-
Bất ngờ tái xuất, HLV Park Hang Seo chính thức dẫn dắt đội bóng Thái Lan -
Cộng đồng người Việt tại quận Cam hoang mang chạy đua với thảm họa hóa chất -
Ông Phạm Nhật Vượng cùng 3 tỉ phú USD lập doanh nghiệp vốn gần 80.000 tỉ đồng, vượt vốn Vingroup -
Vì sao "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh không còn muốn yêu đàn ông nhiều tiền? -
Thót tim giải cứu em bé bị bỏ quên trong ô tô giữa trời nắng nóng -
Sống cùng gia đình chồng quá nền nếp, nàng dâu mang thai nhiều lần bật khóc vì áp lực -
Lệ Quyên đáp trả thẳng thắn khi bị cư dân mạng yêu cầu đi kiểm tra chất kích thích -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chơi lớn" với chương trình đổi vàng mua nhà, cam kết hoàn lại 110% sau 5 năm -
Bị yêu cầu xét nghiệm ma túy từ cộng đồng mạng, sao nữ Việt nổi tiếng vẫn kiên quyết không làm -
Tử vi thứ 2 ngày 25/5/2026 của 12 con giáp: Tý rủng rỉnh, Tị căng thẳng
Pháp luật
27/03/2025 21:51Vụ Vạn Thịnh Phát: Vợ cựu Chủ tịch chứng khoán Tân Việt tới tòa 'đòi' tài sản
Sáng nay (27/3) phiên xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo.
Trả lời xét hỏi của HĐXX, bị cáo Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn quản lý Acumen) giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Về lý do kháng cáo, bị cáo trình bày, trong quá trình tạm giam đã nhận thức được hành vi phạm tội nên rất ăn năn, hối hận. Trước phiên phúc thẩm, bị cáo đã vận động gia đình khắc phục thêm 500 triệu đồng cho các bị hại, phiên sơ thẩm bị cáo đã khắc phục được hơn 1 tỷ đồng.
Về hành vi phạm tội, bị cáo khai, theo chỉ đạo của bị cáo Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) bị cáo đã phối hợp với bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB) và Nguyễn Phương Anh (cựu Phó tổng giám đốc Công ty SPG) để tổng hợp hồ sơ phát hành trái phiếu.
Bị cáo Công bị cáo buộc giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan trong việc huy động nguồn vốn từ việc phát hành trái phiếu. Công cùng bà Lan và các bị cáo khác dùng các thủ đoạn gian dối trong việc thực hiện xây dựng cơ chế phát hành trái phiếu, phân phối tới hàng nghìn người mua để chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Với sai phạm này, bị cáo Trịnh Quang Công bị TAND TPHCM tuyên phạt 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 3 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và 5 năm tù về tội “Rửa tiền". Tổng hợp hình phạt cho cả 3 tội là 15 năm tù.
Bị cáo Trần Thị Thúy Ái (cựu Kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng SCB, Chi nhánh Sài Gòn) cũng giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Về lý do xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Ái trình bày, bị cáo là mẹ đơn thân, chồng đã mất, 2 con còn nhỏ hiện phải gửi ông bà nội nuôi dưỡng. Trong khi đó, cha mẹ chồng bị cáo đã 80 tuổi, già yếu, bị cáo mong HĐXX xem xét giảm án để bị cáo sớm được trở về lo cho các con.
Bị cáo cho rằng đã nhận thức được hành vi của mình là sai; thực hiện theo chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Phương Hồng (hiện đã chết) và không được hưởng lợi gì.
Theo truy tố, bị cáo Ái tham gia vào việc tư vấn khách hàng mua trái phiếu đến hàng nghìn người để huy động vốn. Hành vi này bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị TAND TPHCM tuyên phạt 4 năm tù.
Bị cáo Bùi Văn Dũng (tài xế của bị cáo Lan) xin rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng giữ nguyên yêu cầu kháng cáo về xử lý vật chứng.
Theo đó, bị cáo xin giải tỏa phong tỏa 3 tài khoản tiết kiệm có hơn 13 tỷ đồng. Bởi đây là số tiền do bị cáo làm môi giới nhà đất, bán nhà, gia đình nhà vợ cho mà có. Tuy nhiên, bị cáo không có căn cứ chứng minh một trong những khoản tiền bị phong tỏa là có được từ việc môi giới nhà đất, bởi theo bị cáo chỉ môi giới bằng…miệng.
Là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, bà Tống Thị Thanh Hòa (vợ ông Nguyễn Tiến Thành - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt) kháng cáo việc ngăn chặn tài sản của ông Thành. Hiện ông Thành đã chết nên bà thuộc hàng thừa kế đầu tiên, do vậy bà đề nghị tòa gỡ bỏ các biện pháp kê biên, ngăn chặn đối với các tài sản, tài khoản đứng tên ông Thành và các thành viên trong gia đình.
Theo bà Hòa, trong Bản án sơ thẩm đã buộc bà Trương Mỹ Lan phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các bị hại. Điều này đồng nghĩa, chồng bà không có nghĩa vụ phải bồi thường. Vì vậy, bà đề nghị tòa gỡ bỏ kê biên đối với 8.000 cổ phần tại Công ty CP chứng khoán Tân Việt, 2 khoản tiền trong tài khoản, bất động sản…do ông Thành và cha mẹ đứng tên. Theo bà Hòa, ông Thành không được hưởng lợi gì từ sai phạm của bà Lan, việc kê biên, ngăn chặn đã gây khó khăn về mặt kinh tế cho gia đình bà.
Trước yêu cầu này của bà Hòa, HĐXX giải thích, cấp sơ thẩm không kê biên, ngăn chặn tài sản của ông Thành mà chỉ kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Và việc xác minh tài sản không chỉ của mình ông Thành mà còn của 3 người khác là Nguyễn Phương Hồng (thành viên HĐQT, cựu Phó TGĐ Ngân hàng SCB) và ông Nguyễn Ngọc Dương (cựu TGĐ Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula và Công ty CP phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam - VIPD).
Tòa cho biết, nếu có thắc mắc thì bà Hòa đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an hỏi rõ.
Theo Thanh Phương (VietNamNet)
- Ông Trump ra tối hậu thư với Iran, cảnh báo kịch bản tấn công quy mô lớn chưa từng có (21:12)
- Xăng E10 sắp áp dụng toàn quốc, Bộ Công Thương có chỉ đạo mới (29 phút trước)
- Chelsea chìm trong hỗn loạn, Xabi Alonso đối mặt “núi lửa” tại Stamford Bridge (33 phút trước)
- Tàu chở khí gas cập cảng Nga bị phát hiện gài mìn có nguồn gốc từ NATO (41 phút trước)
- Xe điện giá rẻ chỉ 266 triệu ra mắt: Hatchback đô thị "đe nẹt" Kia Morning và i10, "ngập" công nghệ (1 giờ trước)
- Tuyển thủ Việt Nam phạm lỗi thô bạo, bị treo giò hết mùa giải V.League (1 giờ trước)
- Con trai ông Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch HĐQT VinFast (2 giờ trước)
- Bác sĩ cảnh báo: Thói quen sử dụng điều hòa này có thể gây đột quỵ (2 giờ trước)
- Đại diện trường nói gì vụ nam sinh lớp 8 dùng rìu tấn công bạn học ngay trong giờ học? Sức khỏe nạn nhân? (2 giờ trước)
- Đây là chiếc iPhone màn to giá rẻ nhất Việt Nam tháng 5, hút khách Việt hơn nhiều iPhone Air (3 giờ trước)