Pháp luật
21/12/2017 09:59Vụ vợ giết chồng ở Bình Dương: Đăng 'nhầm' ảnh nạn nhân, bị xử lý thế nào?
Liên quan đến vụ Vợ giết chồng rồi phân xác ở Bình Dương, một số trang mạng điện tử, trang mạng xã hội đã không kiểm chứng, đăng hình ảnh của anh Lâm Thanh T. (SN 1980, cán bộ sở Thông tin truyền thông tỉnh Quảng Nam) và chú thích đó là nạn nhân Trần Thanh T. (SN 1982, quê Sóc Trăng, hiện sống tại P.Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương) trong vụ án.

Bài viết có nội dung đi kèm bức ảnh “nạn nhân Trần Thanh T. bị vợ sát hại tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương”. Ngoài ra, ảnh còn chú thích “một người ở ngay cạnh nhà anh T. cung cấp”. Mặc dù, bức ảnh này đã được làm mờ nhưng chủ nhân cũng như người quen biết đều dễ dàng nhận thấy nhân vật chính là anh T..
Anh Lâm Thanh T. cho biết thêm, bức ảnh này được cắt ghép từ ảnh vợ chồng anh chụp trong ngày đính hôn mà anh đã đăng trên facebook cá nhân. Bức xúc trước việc này, anh đã có đơn trình báo đến Công an tỉnh Quảng Nam, sở Thông tin truyền thông tỉnh Quảng Nam.
Đánh giá những vấn đề pháp lý xung quanh vụ việc, Luật sư, Chuyên gia pháp lý cao cấp Trần Huy Tuấn cho hay: Hành vi truyền, đưa, sử dụng hình ảnh sai sự thật nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác lên mạng xã hội hoặc trang mạng khác có dấu hiệu vi phạm Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ; vi phạm điểm g, khoản 3, Điều 66, Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ và có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
"Hành vi này gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Điều đáng nói là sự việc không chỉ dừng lại ở người đăng tải thông tin mà còn được cộng đồng sử dụng mạng xã hội chia sẻ, phát tán, dẫn đến những hiệu ứng xấu không thể lường trước", luật sư Tuấn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bộ luật Dân sự 2015 quy định uy tín, danh dự, nhân phẩm của công dân được pháp luật bảo vệ. Người bị đưa tin sai sự thật ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, hoặc thiệt hại khác có thể yêu cầu bồi thường hoặc khởi kiện theo quy định pháp luật để yêu cầu bồi thường.
Cụ thể, người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1, Điều 592, BLDS 2015 và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu.
"Nếu có căn cứ xác định hành vi đưa thông tin không đúng sự thật nêu trên nhằm mục đích vu khống bôi nhọ, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác thì có thể xử lý tội Vu khống theo Điều 122, BLHS", Luật sư, Chuyên gia pháp lý cao cấp Trần Huy Tuấn cho biết thêm.
Theo V.Hương (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Tôi hoang mang tột độ khi nhận thùng đồ ăn mẹ chồng gửi, may mà quyết đoán mới cứu được bà (18/07)
-
Mối thù từ 20 năm trước và vụ cháy kinh hoàng khiến 2 người tử vong (18/07)
-
Chi phí cho một chiếc xe xăng, dầu ở Hà Nội sẽ tăng khi áp dụng biểu phí mới (18/07)
-
Dự kiến đến 18/12, CSGT Hà Nội sẽ không ra đường: Hàng triệu tài xế cần cài ngay ứng dụng này (18/07)
-
Tài xế nồng độ cồn rất cao vụ tông 4 người thương vong ở Hà Nội đối mặt án phạt nào? (18/07)
-
Bàng hoàng: Huyền thoại nhảy dù thế giới lao thẳng xuống mặt đất, rơi vào bể bơi tử nạn (18/07)
-
Thủ tướng: Chủ tịch tỉnh, thành kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng 'cò làm giấy tờ' (18/07)
-
Thông tin mới vụ Chủ tịch Công ty cổ phần nước GMT lừa đảo chiếm đoạt tài sản (18/07)
-
Đột quỵ "rất sợ" bài tập này: Cực dễ thực hiện, chỉ 10 phút/ngày cũng đem lại hiệu quả bất ngờ (18/07)
-
Ngoại tình với nhân viên bị bắt tại trận, CEO công ty tỷ đô gửi tâm thư (18/07)
Bài đọc nhiều




