Pháp luật

Vụ thảm sát ở Bình Phước: Bản án chưa có hiệu lực

Theo bà Thịnh, hiện nay bản án sơ thẩm vụ thảm án ở Bình Phước chưa có hiệu lực pháp luật vì bị cáo Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Theo bà Thịnh, hiện nay bản án sơ thẩm vụ thảm án ở Bình Phước chưa có hiệu lực pháp luật vì bị cáo Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Nguyên nhân được biết bị cáo Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Đại diện gia đình người bị hại cũng có đơn kháng cáo.

Do vậy, đến 18-1 (thời hạn kháng nghị của VKSND Tối cao), nếu cơ quan này cũng không kháng nghị thì TAND tỉnh Bình Phước sẽ chuyển hồ sơ vụ án cho TAND Tối cao và VKSND Tối cao để xét xử phúc thẩm.

Như vậy diễn tiến của vụ án cũng như số phận của những nghi phạm chưa thể kết thúc mà sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả xét xử sắp tới của phiên xử phúc thẩm.

TAND tỉnh Bình Phước cũng cho biết, đại diện gia đình người bị hại cũng kháng cáo yêu cầu tăng mức án đối với bị cáo Thoại và xem xét hành vi phạm tội của bà Trần Thị Trinh (dì ruột của Dương), người đã cho Dương mượn xe máy đi gây án.

Trước đó, ngày 17-12-2015, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Nguyễn Hải Dương tử hình, Vũ Văn Tiến (24 tuổi, ngụ Bình Phước) tử hình và Trần Đình Thoại (27 tuổi, quê Vĩnh Long) 16 năm tù. Cả ba bị cáo cùng bị tuyên phạm 2 tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản".

Chúng tôi sẽ theo dõi và tiếp tục thông báo đến bạn đọc.
 
>> Không kháng cáo, Nguyễn Hải Dương vẫn phải hầu tòa phiên phúc thẩm
>> Thảm án ở Bình Phước: Trần Đình Thoại kháng cáo
>> Nguyễn Hải Dương không kháng cáo, chấp nhận án tử hình

Theo Nhất Phiến (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)