-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Pháp luật
17/03/2017 20:33Vướng lao lý vì rủ bạn đi đòi người yêu cũ tiền nợ
Theo cáo trạng, Hải và chị Nhu (26 tuổi) có quan hệ tình cảm với nhau được một thời gian thì chia tay. Những ngày sau đó, họ vẫn giữ quan hệ bạn bè.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Trung tuần tháng 11/2015, chị Nhu gọi điện nhờ Hải mua giúp 500.000 đồng lạp sườn và được người này đồng ý, cho nợ tiền mua hàng.
Ngày 22/11/2015, Hải, Dũng và Phú rủ nhau đi uống rượu. Trong lúc ăn uống, anh ta nhớ đến khoản nợ của người yêu cũ nên rủ họ đến chỗ chị Nhu đòi tiền cùng.
Được cô gái cùng phòng chị Nhu mở cửa cho vào, Dũng lớn tiếng hỏi nữ chủ nhà có trả tiền cho bạn mình không. Dứt lời, anh ta bị chị Nhu lấy ví đập vào mặt. Thấy người đánh mình cầm điện thoại gọi điện cầu cứu, Dũng giật luôn iPhone 5 của cô gái rồi đưa cho Hải.
Mâu thuẫn xảy ra, 3 thanh niên 9X lao vào đánh 2 cô gái. Bị đánh đau, chị Nhu lấy ví đưa cho Hải 600.000 đồng.
Nhận tiền xong, nhóm thanh niên ra về. Trước khi về, Dũng cầm iPhone 5 của cô gái đập xuống đất vỡ nát.
Tại tòa, Hải khai nhiều lần đòi tiền Nhu nhưng không được, khi đến đòi lại bị chửi nên bức xúc, không kiềm chế được bản thân dẫn tới xô xát. Các bị cáo khác cũng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn.
Trong phần tranh luận, luật sư Nguyễn Ánh Thơm bào chữa cho bị cáo Phú cho rằng vụ án này có một phần lỗi của bị hại "quỵt nợ", chửi đánh các bị cáo trước. Do vậy các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp bị kích động do hành vi trái luật của bị hại gây ra.
“Số tiền chiếm đoạt trong vụ án này không lớn, nợ là có thật. Các bị cáo tuổi đời còn trẻ, thiếu hiểu biết pháp luật, có bị cáo là người dân tộc thiểu số, cuộc sống nghèo khó ra Hà Nội làm thuê, mưu sinh từ nhỏ…”, ông Thơm nói. Tiếp lời, luật sư này cho rằng VKS đề nghị mức án 7-9 năm tù với các bị cáo là quá nghiêm khắc, chưa đánh giá toàn diện bản chất hành vi phạm tội.
Sau khi nghị án, HĐXX TAND quận Hoàng Mai tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Theo Vân Thanh (Tri Thức Trực Tuyến)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




