Cup 2026: Đội tuyển Iran đứng trước nguy cơ rút lui, hé lộ cái tên thay thế (54 phút trước)
- Người cha 24 năm đi tìm con bị bắt cóc, cuối cùng lại trở thành "người lạ" trong mắt con (1 giờ trước)
- Đồng Nai: Danh tính nhóm thanh niên giả danh công an kiểm tra người đi đường, ép nạn nhân nộp tiền (1 giờ trước)
- Rosé (BLACKPINK) lập kỳ tích tại BRIT Awards 2026 (1 giờ trước)
- Kia Telluride Hybrid 2027 chốt giá: SUV 7 chỗ có thêm bản tiết kiệm nhiên liệu, ‘đe nẹt’ Palisade (1 giờ trước)
- Chu Thanh Huyền bất ngờ bị mẹ Quang Hải “truy đuổi” trước cổng nhà, lý do phía sau khiến ai cũng bật cười (1 giờ trước)