Pháp luật

Vụ xét xử 70 bị cáo ở Phú Quốc: 'Anh em xã hội' đổ tội cho nhau

Ngày 25/1, ngày thứ 4 TAND tỉnh Kiên Giang xét xử 70 bị cáo trong vụ giang hồ nổ súng tranh chấp đất làm 2 người chết, 6 người bị thương xảy ra tại Tp.Phú Quốc.

Vụ xét xử 70 bị cáo ở Phú Quốc: 'Anh em xã hội' đổ tội cho nhau

Lời khai không đồng nhất

Sau khi công bố một số hình ảnh ghi lại quá trình xảy ra vụ việc, đại diện VKSND xét hỏi từng bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Văn Thái (tức Thái Bus) khai, sau khi nhận bảo kê đo đạc đất từ Phạm Anh Hiếu, bị cáo đã liên hệ “anh em xã hội” tập trung tại nhà của Bùi Minh Trung (tức Trung Cà Mau) lên kế hoạch thực hiện.

“Bị cáo không ngờ cơ quan điều tra, VKSND làm rõ ràng như vậy. Bị cáo không có gì chối cãi nữa, sai bao nhiêu chịu bấy nhiêu”, Thái trình bày.

Vụ xét xử 70 bị cáo ở Phú Quốc: 'Anh em xã hội' đổ tội cho nhau - 1
Bị cáo Nguyễn Văn Thái (tức Thái Bus).

Đại diện VKSND hỏi: “Ai trực tiếp thuê đi bảo kê đo đất?”, Thái trả lời do Hiếu thuê với “kèo” 4 tỷ đồng, nhưng không có hợp đồng, chỉ thỏa thuận miệng.

“Bị cáo nghĩ là anh em xã hội sẽ bảo vệ nhau, nhưng lúc ra tòa lại không thừa nhận mà chối tội đổ cho nhau, mình làm sai bao nhiêu thì mình nói, mình nhận thôi. Theo cáo trạng luận tội của bị cáo thì bị cáo không chối cãi, nhưng thấy các bị cáo khác chối cãi nên bức xúc nói ra”, Thái khai nhận.

“Hôm xảy ra hỗn chiến, chính Hiếu đã điện thoại cho bị cáo, yêu cầu chở đến nhà anh Trung Cà Mau. Còn việc Hiếu khai, khi nhận kèo với chủ đất đã gọi hỏi ý kiến bị cáo là hoàn toàn không có”, Thái nói.

Trong khi đó, bị cáo Phạm Anh Hiếu lại khai chỉ nhờ Thái bằng tình cảm trong chuyện bảo kê đo đất, không có việc thuê giá 4 tỷ đồng và không nhận tội giết người. "Tại nhà Trung “Cà Mau”, trong thâm tâm bị cáo không muốn thực hiện việc đo đạc nữa khi nhìn thấy súng và tập trung đông người", Hiếu trình bày.

Đại diện VKSND đánh giá lời của bị cáo Hiếu không thật sự xuất phát từ tâm. “Nếu biết ở nhà Trung “Cà Mau” như vậy, lẽ ra bị cáo phải báo chính quyền địa phương ngăn ngừa. Mặc dù, bị cáo nói không muốn xảy ra nhưng vẫn để sự việc xảy ra, mà không có động thái nào cả”, đại diện VKS lập luận.

Khi VKSND công bố lời khai ban đầu của Thái là không thừa nhận có “kèo” 4 tỷ đồng bảo kê đo đất cho Hiếu như bị cáo khai tại tòa, thì Thái nói: “Lúc đầu bị cáo khai như vậy vì muốn đỡ tội cho Hiếu và một số “anh em xã hội”. Tuy nhiên, khi ra tòa thấy nhiều anh em khai không đúng sự thật, không dám nhận hành vi nên bức xúc, dám làm phải dám chịu”.

Vụ xét xử 70 bị cáo ở Phú Quốc: 'Anh em xã hội' đổ tội cho nhau - 2
Bị cáo Bùi Minh Trung.

Bị cáo Bùi Minh Trung vẫn giữ lời khai không chủ mưu, không cầm đầu. Trung đồng ý cáo trạng truy tố tội giết người, nhưng chỉ nhận vai trò đồng phạm giản đơn.

