Pháp luật

Vụ việc xảy ra tại Đắk Lắk: Thêm một người ra tự thú, 46 đối tượng đã bị bắt giữ

Trong đêm 13/6, có thêm một đối tượng tham gia vụ gây mất an ninh, trật tự ra tự thú. Như vậy, đã có 3 đối tượng tham gia vụ việc ra tự thú để hưởng khoan hồng; tổng số đối tượng bị bắt giữ đến sáng nay là 46 đối tượng.

Sáng 14/6, thông tin từ Bộ Công an cho biết, liên quan vụ việc xảy ra tại  trụ sở UBND hai xã ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, trong đêm 13/6 có thêm một đối tượng tham gia vụ gây mất an ninh, trật tự ra tự thú. Như vậy đến nay đã có 3 đối tượng tham gia vụ việc ra tự thú để hưởng khoan hồng; tổng số đối tượng bị bắt giữ đến sáng nay là 46 đối tượng.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, đến nay tình hình an ninh, trật tự tại toàn tỉnh Đắk Lắk đã trở lại trạng thái bình thường, các sinh hoạt xã hội thường lệ của người dân không có gì thay đổi.

Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục kêu gọi những người “lầm đường lạc lối” nhanh chóng thức tỉnh, ra tự thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Vụ việc xảy ra tại Đắk Lắk: Thêm một người ra tự thú, 46 đối tượng đã bị bắt giữ - 1
Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm phối hợp triển khai phương án vây bắt các đối tượng trong vụ tấn công tại Đắk Lắk. (Ảnh: TTXVN)

Trong ngày hôm qua lực lượng Công an tiếp tục bắt thêm 06 đối tượng, nâng tổng số lên 45 đối tượng bị bắt giữ (tính đến tối qua). Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt toàn bộ những đối tượng còn lại.

Sáng 13/6, UBND tỉnh, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ truy điệu, tiễn đưa và tổ chức lễ trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân 6 liệt sỹ (4 liệt sỹ thuộc Bộ Công an, hai liệt sỹ thuộc tỉnh Đắk Lắk) đã hy sinh ngày 11/6/2023 trong vụ nhóm đối tượng dùng súng tấn công vào trụ sở UBND hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" đối với 06 liệt sĩ hy sinh trong vụ việc xảy ra tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Trong 6 Liệt sĩ hy sinh có 04 Liệt sĩ thuộc Bộ Công an gồm:

1. Liệt sĩ Hoàng Trung, Thiếu tá Công an nhân dân (CAND), cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (nguyên quán phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An).

2. Liệt sĩ Trần Quốc Thắng, Thiếu tá CAND, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (nguyên quán xã Thạch Bình, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh);

3. Liệt sĩ Hà Tuấn Anh, Đại uý CAND, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (nguyên quán xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá);

4. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân, Đại uý CAND, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (nguyên quán xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Hai Liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk gồm:

5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (nguyên quán xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk (nguyên quán xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Đoàn kết một lòng, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước

Liên quan vụ việc dùng súng tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (trong đó có khu vực làm việc của Công an xã) thuộc huyện Cư Kuin, ngày 12/6, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã có Thư kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sỹ trên địa bàn tỉnh đoàn kết một lòng, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, sự lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền các cấp.

Thư kêu gọi nêu rõ: Sáng 11/6/2023, trên địa bàn huyện Cư Kuin đã xảy ra vụ việc một nhóm đối tượng có vũ khí tấn công trụ sở Công an xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur, gây thương vong một số chiến sỹ công an xã, cán bộ xã và người dân. Nhân dân các dân tộc của tỉnh rất phẫn nộ về hành vi vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng này.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an và Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng với sự hỗ trợ tích cực của nhân dân trên địa bàn huyện Cư Kuin, các lực lượng chức năng đã khẩn trương truy bắt các đối tượng và đang quyết liệt truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp nhằm ổn định tình hình, kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người tử vong, bị thương; thông báo, động viên người dân bình tĩnh, không hoang mang, thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kịch liệt lên án hành động tấn công trụ sở cơ quan nhà nước, giết người, vi phạm nghiêm trọng pháp luật của nhóm đối tượng đã gây ra; đồng thời, xin chia sẻ với những đau thương, mất mát to lớn của gia đình các chiến sỹ công an, cán bộ, người dân.

Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sỹ trên địa bàn tỉnh đoàn kết một lòng, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp; tham gia tích cực vào phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,” phát huy sức mạnh của thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững chắc; phối hợp, hỗ trợ các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ; chung tay giúp đỡ, chia sẻ mất mát đau thương với các gia đình chiến sỹ công an, cán bộ và người dân bị nạn; yên tâm lao động, sản xuất, góp phần vào sự ổn định, phát triển của địa phương.

Đồng bào, đồng chí, chiến sỹ không đăng tải, chia sẻ các thông tin liên quan trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng chức năng, gây hoang mang lo lắng trong nhân dân; nêu cao cảnh giác, tuyệt đối “không nghe, không tin, không theo” các đối tượng phản động, các thế lực thù địch lợi dụng tình hình để xuyên tạc, lôi kéo chống đối chính quyền địa phương, gây mất an ninh chính trị trên địa bàn.

Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tin tưởng với truyền thống yêu nước, đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng Đắk Lắk ngày càng phát triển.

Theo A.Q (Công an TPHCM)




https://congan.com.vn/tin-chinh/vu-viec-xay-ra-tai-dak-lak-them-mot-nguoi-ra-tu-thu-46-doi-tuong-da-bi-bat-giu_148404.html