Pháp luật

Vụ Việt Á: Liên minh 'ma quỷ' độc quyền test xét nghiệm Covid - 19 tại Bắc Giang

Quá trình tổ chức phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương, cựu Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bắc Giang đã thông đồng với ông chủ Việt Á cùng những đối tượng liên quan để “bao tiêu” Test xét nghiệm và được “lót tay” 5 tỉ đồng…

Hợp thức hóa giá test theo ý ông chủ Việt Á

Liên quan vụ Việt Á, Kết luận của Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, CDC Bắc Giang tự thông đồng, hợp thức hồ sơ với Công ty Việt Á, Công ty Phan Anh, Công ty thẩm định giá, Công ty tư vấn đấu thầu trong quá trình thực hiện 11 gói thầu mua test xét nghiệm Covid -19.

Cụ thể, kết luận điều tra thể hiện, từ tháng 3-2020 đến tháng 11-2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Giang đã ứng trước sinh phẩm Test xét nghiệm của Công ty Việt Á và Công ty Phan Anh để sử dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sau đó, hoàn thiện các thủ tục hợp thức để cho Công ty Việt Á và Công ty Phan Anh trúng 11 gói thầu “Mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị y tế khác phục vụ phòng, chống dịch Covid-19” do CDC Bắc Giang làm Chủ đầu tư.

Vụ Việt Á: Liên minh 'ma quỷ' độc quyền test xét nghiệm Covid - 19 tại Bắc Giang
Các bị can từ trái sang phải: Lâm Văn Tuấn; Phan Huy Văn; Phan Thị Khánh Vân.

Ban đầu Công ty Việt Á cung cấp test xét nghiệm trực tiếp cho CDC Bắc Giang nhưng đến tháng 4-2020, Phan Huy Văn - Giám đốc Công ty Phan Anh gặp Đặng Thanh Minh - Giám đốc CDC Bắc Giang đặt vấn đề xin cung cấp Test xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất.

Bị can Văn cũng liên hệ, trao đổi và được Công ty Việt Á đồng ý, ký văn bản ủy quyền cho Công ty Phan Anh cung cấp Test xét nghiệm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Từ đây, CDC Bắc Giang không mua trực tiếp từ Công ty Việt Á mà ứng test xét nghiệm của Công ty Việt Á sản xuất thông qua Công ty Phan Anh.

Vì thế, trong số 11 gói thầu, Công ty Việt Á trúng 1 gói thầu với giá trị 1 tỉ đồng, còn lại Công ty Phan Anh trúng 10 gói thầu với tổng giá trị 193 tỉ đồng. Trong đó 7 gói thầu được thực hiện bằng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng có thuê đơn vị thẩm định giá, 4 Gói thầu thực hiện bằng hình thức chào hàng cạnh tranh thông qua các báo giá của các đơn vị cung cấp.

Đến tháng 12-2020, sau khi ông Đặng Thanh Minh nghỉ hưu, bị can Lâm Văn Tuấn được bổ nhiệm làm Giám đốc CDC Bắc Giang. Ông Tuấn tiếp tục thống nhất với Phan Huy Văn về việc ứng trước test xét nghiệm và hợp thức thủ tục thanh toán sau như giai đoạn Đặng Thanh Minh.

Theo đó, CDC Bắc Giang sẽ ứng trước test xét nghiệm của Công ty Phan Anh, rồi thông qua các đơn vị thẩm định giá để phát hành Chứng thư thẩm định giá bằng đúng với đơn giá test xét nghiệm do Công ty Phan Anh cung cấp (509.250 đồng/test).

Đồng thời, để hoàn thiện thủ tục, hồ sơ cho Công ty Việt Á, Công ty Phan Anh trúng các gói thầu trên, CDC Bắc Giang đã thuê các đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu để hợp thức hồ sơ trình các cấp sở, ngành, UBND tỉnh phê duyệt đấu thầu và thanh toán.

“Rửa” tiền phần trăm bằng sổ tiết kiệm

Khoảng đầu tháng 5-2021, dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại tỉnh Bắc Giang. Thời điểm này có nhiều đơn vị cung cấp sản phẩm test xét nghiệm có giá thấp hơn giá của Công ty Việt Á. Để tránh cạnh tranh như đã xảy ra tại Hải Dương, ngày 13-5-2021, Phan Quốc Việt Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á cùng Vũ Đình Hiệp, Phó giám đốc Công ty Việt Á đến gặp Phan Huy Văn trao đổi chính sách bán hàng của Công ty Việt Á.

Vụ Việt Á: Liên minh 'ma quỷ' độc quyền test xét nghiệm Covid - 19 tại Bắc Giang - 1
Bị can Phan Quốc Việt - Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á.

Bị can Việt nói sẽ chỉ bán cho CDC Bắc Giang thông qua Công ty Phan Anh chứ không bán trực tiếp. Hai bên thống nhất, Công ty Việt Á sẽ chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng theo tỷ lệ 40% giá trị hợp đồng nếu nhận hàng hoá là test xét nghiệm, tỷ lệ 30% nếu nhận bằng tiền.

Sau đó, Văn đưa Việt và Hiệp đến CDC Bắc Giang để gặp cựu Giám đốc CDC Bắc Giang. Tại buổi gặp này, Việt trao đổi với ông Tuấn, Việt Á sẽ thực hiện vai trò kỹ thuật, còn việc bán hàng do Công ty Phan Anh thực hiện.

Công ty Việt Á sẽ hỗ trợ CDC Bắc Giang trong việc cử nhân viên kỹ thuật và máy xét nghiệm để nâng công suất xét nghiệm. Kế đến, nhân viên Công ty Việt Á tính toán, chốt số tiền chiết khấu và 7 lần chuyển khoản cho Phan Thị Khánh Vân (chị gái của Phan Huy Văn) với số tiền gần 45 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền, Vân nhờ người thân đứng tên gửi tiết kiệm tổng số tiền 25,19 tỉ đồng, một phần đưa vào quỹ phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty Phan Anh. Bà Vân còn đưa cho ông Lâm Văn Tuấn 2 sổ tiết kiệm mang tên Phan Thị Khánh Vân tổng trị giá 5 tỉ đồng.

Khi đưa tiền, Vân đều nói “Công ty Việt Á gửi cảm ơn em” và “khi nào em cần rút thì gọi cho chị”. Khi biết tin Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố điều tra vụ án liên quan Công ty Việt Á và CDC Hải Dương, Lâm Văn Tuấn đã trả lại Vân 2 sổ tiết kiệm nêu trên.

Quá trình điều tra, bị can Phan Huy Văn và Phan Thị Khánh Vân đã nộp khắc phục tổng số tiền 44 tỉ đồng. Tại CQĐT, ông Lâm Văn Tuấn thừa nhận hành vi của bản thân là sai, chưa đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong đấu thầu, vi phạm các điều cấm trong đấu thầu.

Theo Lâm Vinh (An Ninh Thủ Đô)




https://www.anninhthudo.vn/vu-viet-a-lien-minh-ma-quy-doc-quyen-test-xet-nghiem-covid-19-tai-bac-giang-post549533.antd