Bị cáo Bùi Đức Ngọc – người hướng dẫn sử dụng súng lúc tụ tập tại nhà Trung thì cho rằng, vai trò của Trung có một phần nào đó tham mưu trong sự việc.

Còn bị cáo Đoàn Thiên Long trực tiếp dùng súng bắn 8 người thương vong đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và cảm thấy rất ân hận. Long khai ban đầu ra đầu thú, nhận tội thay “đàn anh”. “Các anh nói ra đầu thú sẽ có các cô, chú và “đầu trên” sẽ lo", Long trình bày.

Tuy nhiên, bị cáo không biết “đầu trên” là ai. Lúc bị bắt, bị cáo nhận hết trách nhiệm, sau đó nhận thấy sẽ rất nặng nên có nhiều lần sửa lại. Bị cáo lúc đó thấy vào đường chết rồi nên nhận luôn”, Long nói.

Ông Khúc Văn Đoài đề nghị đính chính cáo trạng

Theo cáo trạng, ông Ngụy Văn Khiếu bán cho ông Khúc Văn Đoài khoảng 22.000m2 đất tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương (thành phố Phú Quốc) với giá 11 tỷ đồng. Ông Đoài trả trước cho ông Khiếu 1,1 tỷ đồng, số còn lại không trả nên phát sinh tranh chấp, khiếu kiện.

Năm 2021, ông Khiếu nhờ vợ chồng Nguyễn Thị Bích Chi và Nguyễn Văn Tuấn tìm cách đòi lại tiền. Tuấn và Chi giới thiệu ông Khiếu gặp luật sư Đỗ Thị Ánh Hường ký hợp đồng giải quyết tranh chấp với thù lao ứng trước 250 triệu đồng và 50% giá trị đất khi xong việc.

Khoảng tháng 6/2022, bà Hường nhờ Phạm Anh Hiếu giúp. Sau đó Hiếu nhờ Nguyễn Văn Thái bảo kê để đo vị trí mảnh đất tranh chấp nói trên.

Sau khi “chốt kèo làm đất 4 tỷ đồng”, ngày 27/10/2022, Thái cùng hơn 50 giang hồ đi trên nhiều ô tô, mang theo dao, mã tấu, 3 khẩu súng đến khu đất tranh chấp thì xảy ra xô xát.

Lúc này, Đoàn Thiên Long (23 tuổi, trong nhóm của Thái) cầm súng hoa cải bắn nhiều phát về nhóm đối phương khiến 2 người chết, 6 người bị thương.

Vụ xét xử 70 bị cáo ở Phú Quốc: 'Anh em xã hội' đổ tội cho nhau - 3
Cảnh nhóm người của Thái Bus cầm hung khí truy sát nhóm người của Trường. (Hình ảnh cắt từ video).

Liên quan đến vụ án, VKSND tỉnh Kiên Giang truy tố 50 bị cáo tội Giết người, 13 bị cáo tội Gây rối trật tự công cộng; 6 bị cáo tội Che dấu tội phạm; 1 bị cáo tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ngoài ra, 8 bị cáo bị truy tố tội liên quan Tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tại phần trình bày với vai trò người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, ông Khúc Văn Đoài đề nghị VKS đính chính lại một phần cáo trạng.

Cụ thể, ông Đoài cho rằng ông không mua thửa đất trên của ông Khiếu giá 11 tỷ đồng mà chính ông mới là người bán thửa đất trên cho người khác với giá 11 tỷ đồng.

“Tôi mua thửa đất trên của ông Khiếu chỉ 300 triệu đồng. Đến thời điểm Phú Quốc sốt đất, có người hỏi mua lại 11 tỷ đồng nhưng yêu cầu phải có chữ ký của chủ gốc.

Tiếp đó, tôi nhờ ông Khiếu ký giấy bán đất cho đối tác, ông Khiếu đòi tôi cho 1,5 tỷ đồng mới đồng ý ký. Sau đó tôi đồng ý và chuyển khoản cho ông Khiếu 1,1 tỷ đồng, còn 400 triệu tôi đưa bằng tiền mặt để ông Khiếu ký vào giấy bán đất. Tôi yêu cầu VKS sửa lại cáo trạng ở chỗ này”, ông Đoài nói.

Ngày 26/1, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận.

Theo Nguyễn Thanh Xuân (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/vu-xet-xu-70-bi-cao-o-phu-quoc-anh-em-xa-hoi-do-toi-cho-nhau-a647443.html